Hải Phòng: Dừng đón khách du lịch đến Cát Bà từ ngày 7.5

Mai Dung |

UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) vừa có văn bản số 798/UBND-YT ngày 6.5.2021 về thực hiện một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Theo đó, UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) chỉ đạo, từ 0h ngày 7.5 dừng hoạt động đón khách du lịch đến tham quan trên địa bàn huyện (trong đó có khu du lịch Cát Bà). Đồng thời, dừng hoạt động đối với tất cả có sở tôn giáo, tín ngưỡng, các điểm nhóm sinh hoạt tư gia, điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trên địa bàn huyện.

Các hoạt động tập trung đông người tại các khu vực công cộng, khuôn viên cây xanh, khu du lịch sinh thái, bãi biển... trên địa bàn huyện đều dừng hoạt động từ ngày 7.5.

Đối với việc cưới, UBND huyện Cát Hải yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân hoãn hoặc lùi thời gian tổ chức cưới, thay thế bằng hình thức báo hỉ.

Các địa phương vận động nhân dân rút ngắn thời gian tổ chức lễ tang, hạn chế tối đa người đến viếng, tham dự lễ tang bằng cách cử đại diện người đến viếng để tránh tập trung đông người, khuyến khích hình thức hỏa táng.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động người dân dừng, hoãn không tổ chức liên hoan, gặp mặt, giao lưu, mừng thọ, giỗ họ, các sự kiện tập trung đông người và các nghi lễ sinh hoạt động đồng khác.

Các nhà hàng ăn, uống phục vụ trong nhà, yêu cầu thực hiện công tác vệ sinh khử khuẩn, sát khuẩn tay, thực hiện giãn cách tối thiểu 1m giữa người với người, không sử dụng đồ chung, khuyến khích bán hàng mang về. Trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện về công tác phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, yêu cầu tạm dừng hoạt động cho đến khi đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện không ra khỏi địa bàn thành phố (những trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của Thường trực Huyện ủy).

Đồn Biên phòng Cát Hải, Công an huyện, Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương, UBNDcác xã, thị trấn tham mưu UBND huyện thành lập chốt kiểm soát công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại bến Gót, thị trấn Cát Hải; phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Cùng với đó, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, tuyệt đối không để người và phương tiện đến hoặc đi qua vùng dịch vào địa bàn huyện. Trung tâm Y tế huyện lựa chọn, thực hiện xét nghiệm 100 mẫu đối với các nhân viên nhà hàng, khách sạn trên địa bàn thị trấn Cát Bà và khu cách ly y tế tập trung của thành phố tại Khách sạn Habour, thị trấn Cát Hải; thời gian hoàn thành trước ngày 12.5...

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thêm 10 địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Đến 12h ngày 6.5, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục mở rộng nhiều địa điểm mà người dân phải cách ly tập trung khi vào thành phố liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận ngày 5.5 và 6.5.

Hải Phòng: Người xét nghiệm 2 lần âm tính tiếp tục ở lại cách ly tập trung

Đặng Luân |

Chiều 4.5, UBND TP.Hải Phòng có văn bản hoả tốc số 2838/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý người cách ly y tế tập trung và người trở về từ vùng dịch.

Hải Phòng: Kết quả 106 trường hợp cùng nơi cách ly với chuyên gia Ấn Độ

Đặng Luân |

Ngày 4.5, Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra một số cơ sở cách ly chuyên gia trên địa bàn thành phố, trong đó có khách sạn C.H - nơi chuyên gia người Ấn Độ từng cách ly trước khi phát hiện dương tính COVID-19.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Thêm 10 địa điểm người dân phải cách ly tập trung khi vào Hải Phòng

Mai Dung |

Đến 12h ngày 6.5, Sở Y tế Hải Phòng tiếp tục mở rộng nhiều địa điểm mà người dân phải cách ly tập trung khi vào thành phố liên quan đến các ca mắc COVID-19 mới ghi nhận ngày 5.5 và 6.5.

Hải Phòng: Người xét nghiệm 2 lần âm tính tiếp tục ở lại cách ly tập trung

Đặng Luân |

Chiều 4.5, UBND TP.Hải Phòng có văn bản hoả tốc số 2838/UBND-VX về việc áp dụng các biện pháp cấp bách trong công tác quản lý người cách ly y tế tập trung và người trở về từ vùng dịch.

Hải Phòng: Kết quả 106 trường hợp cùng nơi cách ly với chuyên gia Ấn Độ

Đặng Luân |

Ngày 4.5, Đoàn công tác liên ngành TP.Hải Phòng kiểm tra một số cơ sở cách ly chuyên gia trên địa bàn thành phố, trong đó có khách sạn C.H - nơi chuyên gia người Ấn Độ từng cách ly trước khi phát hiện dương tính COVID-19.