Hải Phòng: Dự án giao thông trọng điểm ì ạch vì thiếu vốn

H.Hoan |

Dự án cải tạo đường Ngô Quyền (quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), một trong số ít các dự án trọng điểm phát triển giao thông đô thị Hải Phòng năm 2017 dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2018. Tuy nhiên, đến tháng 10.2018, dự án mới giải ngân được hơn 1/2 nguồn vốn do thiếu vốn, chậm giải phóng mặt bằng

Trước đó, tháng 10.2016, Hải Phòng giao cho Ban quản lý dự án giao thông đường  thủy, đường bộ (Sở GTVT Hải Phòng) làm chủ đầu tư Dự án cải tạo tuyến đường Ngô Quyền. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 79,6 tỷ đồng với mục tiêu nâng cấp, cải tạo, nâng cao năng lực vận tải của tuyến đường nối một số cảng biển khu vực quận Ngô Quyền với hệ thống giao thông đối ngoại của Hải Phòng, nâng cao năng lực bốc rút hàng hóa của các cảng biển này. Do tính cấp bách của Dự án, Hải Phòng hạn định thời gian thực hiện dự án từ 2017 đến 6.2018. 

Mặc dù dự án nâng cấp, cải tạo tuyến đường có hơn 2,03km nhưng có tới ba nhà thầu cùng liên danh, tham gia thi công. Mặc dù được xác định là công trình thi công trọng điểm năm 2017, nhưng theo ghi nhận, đến thời điểm hiện tại, dự án mới giải ngân được hơn 34 tỷ đồng. Nhu cầu bố trí vốn của Dự án vẫn còn hơn 45,6 tỷ đồng. UBND Quận Ngô Quyền hiện vẫn còn đang lên phương án chuẩn bị kiểm kê, điều chỉnh địa giới hành chính để thực hiện việc kiểm kê, đền bù đối với 12 hộ dân có nhà, đất bị thu hồi thực hiện dự án. Vẫn còn DN trên tuyến đường chưa thực hiện bàn giao mặt bằng cho chính quyền để thực hiện thi công dự án ....

Dự án chậm triển khai khiến việc cải tạo, nâng cấp (thực chất chỉ là thực hiện các phần việc thay thế, đan rãnh, lát vỉa hè; mở rộng một đoạn đường để bố trí đường ống cấp nước và xây ga thu nước mặt của tuyến đường) vẫn chưa hoàn thành đúng tiến độ, khiến giao thông trên tuyến đường chưa được thông suốt vì vẫn còn tồn tại những nút thắt.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn “mắc cạn” vì thiếu vốn

MINH QUÂN |

TPHCM đã vào mùa mưa và chuẩn bị bước vào các đợt triều cường cao nhất trong năm, nhưng hai tháng nay, siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị tạm dừng thi công vì thiếu vốn.

Thảo luận KTXH 2017: Nhiều dự án ở địa phương đang thiếu vốn, chậm giải ngân

ĐT - XH |

Sáng nay, 24.10, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, các đoàn đại biểu thảo luận theo tổ. Tại Tổ Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

Thiếu vốn, đường sắt Cát Linh - Hà Đông "phá sản" kế hoạch chạy thử?

Cường Ngô |

Theo kế hoạch, 2 tuần nữa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống. Nhưng phương án này gần như “phá sản” vì thiếu vốn.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Cận cảnh dự án chống ngập 10.000 tỉ ở Sài Gòn “mắc cạn” vì thiếu vốn

MINH QUÂN |

TPHCM đã vào mùa mưa và chuẩn bị bước vào các đợt triều cường cao nhất trong năm, nhưng hai tháng nay, siêu dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng đang bị tạm dừng thi công vì thiếu vốn.

Thảo luận KTXH 2017: Nhiều dự án ở địa phương đang thiếu vốn, chậm giải ngân

ĐT - XH |

Sáng nay, 24.10, tại Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV, các đoàn đại biểu thảo luận theo tổ. Tại Tổ Đoàn đại biểu thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu đã thảo luận và đánh giá sâu sắc về tình hình kinh tế - xã hội năm 2017.

Thiếu vốn, đường sắt Cát Linh - Hà Đông "phá sản" kế hoạch chạy thử?

Cường Ngô |

Theo kế hoạch, 2 tuần nữa, đường sắt Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy thử liên động toàn hệ thống. Nhưng phương án này gần như “phá sản” vì thiếu vốn.