Hải Phòng dự kiến chi 269 tỉ tặng quà hộ dân nhân kỉ niệm ngày giải phóng

Đặng Luân |

Thành phố Hải Phòng sẽ tặng quà là 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc cho mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Sáng 28.2, tại kì họp bất thường HĐND TP.Hải Phòng khóa 15 nhiệm kì 2016-2021, thành phố Hải Phòng quyết định sẽ tặng quà mỗi hộ gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Cụ thể, UBND thành phố đề xuất tặng quà những gia đình có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Hải Phòng và hiện đang sinh sống trên địa bàn thành phố, tính đến ngày 31.3.2020. Quà tặng là hiện vật trị giá không quá 500.000 đồng/suất gồm 1 bộ ấm chén và 1 lá cờ Tổ quốc. Tổng kinh phí dự kiến 269 tỉ đồng.

Thời gian tặng quà bắt đầu từ tháng 5.2020 và hoàn thành trong tháng 6.2020. Riêng cờ Tổ quốc  tặng trước ngày 13.5.2020, ngày kỉ niệm 65 năm Giải phóng Hải Phòng.

Đến ngày 20.2.2020, toàn thành phố Hải Phòng có 644.324 hộ. Trong đó, số hộ đang sinh sống có hộ khẩu thường trú tại địa phương là 587.888 hộ; số hộ đang sinh sống không có hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng có đăng ký tạm trú tại địa phương là 37. 666 hộ; số hộ đang sinh sống không có hộ khẩu thường trú và không đăng ký tạm trú tại địa phương là 18.770 hộ. Trước đó, thành phố từng tặng quà cho nhân dân trong dịp kỷ niệm 30 năm Ngày giải phóng Hải Phòng.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Kiên trì, quyết liệt trong “cuộc chiến” chống COVID-19

MAI DUNG |

Mặc dù trên địa bàn TP.Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, song các cấp công đoàn thành phố vẫn kiên trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tới công nhân, lao động với phương châm “không lơ là dù chỉ một phút”.

Phát hiện thêm 2 cọc gỗ ở bãi cọc ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Trong 2 cọc gỗ được phát hiện thêm, 1 cọc vẫn cắm thẳng sâu dưới lòng đất, đoạn cọc còn lại nằm ngang dưới lớp bùn. Bước đầu các nhà khoa học đưa ra giả thiết, đoạn cọc này đã bị tác động của thời gian và con người.

Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Đặng Luân |

Hải Phòng chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát, lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Kiên trì, quyết liệt trong “cuộc chiến” chống COVID-19

MAI DUNG |

Mặc dù trên địa bàn TP.Hải Phòng chưa ghi nhận trường hợp nhiễm COVID-19, song các cấp công đoàn thành phố vẫn kiên trì các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh tới công nhân, lao động với phương châm “không lơ là dù chỉ một phút”.

Phát hiện thêm 2 cọc gỗ ở bãi cọc ở Hải Phòng

Đặng Luân |

Trong 2 cọc gỗ được phát hiện thêm, 1 cọc vẫn cắm thẳng sâu dưới lòng đất, đoạn cọc còn lại nằm ngang dưới lớp bùn. Bước đầu các nhà khoa học đưa ra giả thiết, đoạn cọc này đã bị tác động của thời gian và con người.

Khoanh vùng bảo tồn bãi cọc cổ Cao Quỳ (Hải Phòng)

Đặng Luân |

Hải Phòng chủ trương lập quy hoạch phân khu Khu vực bãi cọc Cao Quỳ với diện tích khoảng 150ha. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác khảo sát, lập quy hoạch bảo tồn và xây dựng đường giao thông kết nối đến vị trí bãi cọc.