Hải Phòng: Không tổ chức nghi lễ tại cơ sở tôn giáo để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Để hạn chế lây lan dịch COVID-19 trong cộng đồng, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng thờ tự trên địa bàn từ hôm nay, 25.3, không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 695/VP-VX ngày 25.3.2020 về việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 122/TB-VPCP về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cụ thể, UBND TP.Hải Phòng yêu cầu các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không tổ chức các nghi lễ và hoạt động có tập trung đông người.

Công an thành phố chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát tất cả các trường hợp người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 8.3; yêu cầu cách ly tại nhà, nơi lưu trú, thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe, kịp thời phát hiện các trường hợp mắc bệnh, tránh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Đồng thời, xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.

Sở Ngoại vụ vận động người Việt Nam ở nước ngoài không dồn về nước như thời gian qua, tuân thủ các quy định không di chuyển, phòng chống dịch của nước sở tại; hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp danh sách các trường hợp cụ thể cần về nước vì lý do đặc biệt cần thiết, nhất là đối với học sinh, sinh viên.

Sở Du lịch, các địa phương lập danh sách các khách sạn, resort, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí và ưu tiên cách ly người nước ngoài tại các cơ sở này. Sở Y tế khẩn trương mua trang thiết bị phương tiện, vật tư, KIT thử, sinh phẩm chẩn đoán bảo đảm năng lực xét nghiệm; tập trung xét nghiệm nhanh, chính xác các trường hợp tại các khu cách ly tập trung, trường hợp có nguy cơ cao mắc bệnh, nghi mắc bệnh trong cộng đồng để cách ly kịp thời....

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Dương dừng hoạt động văn hóa, thể thao từ 25.3 phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 25.3, các điểm vui chơi, giải trí, phòng tập thể thao, cơ sở xông hơi, các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hải Phòng: Tạm đóng cửa nhà hàng công suất hơn 30 khách để phòng COVID-19

Đặng Luân |

Từ hôm nay (25.3), các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các điểm kinh doanh giải khát trên địa bàn Hải Phòng có công suất phục vụ trên 30 người sẽ tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3 để phòng dịch COVID-19.

Hải Dương dừng hoạt động văn hóa, thể thao từ 25.3 phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Từ 0h ngày 25.3, các điểm vui chơi, giải trí, phòng tập thể thao, cơ sở xông hơi, các khu di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Hải Dương tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19.

Hải Phòng: Tạm dừng hoạt động casino, cửa hàng trò chơi điện tử phòng COVID-19

Đặng Luân |

Trước diễn biến dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định tạm dừng ngay hoạt động tại Casino Đồ Sơn và các điểm kinh doanh dịch vụ game online trên địa bàn thành phố cho đến hết tháng 3.2020.