Hải Phòng: F0 tăng đột biến, trạm y tế lưu động quá tải

Đặng Luân |

Hải Phòng - UBND TP.Hải Phòng vừa huy động 600 sinh viên ngành Y tế trên địa bàn hỗ trợ các Trạm Y tế lưu động đang trong tình trạng quá tải.

Theo ông Phan Huy Thục – Phó Giám đốc thường trực Sở Y tế Hải Phòng - thành phố đã triển khai đưa trạm y tế lưu động vào hoạt động trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 10.12.2021. Hiện nay, có 237 trạm y tế lưu động với hơn 1.170 nhân viên tham gia, để thực hiện công tác thu dung và điều trị.

Tuy nhiên, trong thời gian vừa qua, số lượng F0 tăng đột biến dẫn đến quá tình trạng quá tải tại các trạm y tế lưu động, đặc biệt trên địa bàn quận Ngô Quyền, Hải An và Lê Chân.

3 địa phương này có tổng số 35 phường, tương ứng 35 trạm y tế lưu động. Bình quân mỗi trạm y tế theo dõi hơn 300 F0, trong khi số nhân viên y tế bị nhiễm bệnh rất nhiều, ảnh hưởng đến nguồn lực thực hiện tại các trạm y tế. Đây cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng người bệnh trở nặng và có nguy cơ tử vong.

Vì thế, ông Thục cho biết, từ ngày 16.2, UBND thành phố huy động 600 sinh viên từ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, Đại học Hải Phòng và Cao đẳng Y tế Hải Phòng (mỗi trường 200 sinh viên), đặc biệt các em sinh viên ngành y tế đã có kinh nghiệm hỗ trợ các tỉnh/thành bạn chống dịch.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng đã chỉ đạo việc thành lập tổ chăm sóc cộng đồng, trước mắt thực hiện thí điểm tại các quận, huyện: Lê Chân, An Dương, Hải An, Ngô Quyền. Mỗi quận, huyện thành lập từ 5-7 tổ, mỗi tổ từ 5-6 người, chủ lực là lực lượng thanh niên để hỗ trợ cho trạm Y tế lưu động và những người bị dương tính. UBND các quận, huyện nếu thấy cần thiết thì đề xuất, báo cáo UBND thành phố.

Các địa phương thực hiện thí điểm trong vòng 10 ngày; sau đó tổ chức tổng kết, đánh giá hiệu quả, rút kinh nghiệm. UBND TP.Hải Phòng giao Sở Tài chính đề xuất kinh phí hỗ trợ Tổ chăm sóc cộng đồng thí điểm.

Theo báo cáo của CDC Hải Phòng, từ 18h ngày 15.2 đến 18h ngày 16.2, Hải Phòng ghi nhận thêm 1.487 ca nhiễm mới. Trong khoảng 1 tuần trở lại đây, số ca mắc tại Hải Phòng luôn đạt mức cao, vượt hơn 1.000 ca mỗi ngày. Hiện, Hải Phòng còn 58.866 ca đang điều trị, số hồi phục xuất viện là 36.220 ca, số ca tử vong tích lũy là 113 ca.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng triển khai thí điểm tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ F0

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, thành phố thực hiện thí điểm tại các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và huyện An Dương.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng triển khai thí điểm tổ chăm sóc cộng đồng hỗ trợ F0

Đặng Luân |

Hải Phòng - Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, thành phố thực hiện thí điểm tại các quận Lê Chân, Hải An, Ngô Quyền và huyện An Dương.

Hải Phòng: Nhanh chóng dập tắt đám cháy nhà dân

Đặng Luân |

Hải Phòng - Sáng 14.2, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy nhà dân xảy ra ở phường Trần Thành Ngọ, quận Kiến An sáng cùng ngày.

Hải Phòng: Đón trẻ mầm non đến trường trên tinh thần phụ huynh tự nguyện

Mai Dung |

Hải Phòng - Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thành phố Hải Phòng vừa có văn bản số 263/SGDĐT-GDMN ngày 12.2.2022 về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cơ sở giáo dục mầm non.