Hải Phòng: Làm rõ nguyên nhân vụ hàng chục học sinh ngộ độc nước ngọt

Đặng Luân |

UBND TP Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị khẩn trương làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm khiến hàng chục học sinh nhập viện, xem xét trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan.

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc do uống nước giải khát tại lớp 5B Trường Tiểu học Quốc Tuấn, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam có chỉ đạo cụ thể.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu UBND huyện An Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc thực phẩm; xem xét trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong công tác quản lý, giáo dục học sinh; theo dõi sát tình hình sức khỏe của học sinh để có chỉ đạo kịp thời.

Đồng thời, giao Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan phối hợp, hỗ trợ huyện An Dương trong việc định hướng nội dung thông tin để tránh ảnh hưởng đến dư luận và hoạt động của Trường Tiểu học Quốc Tuấn; giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, cùng UBND các quận, huyện, các cơ quan liên quan chỉ đạo các nhà trường, cơ sở giáo dục tăng cường công tác quản lý, giáo dục học sinh, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, khoảng 15h30 ngày 15.5 tại một lớp 5B thuộc Trường tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) cô giáo chủ nhiệm có mang thùng nước giải khát cho các em học sinh trong lớp uống (lớp có 44 học sinh).

Đến 16h15 cùng ngày, một số em học sinh kêu đau đầu, đau bụng và ngay sau đó cô giáo  thông tin tới cán bộ Trạm y tế xã Quốc Tuấn, đưa học sinh sang trạm y tế để sơ cứu ban đầu.

Đến 17h15, UBND xã Quốc Tuấn, Trung tâm Y tế huyện cùng phụ huynh bố trí xe đưa 17 học sinh đến Trung tâm Y tế huyện, 3 học sinh khác được chuyển đến Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng để khám và kiểm tra sức khỏe.

18h15 cùng ngày 15 học sinh cùng lớp cũng được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện, 9 học sinh còn lại của lớp này cùng 1 học sinh lớp 3 (em của học sinh lớp có được uống nước) được theo dõi sức khỏe tại Trạm Y tế xã.

Hiện, các học sinh sức khỏe ổn định, quay trở lại học tập bình thường.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước gì?

Đặng Luân |

Theo mẫu lưu tại Khoa tiêu hóa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, loại nước ngọt học sinh lớp 5 trường Tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) sử dụng có tên Warrior, là nước tăng lực có vị dâu, hàm lượng chất Nhân sâm + VitaminB.

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện: Nghi vấn hạn sử dụng chai nước

Đặng Luân |

Theo một phụ huynh học sinh phải nhập viện sau khi uống nước ngọt tại trường, hạn sử dụng in trên vỏ chai nước là 15h55 ngày 15.5.2020, chỉ sau thời gian các cháu sử dụng chai nước hơn 20 phút(?).

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước ngọt

Đặng Luân |

Sau khi uống nước ngọt do cô giáo chủ nhiệm mang đến, hàng chục học sinh Trường tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện đau bụng, đau đầu.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước gì?

Đặng Luân |

Theo mẫu lưu tại Khoa tiêu hóa Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, loại nước ngọt học sinh lớp 5 trường Tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) sử dụng có tên Warrior, là nước tăng lực có vị dâu, hàm lượng chất Nhân sâm + VitaminB.

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện: Nghi vấn hạn sử dụng chai nước

Đặng Luân |

Theo một phụ huynh học sinh phải nhập viện sau khi uống nước ngọt tại trường, hạn sử dụng in trên vỏ chai nước là 15h55 ngày 15.5.2020, chỉ sau thời gian các cháu sử dụng chai nước hơn 20 phút(?).

Hàng chục học sinh Hải Phòng nhập viện sau khi uống nước ngọt

Đặng Luân |

Sau khi uống nước ngọt do cô giáo chủ nhiệm mang đến, hàng chục học sinh Trường tiểu học Quốc Tuấn (An Dương, Hải Phòng) có biểu hiện đau bụng, đau đầu.