Hải Phòng: Dự án nghìn tỉ chưa bàn giao đã hư hỏng

Mai Chi |

Dự án nghìn tỉ trên địa bàn quận Hồng Bàng (Hải Phòng) mới đưa vào sử dụng, chưa bàn giao quyết toán nhưng đã xuống cấp, hư hỏng, phải sửa chữa nhiều lần.

Dự án chỉnh trang sông Tam Bạc (đoạn từ cầu Lạc Long đến công viên Tam Bạc, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) được khánh thành năm 2019, với tổng mức đầu tư trên 1.454 tỉ đồng. Cho đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn chưa được bàn giao, quyết toán, nhưng công trình đã có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp, nhiều đoạn vỉa hè đã bong tróc, xuống cấp. Đơn vị thi công phải nhiều lần sửa chữa.

Vỉa hè bên đường Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) bị hư hỏng, cong vênh. Ảnh: Mai Chi
Vỉa hè bên đường Tam Bạc (phường Phan Bội Châu, quận Hồng Bàng, Hải Phòng) có nhiều chỗ bị hư hỏng, cong vênh. Ảnh: Mai Chi

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc có nhiều gói thầu. Riêng gói thầu chi phí xây lắp trên 785 tỉ đồng với các hạng mục chính là nạo vét lòng sông Tam Bạc, kè bê tông dự ứng lực hai bên bờ sông, mở rộng đường Thế Lữ và đường Tam Bạc.

Phần vỉa hè và kè nứt toác
Phần vỉa hè và bờ kè nứt toác.

Sau khi khánh thành dự án chỉnh trang sông Tam Bạc, diện mạo hai bên bờ sông đã được cải thiện rõ rệt. Khu đô thị mới được xây dựng bên đường Thế Lữ đã tạo cảnh quan đẹp cho khu vực.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, đến thời điểm hiện tại, dự án chỉnh trang sông Tam Bạc vẫn chưa được bàn giao, quyết toán. Mặc dù mới đưa vào sử dụng được 3 năm, nhưng nhiều đoạn vỉa hè trên đường Tam Bạc đã bong tróc, hư hỏng. Nhiều chỗ nền vỉa hè gồ ghề, vong vênh, nứt toác. Có nhiều chỗ đá lát bị vỡ, nứt.

 

Theo đánh giá của một kỹ sư từng tham gia thi công công trình, do bị ép tiến độ, nên gói thầu kè bờ sông thực hiện song song cùng lúc với gói thầu nạo vét lòng sông, dẫn đến việc nhiều đoạn kè bờ sông đã kè xong thì mới nạo hút lòng sông phía ngoài. Việc này dẫn đến bờ kè bê tông bị chuyển dịch vị trí, giữa các cọc bê tông xuất hiện khe hở, sai với thiết kế, ảnh hưởng tới chất lượng công trình, dẫn đến vỉa hè bị sụt lún, bong tróc, ảnh hưởng tới chất lượng công trình.

 
Nhiều chỗ đá lát bị hư hỏng, rơi vỡ.
 
Rất nhiều đoạn vỉa hè bị cong, vênh, nứt.
 
Nhiều chỗ đã được gắn, vá lại nhưng vẫn bị tiếp tục bị nứt vỡ.
 
Những ngày này, công nhân đang lát lại vỉa hè những đoạn hư hỏng.
 
Đây không phải là lần đầu tiên nhà thầu phải sửa chữa tại dự án này.

Không chỉ có vỉa hè hai bên sông Tam Bạc bị xuống cấp, hư hỏng, mà ngay gần đó, công viên vườn hoa Tam Kỳ (quận Hồng Bàng, Hải Phòng) khánh thành năm 2018 đến nay cũng xuống cấp, nhiều chỗ hư hỏng nhưng không được trùng tu, sữa chữa.

Được biết, công viên rộng 5ha, được đầu tư 147,5 tỉ đồng với nhiều hạng mục, trong đó có xây dựng sân chơi, lát đá vỉa hè, và trồng cây xanh.

 
 
Công viên Tam Kỳ cũng có rất nhiều chỗ bị hư hỏng, nứt vỡ, cong vênh.
Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Xem xét thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường Hoàng Gia

Mai Chi |

Hải Phòng - Liên quan đến việc hàng trăm công an đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đêm ngày 19.11, phát hiện 153 “dân chơi” dương tính với ma túy, đại diện sở Văn hóa thể thao Hải Phòng cho biết sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường này.

Hải Phòng: Chi 1.224 tỉ đồng xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 17.11, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Xem xét thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường Hoàng Gia

Mai Chi |

Hải Phòng - Liên quan đến việc hàng trăm công an đột kích vũ trường Hoàng Gia (số 53 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đêm ngày 19.11, phát hiện 153 “dân chơi” dương tính với ma túy, đại diện sở Văn hóa thể thao Hải Phòng cho biết sẽ xem xét việc thu hồi giấy phép hoạt động của vũ trường này.

Hải Phòng: Chi 1.224 tỉ đồng xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ

Mai Chi |

Hải Phòng - Chiều ngày 17.11, UBND TP.Hải Phòng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án đầu tư xây dựng tuyến đê biển Nam Đình Vũ thuộc Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải.

Hải Phòng: Độc đáo mô hình chợ 4.0 không dùng tiền mặt

Thiên Hà |

Gần 1 tháng triển khai hoạt động, mô hình chợ 4.0 Lương Văn Can (quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã phát huy được nhiều tiện ích tích cực, giúp người dân trải nghiệm và tiếp cận với các phương thức thanh toán hiện đại, không dùng tiền mặt.