Hải Phòng hỗ trợ Quảng Nam, Đà Nẵng 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Mai Chi |

Thành phố Hải Phòng quyết định cử Đoàn gồm 33 y bác sĩ hỗ trợ Đà Nẵng, đồng thời hỗ trợ Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi địa phương 200 ngàn khẩu trang và 5 tỉ đồng

Chiều ngày 4.8, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức cuộc họp để bàn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại cuộc họp này, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc sở Y tế Hải Phòng cho biết, đáp lại lời đề nghị hỗ trợ về nhân lực của thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng quyết định cử đoàn y bác sĩ gồm 9 bác sĩ và 24 điều dưỡng thuộc các chuyên ngành nội hộ hấp, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm đến Đà Nẵng để hộ trợ thành phố này trong công tác điều trị những những người mắc dịch COVID-19. “Đây là những y bác sĩ có năng lực, trình độ chuyên môn cao, mạnh khỏe được điều động từ các bệnh viện Việt Tiệp, Kiến An và Bệnh viện Phụ sản” – bà Xanh nói.

Ngoài việc hỗ trợ thành phố Đà Nẵng nhân lực y bác sĩ nói trên, Thành phố Hải Phòng cũng quyết định hỗ trợ hai địa phương là Đà Nẵng và Quảng Nam mỗi tỉnh thành 200 ngàn chiếc khẩu trang và 5 tỉ đồng để thực hiện công tác phòng chống dịch tại địa phương, kinh phí lấy từ nguồn ngân sách dự phòng của thành phố.

Công tác phun khử trùng tại khu cách ly ở Hải Phòng - ảnh HH
Công tác phun khử trùng tại khu cách ly ở Hải Phòng - ảnh HH
Tại cuộc họp, Ban Thường vụ Thảnh ủy Hải Phòng cũng thống nhất việc tạm dừng dịch vụ Karaoke và vũ trường để hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Thành phố cũng chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, kinh phí để sẵn sàng cho công tác chống dịch của địa phương. Công tác chuẩn bị cho việc tổ chức kỳ thi THPT quốc gia cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng để hơn 18.500 thí sinh bước vào thi từ ngày 8.8 tới.

Ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng - nhấn mạnh: Thành phố đã chuẩn bị 1.000 tỉ đồng để sẵn sàng chi cho công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ các đối tượng xuất nhập cảnh về Hải Phòng, đồng thời kiểm soát những người từ vùng dịch về và chủ động phát hiện người tại địa phương có biểu hiện dịch tễ để kiểm soát dịch bệnh.

Ông Thành cũng nhấn mạnh: Việc đầu tư trang thiết bị để phòng chống dịch phải được thực hiện nghiêm, nếu ai có ý định “chấm mút” ở đây, làm sai nguyên tác là phải loại ngay khỏi bộ máy. “Ngược lại, những người sợ trách nhiệm, yếu kém, trì trệ, không dám làm thì cũng phải nhường lại cho người người khác làm” – ông Thành chỉ đạo.

Đồng thời với các biện pháp phòng chống dịch, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương phải tiếp tục các hoạt động sản xuất kinh doanh và tổ chức các hoạt động khác bình thường, đảm bảo cuộc sống của người dân và sẵn sàng khởi động hệ thống phòng bị khi phát sinh các tình huống đột biến.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Nhiều tuyến phố Hải Phòng ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 2

Đặng Luân |

Thời tiết mưa lớn từ trong ngày 2.8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ở nhiều tuyến phố như Hùng Vương, Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương ngập nặng khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Kĩ sư người Hàn Quốc tại Hải Phòng âm tính với COVID-19

Mai Chi |

Tối ngày 1.8, đại diện lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng cho biết liên quan đến chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19, phía Hàn Quốc đã làm xét nghiệm lại người này và kết quả cho âm tính với COVID-19.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Nhiều tuyến phố Hải Phòng ngập sâu do ảnh hưởng của bão số 2

Đặng Luân |

Thời tiết mưa lớn từ trong ngày 2.8 do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 gây ngập lụt cục bộ ở nhiều tuyến phố trên địa bàn TP.Hải Phòng. Ở nhiều tuyến phố như Hùng Vương, Bạch Đằng, Nguyễn Tri Phương ngập nặng khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn.

Kĩ sư người Hàn Quốc tại Hải Phòng âm tính với COVID-19

Mai Chi |

Tối ngày 1.8, đại diện lãnh đạo sở Y tế Hải Phòng cho biết liên quan đến chuyên gia người Hàn Quốc nghi nhiễm COVID-19, phía Hàn Quốc đã làm xét nghiệm lại người này và kết quả cho âm tính với COVID-19.

Hải Phòng: Các cơ sở giáo dục mầm non dừng hoạt động từ 1.8

Đặng Luân |

Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các cơ sở giáo dục mầm non tạm dừng dạy hè trong tháng 8 đến khi có thông báo mới để tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19