Hải Phòng: Kiểm soát lây nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế ở mức cao nhất

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở y tế triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất; hạn chế tối đa người nhà chăm sóc bệnh nhân.

Thực hiện Công điện của Bộ Y tế, ngày 7.8, UBND TP.Hải Phòng có văn bản hỏa tốc về việc tăng cường quyết liệt phòng và kiểm soát lây nhiễm COVID-19 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt cho các đối tượng có nguy cơ cao.

Cụ thể, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện triệt để Công điện số 1158/CĐ-BCĐQG ngày 27.7.2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia và các quy định về các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh. Các cơ sở khẩn trương rà soát, chủ động, tích cực triển khai đồng bộ các biện pháp phòng và kiểm soát lây nhiễm dịch bệnh tại cơ sở y tế theo các kịch bản phòng chống dịch ở mức cao nhất. Đồng thời, thực hiện giãn cách tại các khu vực tập trung đông người trong các cơ sở khám chữa bệnh; hạn chế tối đa người nhà chăm sóc bệnh nhân, tạo môi trường thoáng khí cho các buồng bệnh.

Các cơ sở y tế thực hiện chăm sóc người bệnh toàn diện tại các đơn vị cấp cứu và hồi sức tích cực. Cùng với đó, rà soát, có biện pháp bảo đảm an toàn tối đa, phòng chống lây nhiễm cho toàn bộ những người bệnh có nguy cơ cao, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh lý nền. Sàng lọc kỹ lưỡng toàn bộ người bệnh đang điều trị tại các khoa lâm sàng, thực hiện cách ly tại khu vực riêng và chỉ định xét nghiệm sớm SARS-CoV-2 theo quy định.

Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện việc cấp phát thuốc điều trị các bệnh mạn tính với thời gian dài hơn, tối đa không quá 3 tháng cho tất cả các đối tượng theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Sở Thông tin và Truyền thông và các địa phương tổ chức khuyến cáo và thông báo cụ thể tới các gia đình có người cao tuổi, người có các bệnh lý nền và các trường hợp có nguy cơ cao khác hạn chế tối đa việc ra ngoài, khu vực công cộng, tiếp xúc với người khác; khi có vấn đề về sức khỏe phải liên hệ ngay với y tế xã, phường, bác sĩ gia đình.

Trong trường hợp thật sự cần thiết cấp cứu mới đến cơ sở y tế để khám, chữa bệnh và luôn sử dụng khẩu trang khi ra khỏi nhà, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. Thực hiện khai báo điện tử hoặc hồ sơ điện tử đầy đủ, trước hết ưu tiên kê khai cho người từ 60 tuổi trở lên và người có các bệnh lý nền, bệnh không lây nhiễm hoặc các bệnh lý khác.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP.Đà Nẵng, Quảng Nam

Mai Dung |

Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ 300 triệu đồng tặng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) TP.Đà Nẵng và 100 triệu đồng tặng CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam, 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

33 y bác sĩ Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Chiều nay 5.8, 33 bác sĩ, điều dưỡng TP.Hải Phòng sẽ lên đường vào Đà Nẵng, chi viện cho “chiến trường chống giặc” COVID-19. Mỗi người đến từ mỗi khoa khác nhau, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm tư khác, nhưng chung lại ở tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

LĐLĐ Hải Phòng hỗ trợ 400 triệu đồng CNVCLĐ TP.Đà Nẵng, Quảng Nam

Mai Dung |

Ban Thường vụ LĐLĐ TP.Hải Phòng quyết định hỗ trợ 300 triệu đồng tặng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) TP.Đà Nẵng và 100 triệu đồng tặng CNVCLĐ tỉnh Quảng Nam, 2 địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19.

33 y bác sĩ Hải Phòng chi viện cho Đà Nẵng: Chúng tôi đã sẵn sàng

Hoàng Hoan - Mai Dung |

Chiều nay 5.8, 33 bác sĩ, điều dưỡng TP.Hải Phòng sẽ lên đường vào Đà Nẵng, chi viện cho “chiến trường chống giặc” COVID-19. Mỗi người đến từ mỗi khoa khác nhau, mỗi hoàn cảnh, mỗi tâm tư khác, nhưng chung lại ở tinh thần quyết tâm, sẵn sàng cho nhiệm vụ đặc biệt này.

Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng