Hải Phòng: Kết quả 106 trường hợp cùng nơi cách ly với chuyên gia Ấn Độ

Đặng Luân |

Ngày 4.5, Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra một số cơ sở cách ly chuyên gia trên địa bàn thành phố, trong đó có khách sạn C.H - nơi chuyên gia người Ấn Độ từng cách ly trước khi phát hiện dương tính COVID-19.

Kiểm tra công tác cách ly tại khách sạn C.H (quận Hồng Bàng, Hải Phòng), đoàn công tác đánh giá việc cách ly được khách sạn thực hiện nghiêm túc. Các chuyên gia thực hiện cách ly được lấy mẫu xét nghiệm ngay sau khi vào khách sạn, tổng 2 lần trong quá trình cách ly 14 ngày tại đây. Hằng ngày, nhân viên y tế đến kiểm tra giám sát thân nhiệt. Lực lượng công an trực gác 24h/24h. Nhân viên phục vụ của khách sạn đã được tập huấn đầy đủ trước khi khách sạn chính thức vận hành cách ly cho các chuyên gia. Mỗi nhân viên phục vụ phải đảm bảo làm việc 1 ca liền 14 ngày mới được ra ngoài. Việc phục vụ khách đảm bảo yêu cầu nghiêm ngặt, nhân viên mặc quần áo bảo hộ đến đưa đồ ăn hoặc đồ dùng để tại cửa phòng, sau khi nhân viên đi, khách mới ra lấy đồ. Việc thu gom rác thải cũng được thực hiện chặt chẽ theo yêu cầu trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Về trường hợp có chuyên gia hoàn thành thời gian cách ly tại khách sạn, về nơi cư trú phát hiện dương tính với SARS-CoV-2, đại diện khách sạn cho biết, ngay sau khi khách trả phòng, khách sạn đã phun khử khuẩn toàn bộ phòng khách ở, 2 ngày sau nhân viên mới vào dọn dẹp. Ngay sau khi nhận được thông tin về khách nhiễm bệnh, lực lượng chức năng tiếp tục cho khử trùng một lần nữa phòng khách đã ở và toàn bộ khuôn viên khách sạn. Đến nay 106 người (69 chuyên gia và 37 nhân viên khách sạn) đã lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả âm tính. Trong chiều 4.5, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xét nghiệm 11 mẫu tiếp theo của các trường hợp liên quan.

Tuy nhiên, để đảm bảo công tác phòng chống dịch, Đoàn công tác đề nghị khách sạn và các lực lượng chức năng liên quan lấy mẫu xét nghiệm của các trường hợp đã hoàn thành cách ly và nhân viên cơ sở ra khỏi khách sạn từ ngày 1.5. Trước mắt, khách sạn không tiếp nhận thêm trường hợp nào mới vào cách ly, không cho các trường hợp hết hạn cách ly ra khỏi khách sạn cho đến khi có chỉ đạo mới. Yêu cầu khách sạn bố trí chuyên gia cách ly 1 người/1 phòng, tối đa 2 người/1 phòng, nếu trong phòng đảm bảo khoảng cách giữa các giường. Trong quá trình cách ly, tuyệt đối không cho khách ra khỏi phòng khi chưa có yêu cầu, hạn chế tối đa nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Khách sạn C.H phối hợp với Công ty TNHH Môi trường đô thị xử lý rác thải chặt chẽ theo quy định, không để mầm bệnh có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Sau khi các chuyên gia hoàn thành cách ly, phải làm thủ tục bàn giao cho doanh nghiệp đến đón và chịu trách nhiệm về công tác cách ly tại nơi lưu trú trong 14 ngày tiếp theo, thông báo cho chính quyền địa phương nơi các chuyên gia sẽ thực hiện lưu trú.

Trước đó, như Lao Động đưa tin, sáng 4.5, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội vừa có thông tin về một trường hợp là chuyên gia người Ấn Độ dương tính với SARS-CoV-2.

Bệnh nhân V.V (sinh năm 1984, quốc tịch Ấn Độ) là chuyên gia làm việc cho Công ty Vinfast. Địa chỉ: Park 10, tầng 34, phòng 12B, Khu đô thị Timecity (phường Mai Động, quận Hoàng Mai).

Bệnh nhân nhập cảnh ngày 17.4.2021, được cách ly tập trung tại khách sạn C.H, quận Hồng Bàng, TP.Hải Phòng; được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, lần 1 ngày 19.4, lần 2 ngày 30.4, kết quả đều âm tính (CDC Hải Phòng).

Đến ngày 1.5, bệnh nhân hết cách ly, đi taxi về Hà Nội ở tại địa chỉ trên cùng vợ và con, tự khai chưa đi đâu xa.

Ngày 3.5, bệnh nhân tự đến Bệnh viện Vinmec làm xét nghiệm dịch vụ, cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Hiện bệnh nhân được chuyển đến cách ly điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Kết quả xét nghiệm trường hợp F1 tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 2.5, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, trường hợp tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) là F1 của nhóm chuyên gia mắc COVID-19 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thêm nhiều điểm ở Hà Nam mà người dân phải cách ly khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến 12h ngày 2.5, bổ sung thêm một số địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.

Ý nghĩa tục xin chữ ngày đầu năm mới

Đinh Thiện - Tùng Giang |

Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.

Bản tin công đoàn: Công nhân mong có thu nhập tốt trong năm mới

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn ngày hôm nay có những nội dung sau: Tặng quà Tết tới người lao động ở nhiều địa phương; Cải thiện đời sống văn hóa tinh thần cho người lao động; Nỗi lòng người lao động đón Tết xa quê ở Bình Dương; Mong ước của công nhân trong năm mới...

Những cầu thủ tuổi Mão tài năng của bóng đá Việt Nam

Thanh Vũ |

Đội tuyển Việt Nam và bóng đá Việt Nam đang có nhiều cầu thủ tuổi Mão xuất sắc làm rạng danh bóng đá nước nhà.

Tự hào với những chuyến bay hạnh phúc đêm giao thừa

Minh Hạnh |

Reng reng... tiếng chuông báo thức của vị hành khách nào đó chợt kêu liên hồi báo hiệu đã điểm 12h. Và đó chính là cách tiếp viên Trần Thị Thanh Huyền nhận ra năm mới đã đến. Với chị, đón giao thừa ngay tại "phòng làm việc" trên không dường như đã trở thành một thói quen thân thuộc.

Kết quả xét nghiệm trường hợp F1 tiếp xúc với chuyên gia Trung Quốc tại Hải Phòng

Mai Dung |

Tối 2.5, thông tin từ Sở Y tế Hải Phòng, trường hợp tại Thủy Nguyên (Hải Phòng) là F1 của nhóm chuyên gia mắc COVID-19 đã âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Thêm nhiều điểm ở Hà Nam mà người dân phải cách ly khi về Hải Phòng

Mai Dung |

Sở Y tế TP.Hải Phòng hướng dẫn tạm thời biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đến 12h ngày 2.5, bổ sung thêm một số địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng.

Hải Phòng: Các trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 âm tính lần 1

Mai Dung |

Chiều 30.4, Sở Y tế Hải Phòng thông tin, đến 15h, 4 trường hợp cùng chuyến bay với ca mắc COVID-19 ở Hà Nam đã âm tính lần 1 SARS-CoV-2.