Hải Phòng: Không có bằng cấp 3 vẫn làm Phó Bí thư phường hai khóa

Mai Chi |

Mặc dù không có bằng cấp 3, không có bằng đại học, nhưng một phó bí thư phường của quận Đồ Sơn (Hải Phòng) vẫn làm lãnh đạo cơ quan cấp ủy một phường trong hai khóa liên tiếp cho đến nay.

Ngày 6.7, một lãnh đạo Quận uỷ Đồ Sơn (Hải Phòng) xác nhận, ông Hoàng Đăng Giảng, Phó Bí thư Thường trực phường Bàng La đã không trung thực trong việc sử dụng bằng cấp 3 và kê khai lý lịch Đảng viên.

Theo lãnh đạo Quận ủy Đồ Sơn, từ đơn tố cáo của công dân (bà Vũ Thị H, SN 1979, trú tại quận Đồ Sơn), tố cáo ông Hoàng Đăng Giảng không có bằng cấp 3 và bằng đại học mà vẫn được làm Phó Bí thư Đảng uỷ phường Bàng La nhiệm kỳ 2010 – 2015 và nhiệm kỳ 2015 – 2020; không trung thực trong việc kê khai lý lịch Đảng viên; xây dựng nhà trái phép, vi phạm trong việc sử dụng đất đai…, gửi các cơ quan chức năng của TP. Hải Phòng và quận Đồ Sơn.

Ngay sau đó, Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Đồ Sơn đã vào cuộc xác minh nội dung tố cáo của người dân đối với ông Hoàng Đăng Giảng.

Kết quả xác minh cho thấy, Sở GDĐT Hải Phòng đã tiếp nhận hồ sơ của ông Hoàng Đăng Bằng (tên thường gọi là Hoàng Đăng Giảng), sinh ngày 3.10.1962, kèm theo đề nghị cấp bản sao bằng Tốt nghiệp Bổ  túc THPT. Tuy nhiên, trong sổ gốc lưu trữ tốt nghiệp Bổ túc THPT tại Sở GDĐT khoá thi ngày 24.5.1985, chỉ có tên Hoàng Văn Bằng sinh ngày 15.5.1961. Như vậy, thông tin giữa hồ sơ đề nghị của ông Hoàng Văn Bằng không trùng khớp với thông tin trong sổ gốc lưu trữ tại Sở GDĐT Hải Phòng.

Cùng với đó, Trung tâm nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện Kiến Thuỵ Hải Phòng – nơi ông Giảng khai học và dự thi tốt nghiệp THPT ở đây - khẳng định, quá trình rà soát hồ sơ đã không tìm thấy dữ liệu, căn cứ để cung cấp thông tin về việc học tập của thí sinh Hoàng Đăng Bằng (còn gọi là Hoàng Đăng Giảng) trong các năm từ 1984 - 1986.

Từ những kết quả trên, Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Đồ Sơn xác định, đến thời điểm giải quyết đơn tố cáo, ông Hoàng Đăng Giảng có tham gia học tập và dự kỳ thi tốt nghiệp THPT hệ bổ túc văn hoá cụm xã Hợp Đức (năm 1984-1985) nhưng không được cấp bằng tốt nghiệp. Vì vậy, trong hồ sơ thi tuyển vào khoa Quản trị kinh doanh Trường Đại học Hải Phòng hệ vừa học vừa làm khoá 44 (2014-2018) đã thiếu bằng Tốt nghiệp THPT. 

Kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Đồ Sơn khẳng định, mặc dù không có bằng tốt nghiệp THPT nhưng trong quá trình công tác, việc khai hồ sơ cán bộ, lý lịch Đảng viên, ông Giảng đã khai trình độ văn hoá 10/10 (bổ túc văn hoá) là không đúng thực tế. Ông Hoàng Đăng Giảng đã vi phạm trong việc kê khai không đúng văn bằng; lập hồ sơ thi tuyển; học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để được bầu vào chức danh cán bộ lãnh đạo quản lý.

Uỷ ban Kiểm tra Quận uỷ Đồ Sơn cũng kết luận: Ông Hoàng Đăng Giảng đã không thực hiện nghiêm túc các quyết định thông báo của Quận Đồ Sơn và phường Bàng La đối với công trình xây dựng không phép của chính gia đình ông tại tổ dân phố Bàng Đông, phường Bàng La.

Với cương vị là Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm UB Kiểm tra Đảng uỷ phường Bàng La, ông Hoàng Đăng Giảng không gương mẫu thực hiện và tuyên truyền vận động người thân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính Nhà nước, cố ý vi phạm các quy định trong xây dựng.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.