Hải Phòng ghi nhận 3 ca dương tính với SARS-CoV-2

Mai Dung |

Sáng 17.7, thông tin từ Trung tâm Y tế quận Hải An (TP.Hải Phòng), thành phố ghi nhận 3 ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng.

Các ca bệnh gồm anh N.V.V (sinh năm 1992, công nhân Khu công nghiệp Deep C2 Công ty xây dựng Kiến Hưng, Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP.Hải Phòng)

Từ 6 đến 12.7, bệnh nhân về quê ở Hà Tĩnh.

Ngày 12.7, bệnh nhân đi trên xe khách từ Kỳ Anh, Hà Tĩnh ra Hải Phòng vào rạng sáng ngày 13.7.

Từ 13.7 đến nay, bệnh nhân ở tại khu công nghiệp. Tối 16.7, bệnh nhân thấy tức ngực, khó thở, mệt, đi xe máy cùng anh N.S.H (một trong 12 người cùng phòng) đến Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng làm xét nghiệm PCR cho kết quả dương tính.

Hai trường hợp khác là lái xe và phụ xe container. Ngày 15.7, 2 bệnh nhân chở hàng đầu xe MAN ra Hải Phòng đến cảng Đình Vũ lúc 23h cùng ngày.

Tối ngày 16.7, bệnh nhân đi taxi tới Bệnh viện Đại Học Y dược Hải Phòng làm xét nghiệm để quay về Vũng Tàu và có kết quả dương tính.

Theo báo cáo Bệnh viện Đại học Y dược Hải Phòng, qua thông tin tờ khai y tế, 2 trường hợp này trong 14 ngày gần đây có đi TP.Hồ Chí Minh, Vũng Tàu. Ngày 12.7, có test nhanh tại Vũng Tàu cho kết quả âm tính. Sau đó đi từ Bà Rịa Vũng Tàu ra Hải Phòng, có dừng lại ở Bình Định, Quảng Bình đi trên Quốc lộ 1 và Quốc lộ 10. Hiện tại, bệnh viện đã cho cách ly 6 nhân viên y tế có tiếp xúc với các trường hợp trên và phun khử trùng bệnh viện.

Đến thời điểm hiện tại, ngành Y tế truy vết 30 ca F1 của trường hợp lái xe và công nhân. Sở Y tế, UBND quận Hải An, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng tổ chức lấy mẫu cho toàn bộ khoảng 2.200 người lao động trên công trường xây dựng thuộc nhà thầu Kiến Hưng, đang thi công xây dựng các hạng mục của Nhà máy Pegatron và một số công ty xung quanh của Khu công nghiệp Deep C2.

Ngoài ra, quận Hải An đã phong toả các khu vực có F0 đến và lấy mẫu diện rộng tại Chợ Nam Hải (khoảng 200 tiểu thương), nơi bệnh nhân từng ghé qua.

Một số hình ảnh phong toả một phần chợ Nam Hải (Hải An, Hải Phòng) nơi ca dương tính từng di chuyển. Ảnh Mai Dung

Báo Lao Động, Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng và Công đoàn ngành Y tế chính thức phát động Chương trình "VÌ NHỮNG CHIẾN BINH ÁO TRẮNG". Chương trình mong muốn góp một phần nhỏ bé hỗ trợ, tạo thêm sức mạnh cho những người ngày đêm cống hiến, hy sinh, lăn xả quên mình vì nhân dân, vì đất nước.

Chương trình kêu gọi sự ủng hộ của tất cả cá nhân, tổ chức, cơ quan, đơn vị. Sự đóng góp của quý vị sẽ được chúng tôi chuyển đến hỗ trợ những y, bác sĩ, cán bộ y tế để góp phần chia sẻ khó khăn, đoàn kết chống dịch.

Mọi sự hỗ ủng hộ gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển tiền qua tài khoản:
    Tên tài khoản: Quỹ xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng

    • STK 113000000758 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 0021000303088 tại Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK 12410001122556 tại BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK 1005755579 tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD 115000196228 tại Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ chiến binh áo trắng

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    Mở Ví Momo, chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn”. Thực hiện theo hướng dẫn. Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ chiến binh áo trắng.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tiếp tục dừng karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4729/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

CĐ Y tế Hải Phòng tặng quà đoàn cán bộ, bác sĩ chi viện TP.HCM chống dịch

Mai Dung |

Công đoàn ngành Y tế TP.Hải Phòng trao 100 triệu đồng tặng đoàn 114 đoàn viên công đoàn tình nguyện chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hơn 100 cán bộ, sinh viên Hải Phòng lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch

Mai Dung |

Sáng 16.7, Trường đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức lễ ra quân lần 2, chi viện cho tỉnh Bình Dương chống dịch COVID-19.

Hải Phòng tiếp tục dừng karaoke, vũ trường, khu vui chơi giải trí

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hoả tốc số 4729/UBND-VX về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn.

CĐ Y tế Hải Phòng tặng quà đoàn cán bộ, bác sĩ chi viện TP.HCM chống dịch

Mai Dung |

Công đoàn ngành Y tế TP.Hải Phòng trao 100 triệu đồng tặng đoàn 114 đoàn viên công đoàn tình nguyện chi viện TP.Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.