Hải Phòng: Khắc phục sóng truyền thanh có tín hiệu lạ tiếng nước ngoài

Đặng Luân |

Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, hiện tượng can nhiễu tiếng nước ngoài xảy ra ở nhiều đài truyền thanh không dây được khắc phục.

Liên quan đến việc nhiều đài truyền thanh không dây (TTKD) xảy ra hiện tượng can nhiễu bởi tín hiệu lạ tiếng nước ngoài, chiều 17.6, trao đổi với Lao Động, ông Vũ Đại Thắng -Phó giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng - cho biết, đến thời điểm hiện tại, tình trạng can nhiễu tín hiệu lạ tiếng nước ngoài đã được khắc phục. 

Theo ông Thắng, theo văn bản của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực V gửi về Sở Thông tin truyền thông Hải Phòng, về việc can nhiễu trên băng tần phát thanh FM 87-108 (MHz) do hiện tượng ống dẫn sóng đối lưu, không phải do sự phá hoại, tác động từ bên ngoài.

Trong văn bản Sở Thông tin và Truyền thông gửi các cơ quan thông tấn, báo chí nêu rõ, hiện tượng này làm ảnh hưởng đến hoạt động của đài TTKD, gây tâm lý hoang mang trong nhân dân khi cho rằng các đài này bị các đài nước ngoài chèn phá sóng hoặc phát sóng bất hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

Qua kiểm tra, xác minh cho thấy, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này do sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian tự do bị ảnh hưởng yếu tố thời tiết khi có sự thay đổi nhiệt độ đột ngột của không khí tạo ra các đường truyền sóng bất thường, còn gọi là ống dẫn sóng đối lưu.

Ống dẫn sóng đối lưu tạo ra môi trường truyền sóng lý tưởng cho sóng vô tuyến điện, truyền lan nhờ sự phản xạ nhiều lần trên bề mặt của ống dẫn, có suy hao rất thấp nên có thể truyền đi xa đến hàng nghìn kilomet.

Hiện tượng trên thường xảy ra nhiều nhất tại các tỉnh ven biển tiếp giáp với vùng biển rộng lớn và thường chỉ xảy ra vào mùa hè, trong thời gian rất ngắn, có thể sẽ tự động chấm dứt sau một vài ngày, mức độ ảnh hưởng không nhiều.

Để khắc phục tình trạng này, Trung tâm Tần số phối hợp Sở Thông tin Truyền thông chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường quản lý về chất lượng thiết bị; tổ chức tiếp, phát sóng theo đúng tần số đã được cấp phép đối với các Đài truyền thanh không dây trên địa bàn.

Cũng theo ông Thắng, tới đây, Sở Thông tin và Truyền thông dự kiến mở rộng việc ứng dụng Công nghệ truyền thanh kỹ thuật số để cải tạo, nâng cấp hệ thống truyền thanh cơ sở xã, phường sử dụng công nghệ hữu tuyến, công nghệ vô tuyến tương tự FM (đã thí điểm tại hai địa phương: phường Nghĩa Xá (quận Lê Chân) và xã Tây Hưng (huyện Tiên Lãng). Trong đó, các đơn vị truyền và nhận bản tin phát thanh qua mạng Internet, sóng 3G/4G thay vì phát thanh thông qua sóng FM truyền thống, có thể khắc phục những nhược điểm của hệ thống truyền thanh cũ như bị chèn sóng, nhiễu sóng, khó quản lý tới từng thiết bị, phát thanh không linh động, không đặt được lịch phát sóng….

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Hải Phòng: Biểu dương 73 điển hình tiên tiến

Mai Dung |

Giai đoạn 2015-2020, Công đoàn viên chức TP.Hải Phòng có 6 cá nhân được tặng bằng Lao động sáng tạo, 31 lao động giỏi tiêu biểu được UBND TP, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng biểu dương...

Hải Phòng: Hai bãi cọc mới phát lộ được cho là cọc gỗ chiến trận

Đặng Luân |

Sau một thời gian tiến hành khai quật khẩn cấp bãi cọc khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), các nhà khảo cổ phát hiện, khai quật khoảng 30 cọc, được cho là cọc gỗ chiến trận.

Hải Phòng thông tin việc đài truyền thanh có tín hiệu lạ tiếng nước ngoài

Đặng Luân |

Theo Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đài truyền thanh bị can nhiễu tín hiệu lạ tiếng nước ngoài là do sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian tự do bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Nhân tố bất ngờ có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina

Ngọc Vân |

Thời tiết mùa đông ấm áp bất thường trong năm nay có thể giúp sớm chấm dứt chiến sự Ukraina.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Khán giả Việt Nam tin thầy trò ông Park Hang-seo sẽ vô địch AFF Cup 2022

AN NGUYÊN |

Dù gặp bất lợi về mặt tỉ số so với đối thủ Thái Lan, nhưng người hâm mộ và cổ động viên Việt Nam vẫn tin vào một chiến thắng của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo trên sân khách, qua đó giành ngôi vô địch AFF Cup 2022.

Công đoàn Viên chức Hải Phòng: Biểu dương 73 điển hình tiên tiến

Mai Dung |

Giai đoạn 2015-2020, Công đoàn viên chức TP.Hải Phòng có 6 cá nhân được tặng bằng Lao động sáng tạo, 31 lao động giỏi tiêu biểu được UBND TP, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng biểu dương...

Hải Phòng: Hai bãi cọc mới phát lộ được cho là cọc gỗ chiến trận

Đặng Luân |

Sau một thời gian tiến hành khai quật khẩn cấp bãi cọc khu vực Đầm Thượng (xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng), các nhà khảo cổ phát hiện, khai quật khoảng 30 cọc, được cho là cọc gỗ chiến trận.

Hải Phòng thông tin việc đài truyền thanh có tín hiệu lạ tiếng nước ngoài

Đặng Luân |

Theo Sở Thông tin Truyền thông Hải Phòng, nguyên nhân dẫn đến hiện tượng đài truyền thanh bị can nhiễu tín hiệu lạ tiếng nước ngoài là do sự lan truyền của sóng vô tuyến điện trong không gian tự do bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết.