Hải Phòng lập 6 tổ kiểm soát giáp ranh với Hải Dương để phòng dịch

Mai Chi |

Hải Phòng quyết định thành lập 6 chốt để kiểm soát những lối giáp ranh với tỉnh Hải Dương – địa phương đã phải thực hiện việc cách ly xã hội đối với thành phố Hải Dương – bắt đầu từ 6h ngày 15.8.

Tại cuộc họp sáng ngày 14.8 do để bàn về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND TP Hải Phòng đã thống nhất triển khai một số nhiệm vụ cấp bách để phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc triển khai thực hiện lập 6 chốt giáp ranh với Hải Dương để kiểm soát dịch bệnh, phòng chống lây lan.

Theo bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng, việc tỉnh Hải Dương – địa phương giáp ranh với thành phố Hải Phòng - đã thực hiện việc cách ly xã hội thành phố Hải Dương do phát hiện thêm 3 người dương tính với COVID-19, trong khi mất dấu F0, cho thấy nguy cơ lây nhiễm trên địa bàn là rất cao. Lượng người dân hai địa phương lưu thông đi lại, làm việc, khám chữa bệnh giữa hai bên rất nhiều. Sở Y tế Hải Phòng cũng đã thông báo những người đã từng đến nhà hàng Thế giới bò tươi tại 36 Ngô Quyền, Hải Dương đến khai báo y tế và làm xét nghiệm; đề nghị rà soát những người từ Hải Dương về…

Đại diện Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng cho biết, hiện tại, có 16.000 lao động người Hải Dương đang làm việc tại các khu công nghiệp An Dương, Tràng Duệ, Nomura, VSIP, Nam cầu Kiền. Những lao động này chủ yếu đi bằng phương tiện xe máy qua các ngả giáp ranh giữa hai tỉnh thành phố hằng ngày nên nguy cơ lây nhiễm cũng rất cao, cần phải có biện pháp phòng tránh hiệu quả.

Kết luận cuộc họp, ông Lê Khắc Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo: Thành phố Hải Phòng sẽ lập 6 chốt gồm: Điểm giáp ranh giữa xã Ngọ Dương (huyện An Dương, Hải Phòng) với huyện Thanh Hà (Hải Dương); Chốt tại phà Quang Thanh (huyện An Lão); thôn Qúy Cao (Tiên Lãng); Cầu Chanh (huyện Vĩnh Bảo), phà Dinh (huyện Thủy Nguyên) và điểm chốt trên quốc lộ 5 cũ. Tại mỗi chốt này có 20 người thuộc lực lượng quân sự, công an, y tế, địa phương thực hiện việc kiểm tra y tế, kiểm soát dịch bệnh những người từ Hải Dương sang Hải Phòng, để khi có biểu hiện dịch tễ, có thể truy xét nhanh chóng nhất.

Với những lối nhỏ, phà nhỏ, bến đò giữa hai địa phương, TP Hải Phòng giao cho các huyện chỉ đạo các xã có lối mở lập chốt để kiểm soát dịch bệnh theo đúng quy định. Công an, Bộ đội biên phòng cũng rà soát, kiểm tra lực lượng ra vào địa bàn thành phố từ các cảng biển.

Ngoài ra, Hải Phòng cũng quyết định đóng cửa các quán bar, cửa hàng chơi games, internet, tẩm quất mát xa (trước đó thành phố Hải Phòng đã cấm các quán karaoke và vũ trường hoạt động), đồng thời khuyến cáo người dân tổ chức đám ma chay cưới hỏi giản tiện, tránh tụ họp đông người. Các sự kiện tổ chức không quá 20 người, đảm bảo khoản cách 1 mét giữa mỗi người. Tại các nhà hàng cũng phải đảm bảo bố trí khoảng cách đúng quy định. Các lao động ngoại tỉnh từ Hải Dương đến làm việc phải được kiểm soát y tế 2 lần/ngày, có khẩu trang và sát khuẩn đúng quy định.

“Người dân cần nâng cao tinh thần phòng chống dịch, đeo khẩu trang, sát khuẩn và không tụ tập đông người, tránh tâm lý chủ quan là dịch không đến thành phố như thời gian qua” – Phó chủ tịch UBND TP Lê Khắc Nam nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Buổi sáng đầu tiên thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội

Mai Chi - Bùi Tú |

Vào lúc 0h đêm ngày 14.8, toàn bộ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã thực hiện việc cách ly xã hội sau khi phát hiện thêm 3 ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, nâng tổng số người nhiễm tại địa phương này lên 5 người.

Cách ly xã hội thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội Thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8, dừng họp chợ và các hoạt động tập trung đông người sau khi có thông tin về các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 867.

3 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 12.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về  3 ca mắc mới (BN864-866) tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Buổi sáng đầu tiên thành phố Hải Dương thực hiện việc cách ly xã hội

Mai Chi - Bùi Tú |

Vào lúc 0h đêm ngày 14.8, toàn bộ thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) đã thực hiện việc cách ly xã hội sau khi phát hiện thêm 3 ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn, nâng tổng số người nhiễm tại địa phương này lên 5 người.

Cách ly xã hội thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương quyết định cách ly xã hội Thành phố Hải Dương từ 0h ngày 14.8, dừng họp chợ và các hoạt động tập trung đông người sau khi có thông tin về các ca nhiễm COVID-19 liên quan đến bệnh nhân 867.

3 ca mắc COVID-19 mới tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh

Thùy Linh |

Sáng sớm 12.8, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 cung cấp thông tin về  3 ca mắc mới (BN864-866) tại Hải Phòng, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.