Hải Phòng ghi nhận 30 ca mắc mới, tập trung ở 3 chùm ca bệnh

Mai Dung |

Hải Phòng - Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, ngày 24.11, thành phố ghi nhận 30 ca mắc, chủ yếu liên quan đến 3 chùm ca bệnh trên địa bàn.

Cụ thể, chùm ca bệnh tại Tân Thành, Dương Kinh trong ngày ghi nhận 8 ca, trong đó, 3 trường hợp là F1 bệnh nhân N.V.N (ghi nhận ngày 23.11) và 5 trường hợp liên quan đến bệnh nhân này.

Bệnh nhân N.V.N từ 8 đến 11.11 ở tại nhà chị N.T.H.H (thôn Sâm Linh, xã Minh Tân, huyện Kiến Thụy). Từ ngày 12.11 đến ngày 20.11, bệnh nhân chỉ di chuyển từ nhà chị H. đến công ty tại Tân Thành, Dương Kinh làm việc và ngược lại.

11h ngày 21.11, bệnh nhân đến cơ sở II, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp thăm chị gái N.T.H. nằm ở tầng 8. Đến 21h vào cơ sở II Bệnh viện Việt Tiệp trông chị gái. Kết quả xét nghiệm ngày 22.11 cho kết quả dương tính.

Liên quan đến chùm ca bệnh tại xã Toàn Thắng, Tiên Lãng ghi nhận thêm 14 ca bệnh, trong đó 9 ca là F1 của bệnh nhân L.T.H. nữ công nhân xưởng may M.H. trên địa bàn. Ngoài ra, 5 ca mới là các trường hợp liên quan đến bệnh nhân trên.

Trong ngày, Hải Phòng ghi nhận chùm 7 ca bệnh liên quan nhà nghỉ Bắc Nam (80 Kiều Sơn, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng). Ngày 15.11, Công ty TNHH Vinablast Việt Nam có trụ sở Khu Công nghiệp Bình Chiểu, phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh điều động nhóm công nhân, trong đó 11 người của Công ty TNHH Vinablast Việt Nam Chi nhánh Vũng Tàu, 1 công nhân tỉnh Quảng Ngãi và 1 công nhân tỉnh Thanh Hóa đi bằng ô tô đến và lưu trú tại nhà nghỉ Bắc – Nam  để làm dự án phun sơn chống cháy cho Công ty Amecc tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ. Tất cả 13 trường hợp trên khai báo y tế dịch tễ và được Trạm Y tế hướng dẫn theo dõi y tế 7 ngày. Trong đó, có 6 trường hợp dương tính.

Ngoài ra, một trường hợp mắc COVID-19 là khách lưu trú tại nhà nghỉ Bắc – Nam trong cùng khoảng thời gian đoàn công nhân của Công ty TNHH Vinablast Việt Nam thực hiện lưu trú và cách ly tại đây.

Ngoài 3 chùm ca bệnh, Hải Phòng ghi nhận 1 ca bệnh địa chỉ tại huyện Thuỷ Nguyên, là công dân về từ Bình Dương.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Kết nạp 61 đảng viên, thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 21.11, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và thành lập các Chi bộ doanh nghiệp.

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.

Những góc quán ngắm pháo hoa đón giao thừa sang chảnh ở Hà Nội

Quỳnh Nga |

Cùng tìm hiểu những địa điểm xem pháo hoa đẹp ở Hà Nội để lên lịch cùng người thân, bạn bè đến vui chơi, chiêm ngưỡng những khoảnh khắc đón Tết Qúy Mão ấn tượng.

Muôn kiểu đón Tết của người trẻ

Thu Giang |

Bên cạnh những hoạt động truyền thống, với nhiều người trẻ Tết còn là dịp để nghỉ ngơi, gắn kết tình cảm gia đình, đi du lịch, khám phá những vùng đất mới...

Kỳ lạ ngôi làng cứ đến Tết là người dân đua nhau... ngâm mình dưới ao

Nguyễn Thúy |

Những ngày đầu năm mới, nông dân thôn Đức Long (xã Duy Nhất, huyện Vũ Thư, Thái Bình) ngâm mình dưới ao để thu hoạch rau cần, cung cấp thực phẩm ngày xuân. Không khí dường như phấn khởi hơn vì rau cần được mùa, được giá.

Cuộc chiến phòng vé dịp Tết: Trấn Thành - Vũ Ngọc Đãng, ai sẽ lên ngôi?

ĐÔNG DU |

Khi tác phẩm "Siêu lừa gặp siêu lầy" đột ngột rút khỏi rạp chiếu, phim Tết Việt chỉ còn 2 tác phẩm đối đầu nhau là "Nhà bà Nữ" của Trấn Thành và "Chị chị em em 2" của Ngọc Trinh.

Cháy lớn khu ổ chuột cuối cùng ở thủ đô Hàn Quốc

Song Minh |

500 người phải sơ tán khi đám cháy lớn bùng phát tại làng Guryong, một trong những khu ổ chuột cuối cùng của thủ đô Seoul, Hàn Quốc ngày 20.1.

Ngày đầu tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh THPT ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 24.11, Hải Phòng bắt đầu triển khai tiêm vaccine đối với trẻ từ 12-17 tuổi. Trong ngày đầu của chiến dịch, ngành Y tế tổ chức tiêm thí điểm đối với hơn 4.600 học sinh các Trường THPT Ngô Quyền, Hồng Bàng và Mạc Đĩnh Chi.

Kết nạp 61 đảng viên, thành lập 5 chi bộ doanh nghiệp FDI ở Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Chiều 21.11, Đảng ủy Khu kinh tế Hải Phòng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên và thành lập các Chi bộ doanh nghiệp.

Thủ đoạn làm giả hàng loạt phiếu xét nghiệm của lái xe taxi Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 19.11, Công an TP.Hải Phòng thông tin - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân) vừa phát hiện lái xe taxi làm giả con dấu phiếu xét nghiệm nhanh COVID-19.