Hải Phòng: Dùng chứng chỉ tiếng Anh sai quy định vẫn được công nhận công chức?

Mai Chi |

Ngày 12.10, tin từ Sở Nội vụ Hải Phòng cho biết, đợt thi công chức của TP. Hải Phòng vào tháng 5.2018 vừa qua, có gần 20 người vẫn chưa có quyết định tiếp nhận vì còn phải chờ xác minh chứng chỉ tiếng Anh có đúng quy định hay không.

Gần 20 người này đã dùng chứng chỉ ngoại ngữ của Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng cấp từ năm 2015, theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do Bộ GDĐT quy định.

Tuy nhiên, theo Bộ GDĐT quy định, muốn cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc thì Trường Cao đẳng Cộng đồng phải dạy theo nội dung, thời lượng, cấu trúc kiến thức chương trình chuẩn của Bộ GDĐT. Trong khi đó, trường này đã không tổ đào tạo theo chương trình quy định nên sẽ không được công nhận.  

Trao đổi với báo chí, ông Đồng Tố Thanh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cộng đồng Hải Phòng thừa nhận việc trường này cấp chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 theo khung 6 bậc của Bộ GDĐT là sai quy định. Theo ông Thanh, năm 2015, trường đã tự tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc mà Bộ GDĐT ban hành vì nghĩ rằng nó tương đương. Sau khi biết việc cấp này chưa đúng, trường đã chấm dứt cấp chứng chỉ này.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2018 của TP. Hải Phòng được tổ chức từ tháng 2 đến tháng 5.2018 với hơn 700 thí sinh tham dự. Các thí sinh thi hai nội dung trắc nghiệm và phỏng vấn. Đến tháng 6.2018, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã ra quyết định phê duyệt kết quả với 174 người trúng tuyển. Trong số này, có 20 người dùng chứng chỉ ngoại ngữ nói trên, hiện chưa được phân công công việc.

Theo ông Đồng Tố Thanh, từ năm 2016, chính Sở Nội vụ Hải Phòng đã có văn bản đề nghị trường xác minh hơn 100 trường hợp, trong đó có nhiều trường hợp cần xác minh chứng chỉ tiếng Anh bậc 2. 

Như vậy, từ 2 năm trước, Sở Nội vụ Hải Phòng đã biết việc các thí sinh thi tuyển công chức có chứng chỉ tiếng Anh bậc 2 do Trường Cao đẳng Cộng đồng cấp là sai. Tuy nhiên, trong đợt thi tuyển công chức diễn ra năm 2018 này, Sở Nội vụ vẫn không tham mưu cho UBND TP để loại bỏ những chứng chỉ được cấp không đúng quy định này.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Bằng đại học giả tung hoành, người bán kẻ mua nhộn nhịp

Ninh Vũ |

Tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả đã diễn ra công khai rất nhiều năm qua. Không ít đối tượng đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… trót lọt, qua mắt được các cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng.

Tin tức pháp luật 24h: Nhìn lại vụ án tại TCty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả

T.H |

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Hàng loạt cán bộ lãnh đạo ở Đắk Lắk bổ nhiệm không đủ điều kiện: Nhận chức trước, trả nợ bằng cấp sau

HỮU LONG |

Trong công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng trực thuộc nhiều địa phương tại Đắk Lắk có nhiều trường hợp bổ nhiệm, bổ nhiệm lại thiếu điều kiện theo quy định. Tuy nhiên sau khi thanh tra, tỉnh Đắk Lắk áp dụng hình thức kỷ luật... rút kinh nghiệm người đứng đầu và yêu cầu người sai phạm bổ sung bằng cấp còn thiếu.

Bằng đại học giả tung hoành, người bán kẻ mua nhộn nhịp

Ninh Vũ |

Tình trạng mua bán bằng đại học giả, chứng chỉ giả đã diễn ra công khai rất nhiều năm qua. Không ít đối tượng đã sử dụng những tấm bằng giả này để hoàn thiện hồ sơ xin việc, chứng minh trình độ học vấn… trót lọt, qua mắt được các cơ quan, tổ chức, nhà tuyển dụng.

Tin tức pháp luật 24h: Nhìn lại vụ án tại TCty Thái Sơn, Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả

T.H |

Quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ... là tin tức pháp luật được quan tâm nhiều nhất.