Hải Phòng: Không làm đúng bài tập, học sinh lớp 2 bị cô đánh bầm lưng

Mai Chi |

Một học sinh lớp 2 bị cô giáo chủ nhiệm đánh bầm tím lưng vì không làm bài tập.

Trưa 8.3, bà Phạm Thị Điều - Hiệu trưởng Trường Tiểu học An Thắng (huyện An Lão, TP Hải Phòng) - cho biết, liên quan đến việc một học sinh khối 2 của trường bị cô giáo đánh bầm tím lưng, Ban giám hiệu nhà trường đã quyết định tạm đình chỉ công tác chủ nhiệm đối với nữ giáo viên Phan Thị Xinh (chủ nhiệm lớp 2C) để làm bản tường trình vụ việc.

Học sinh bị đánh là em Nguyễn Đình Phú. Nguyên nhân học sinh này bị đánh là do đã làm không đúng bài tập. Cô giáo có hành vi đánh học sinh là  Phan Thị Xinh – giáo viên chủ nhiệm lớp 2C của trường Tiểu học An Thắng.

Ngoài vết bầm trên lưng, trên cơ thể cháu còn có các vết bầm tím khác
Ngoài vết bầm trên lưng, trên cơ thể cháu còn có các vết bầm tím khác

Theo Hiệu trưởng Phạm Thị Điều, ngay sau khi xảy ra vụ việc trên, nhà trường đã đến xin lỗi gia đình học sinh, đồng thời ra quyết định tạm đình chỉ cô giáo chủ nhiệm, báo cáo cấp trên để xin hướng giải quyết, xử lý kỉ luật theo quy định. Trong sáng nay 8.3, gia đình đã đưa cháu bị khám tại bệnh viện. Theo thông tin nhà trường nhận được thì cháu bị thương ở phần mềm. “Gia đình cũng đã đồng ý với hướng giải quyết của nhà trường” - bà Điều nói.

Trước đó, vào chiều ngày 7.3, anh Nguyễn Đình Công – bố của cháu Nguyễn Đình Phú đang chở khách đi Hà Nội thì nhận được điện thoại xin lỗi của cô giáo Phan Thị Xinh về việc đã dùng thước kẻ đánh 3 chiếc vào lưng gây bầm tím vì cháu Phú không làm đúng bài tập.

Sau khi bị cô giáo đánh, cháu Phú kêu đau, các cô giáo trong trường đã chườm đá đến hơn 6h chiều cháu Phú mới về nhà.

Khi anh Công về nhà kiểm tra thì thấy lưng cháu Phú bị bầm tím một mảng to, ngoài ra còn có các vết bầm tím ở tay, vai cũng do cô Xinh gây ra.

Bức xúc trước vụ việc, anh Công đã chia sẻ vụ việc lên mạng xã hội. Đến tối muộn cùng ngày thì hiệu trưởng nhà trường cùng một số giáo viên đã đến nhà xin lỗi gia đình.

Một lãnh đạo huyện An Lão cho biết, huyện đã nhận được thông tin và đã yêu cầu phòng giáo dục huyện chỉ đạo nhà trường tạm đình chỉ giáo viên chủ nhiệm để viết bản tường trình. “Bước đầu, cô giáo chủ nhiệm cũng thừa nhận hành vi đánh học sinh bầm tím. Trên cơ sở bản tường trình của giáo viên, huyện sẽ chỉ đạo nhà trường xử lí vụ việc theo quy định” – vị lãnh đạo huyện cho biết.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.

Bộ GDĐT nói gì vụ cô giáo ở cùng phòng khách sạn với nam sinh lớp 10?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý (Bộ GDĐT) cho biết sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra.

Chủ tịch tỉnh: Không dung túng cô giáo cùng nam sinh trong khách sạn

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết nếu xác định vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Địa phương không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Giáo viên gạ tình, xâm hại học sinh: Cần lên án, xử lý nghiêm khắc

ANH THƯ |

Trong khi vụ việc thầy giáo chủ nhiệm xâm hại thân thể hàng loạt nữ sinh lớp 5 ở Bắc Giang đang được các cơ quan chức năng làm rõ, thì tiếp tục nổ ra vụ hàng loạt tin nhắn “gạ tình” của thầy giáo ở Thái Bình với nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận. Các chuyên gia cho rằng, đây là những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với nhà giáo.

Sờ mông, sờ đùi là bày tỏ yêu thương, đùa vui với học sinh?

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan tới vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, quá trình làm việc với ông Dương Trọng Minh và ý kiến trình bày của học sinh cho thấy ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, sờ mông, sờ đùi một số học sinh. Hành vi của ông Minh được cho rằng chỉ là hành vi xâm hại thân thể học sinh.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Diễn biến mới vụ cô giáo chung phòng với nam sinh dưới 16 tuổi

Bích Hà |

Lãnh đạo Trường THPT N.H (tỉnh Bình Thuận) xác nhận đã tạm đình chỉ công tác với cô H (giáo viên dạy Toán của trường) để chờ kết luận về những tố cáo hành vi vi phạm đạo đức nghề giáo.

Bộ GDĐT nói gì vụ cô giáo ở cùng phòng khách sạn với nam sinh lớp 10?

HUYÊN NGUYỄN |

Ông Hoàng Đức Minh - Cục trưởng Cục nhà giáo và Cán bộ Quản lý (Bộ GDĐT) cho biết sai đến đâu phải xử lý đến đó trên cơ sở kết luận của cơ quan điều tra.

Chủ tịch tỉnh: Không dung túng cô giáo cùng nam sinh trong khách sạn

HUYÊN NGUYỄN |

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết nếu xác định vi phạm sẽ xử lý nghiêm. Địa phương không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật, trái với luân thường đạo lý.

Thầy giáo véo đùi, vỗ mông học sinh phải bị coi là xâm hại tình dục

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều người thường hiểu xâm hại tình dục là khi có xâm nhập vào bộ phận tình dục. Chúng ta cần mở ra một khái niệm cho thấy hành vi xâm hại bao gồm cả sờ soạng cơ thể.

Giáo viên gạ tình, xâm hại học sinh: Cần lên án, xử lý nghiêm khắc

ANH THƯ |

Trong khi vụ việc thầy giáo chủ nhiệm xâm hại thân thể hàng loạt nữ sinh lớp 5 ở Bắc Giang đang được các cơ quan chức năng làm rõ, thì tiếp tục nổ ra vụ hàng loạt tin nhắn “gạ tình” của thầy giáo ở Thái Bình với nữ sinh lớp 10 gây xôn xao dư luận. Các chuyên gia cho rằng, đây là những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với nhà giáo.

Sờ mông, sờ đùi là bày tỏ yêu thương, đùa vui với học sinh?

Hà Phương - Đặng Chung |

Liên quan tới vụ việc thầy giáo bị tố dâm ô nhiều học sinh nữ tại Bắc Giang, ông Nguyễn Đại Lượng - Phó Chủ tịch UBND huyện Việt Yên (Bắc Giang) cho biết, quá trình làm việc với ông Dương Trọng Minh và ý kiến trình bày của học sinh cho thấy ông Minh chỉ véo tai, véo mũi, sờ mông, sờ đùi một số học sinh. Hành vi của ông Minh được cho rằng chỉ là hành vi xâm hại thân thể học sinh.