Hải Phòng khôi phục hoạt động 2 bến xe lớn từ 18.1

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng vừa có công văn số 178 /SGTVT-QLVT về việc điều chỉnh phương án tổ chức hoạt động vận tải hành khách bằng đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Phòng kể từ ngày 18.1.

Căn cứ bảng đánh giá cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Hải Phòng do Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố công bố ngày 17.1, Sở Giao thông vận tải Hải Phòng thông báo khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Vĩnh Niệm và Bến xe khách phía bắc Hải Phòng kể từ ngày 18.1.

Ngoài ra, cũng từ 18.1, Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt. Hoạt động vận tải hành khách theo tuyến cố định nội tỉnh, vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch thực hiện theo hướng dẫn văn bản số 05 ngày 4.1.2021 (Đối với địa bàn các xã, phường, thị trấn có mức độ dịch cấp 3, hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định nội tỉnh, xe buýt nội tỉnh, xe taxi, xe hợp đồng, xe du lịch chỉ được hoạt động không quá 50% số phương tiện của đơn vị vận tải và có giãn cách chỗ trên phương tiện (không áp dụng đối với xe giường nằm).

Đối với địa bàn công bố mức độ dịch cấp 1, 2 được phép hoạt động bình thường.

Theo thông tin từ CDC Hải Phòng, ngày 17.1, Hải Phòng vẫn thuộc cấp độ dịch 3 - nguy cơ cao. 13/15 quận, huyện thuộc vùng cam gồm: Lê Chân, Hồng Bàng, Ngô Quyền, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn, huyện An Lão, Tiên Lãng, Vĩnh Bảo, Kiến Thuỵ, Thuỷ Nguyên, An Dương. Huyện Cát Hải cấp độ dịch số 2 - vùng vàng. Riêng huyện đảo Bạch Long Vĩ vẫn cấp độ 1 - bình thường mới.

Về cấp độ xã, phường, thị trấn, Hải Phòng chỉ còn 4 xã, phường thị trấn cấp độ 4, 149 xã, phường thị trấn cấp độ 3, 53 địa phương cấp độ 2 và 11/218 xã, phường thị trấn vùng xanh - cấp độ 1.

Đến 18h ngày 17.1, Hải Phòng ghi nhận thêm 671 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca mắc tích lũy trên địa bàn là hơn 28.000 ca.

Trước đó, từ 12.1, Sở GTVT Hải Phòng khôi phục hoạt động vận tải hành khách cố định liên tỉnh tại Bến xe khách Thượng Lý và Bến xe khách Đồ Sơn.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng phấn đấu đón 4,53 triệu lượt khách du lịch năm 2022

Đặng Luân |

Hải Phòng - Năm 2022, Hải Phòng mục tiêu đón và phục vụ được 4,53 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỉ đồng.

Ngày 17.1, Hải Phòng không còn quận, huyện "vùng đỏ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, Hải Phòng không còn quận, huyện thuộc vùng đỏ - nguy cơ rất cao.

Hải Phòng: 1.400 lao động bị mất việc vì dịch nhận quà từ Siêu thị 0 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.1, tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, Hội Nữ Doanh nhân thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khai trương Siêu thị mini Tết 0 đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng phấn đấu đón 4,53 triệu lượt khách du lịch năm 2022

Đặng Luân |

Hải Phòng - Năm 2022, Hải Phòng mục tiêu đón và phục vụ được 4,53 triệu lượt khách du lịch, doanh thu đạt 3,7 nghìn tỉ đồng.

Ngày 17.1, Hải Phòng không còn quận, huyện "vùng đỏ"

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 17.1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hải Phòng thông tin về cấp độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố, trong đó, Hải Phòng không còn quận, huyện thuộc vùng đỏ - nguy cơ rất cao.

Hải Phòng: 1.400 lao động bị mất việc vì dịch nhận quà từ Siêu thị 0 đồng

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 16.1, tại Trường THCS Nguyễn Đình Chiểu, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng, Hội Nữ Doanh nhân thành phố phối hợp với các đơn vị tài trợ tổ chức khai trương Siêu thị mini Tết 0 đồng.