Hải Phòng: Lập bến thuỷ trái phép dưới chân cầu đường cao tốc

Hoàng Hoan |

Ngay dưới chân cầu vượt sông Lạch Tray trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, các đối tượng đã lập bến thủy trái phép để tập kết vật liệu xây dựng gần 2 năm nay, nhưng không bị xử lý.

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tại khu vực dưới chân cầu vượt sông Lạch Tray trên tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, ngay phía ngoài đê biển thuộc phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP.Hải Phòng - một bến thủy đã được lập trái phép.

Các tàu cập bến đã có máy cẩu đợi sẵn để xúc hàng lên ôtô tải, rồi chạy ra ngoài qua đường công vụ phía chân cầu cao tốc (vốn đã được khóa lại, nhưng đã bị các đối tượng lại tự ý mở để các phương tiện lưu thông). Một bãi cát lớn hàng nghìn khối được tập kết tại chân cầu, các phương tiện ra vào nhộn nhịp.

Ông Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Thành - cho biết: Trước đó, khu vực chân cầu vượt đường cao tốc có bến thủy tạm để phục vụ nhu cầu tập kết vật liệu xây dựng để thi công đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, nhưng khi tuyến đường hoàn thành, bến đã được rào lại.

Bến thủy trái phép tập kết cát, nguyên vật liệu dưới tàu, cẩu thẳng lên xe ô tô rồi chuyển đến các công trình xây dựng. Ảnh HH
Bến thủy trái phép tập kết cát, nguyên vật liệu dưới tàu, cẩu thẳng lên xe ôtô rồi chuyển đến các công trình xây dựng. Ảnh: HH

Cho đến 2 năm trước, Công ty Tuấn Giang (có trụ sở tại quận Dương Kinh) nhận được hợp đồng cung cấp cát trắng phục vụ xây dựng Khu du lịch Đ.R (quận Đồ Sơn, Hải Phòng) nên đã đề nghị mượn khu bến thủy cũ làm địa điểm trung chuyển, tập kết cát trắng, nhưng cả quận và phường vẫn không cho lập bến.

“Thực tế, doanh nghiệp chỉ tập kết ít cát trắng ở đó, công ty cũng cam kết sẽ di chuyển số vật liệu này trong thời gian sớm nhất” - ông Tuấn nói.

Thực tế, theo phản ánh của những người dân khu vực này, bến thủy đã hoạt động liên tục gần 2 năm nay. Các tàu thuyền chở đá hộc, vật liệu xây dựng đậu san sát, máy cẩu hoạt động liên tục, xe tải đợi hàng rồi chạy từ bến sông theo đường công vụ, nằm trong hành lang cầu, ra đường 353 lưu thông.

Lý giải về điều này, ông Nguyễn Duy Hưng - Chủ tịch UBND phường Hải Thành - cho rằng, chủ đầu tư của dự án đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (VIDIFI) chưa bàn giao mốc giới bảo vệ hành lang đường, cầu cao tốc cho chính quyền địa phương, nên phường chưa có mốc giới để quản lý.

Trái ngược với lời ông chủ tịch phường, đại điện của Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (WIDIFI) cho biết: Công ty quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (thuộc VIDIFI) đã bàn giao hệ thống rào chắn cho UBND phường Hải Thành quản lý từ tháng 5.2019 (theo biên bản ngày 4.5.2019).

Bãi cát hàng ngàn khối vẫn được tập kết dưới chân cầu
Bãi cát hàng nghìn khối vẫn được tập kết dưới chân cầu.

Trước đó, từ năm 2018, VIDIFI đã có văn bản đề nghị UBND quận Dương Kinh phối hợp cùng VIDIFI tháo dỡ, di dời công trình vi phạm ra khỏi khu vực sau khi các đối tượng tự ý dỡ rào chắn bảo vệ hành lang đường, gầm cầu Lạch Tray để lập bến thủy trái phép.

Thế nhưng đề xuất của VIDIFI không được giải quyết, bến thủy vẫn ngang nhiên hoạt động. Nên tháng 3.2021, Công ty Quản lý khai thác đường ôtô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng tiếp tục có văn bản nêu: “Tình trạng phá rào chắn, tái lấn chiếm gầm cầu Lạch Tray để tập kết vật liệu xây dựng diễn biến phức tạp, gây mất an toàn hành lang bảo vệ cầu, đường ôtô cao tốc. Công ty đề nghị UBND quận Dương Kinh chỉ đạo giải quyết tháo dỡ công trình vi phạm, vận chuyển toàn bộ cát được tập kết trong khu vực đi nơi khác”.

Tháng 4.2021, Chủ tịch UBND quận Dương Kinh có văn bản yêu cầu phường Hải Thành phải phối hợp cùng Hạt quản lý đê điều tháo dỡ công trình vi phạm, di chuyển vật liệu tập kết đi nơi khác.

Tuy nhiên, những yêu cầu này vẫn chưa được UBND phường Hải Thành giải quyết dứt điểm. Bến thủy vẫn ngang nhiên hoạt động dưới gầm cầu với núi cát đen lên đến hàng trăm khối.


Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Vụ lấn chiếm đất bến phà Đình Vũ: Sở GTVT Hải Phòng nói gì ?

Hoàng Hoan |

Liên quan đến vụ các đối tượng ngang nhiên mang máy ủi đến san lấp lấn chiếm đất tại khu vực bến phà Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng), lãnh đạo sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thông tin về khu đất nói trên.

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hải Phòng: Thêm nhiều vụ ngang nhiên lấn chiếm đất công

Hoàng Hoan |

Theo phát hiện của lực lượng chức năng, rất nhiều thủ đoạn được các đối tượng thực hiện với mục đích lấn chiếm các khu đất công ở địa bàn quận Hải An, Hải Phòng.

Vụ lấn chiếm đất bến phà Đình Vũ: Sở GTVT Hải Phòng nói gì ?

Hoàng Hoan |

Liên quan đến vụ các đối tượng ngang nhiên mang máy ủi đến san lấp lấn chiếm đất tại khu vực bến phà Đình Vũ (phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng), lãnh đạo sở Giao thông Vận tải Hải Phòng đã thông tin về khu đất nói trên.

Hải Phòng: Ngang nhiên mang máy ủi đến lấn chiếm đất ở bến phà Đình Vũ

Hoàng Hoan |

Các đối tượng ngang nhiên mang máy xúc, máy ủi đến, phá khóa cổng của doanh nghiệp để cho phương tiện vào san lấp mặt bằng, ngang nhiên như chỗ không người, với mục đích lấn chiếm đất công tại khu vực bến phà Đình Vũ (thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải) trên địa bàn phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng.