Hải Phòng đột phá về cơ sở hạ tầng với những công trình nghìn tỉ

Hoàng Hoan |

Trong 5 năm qua, thành phố Hải Phòng có những bước đổi thay mạnh mẽ, hàng chục công trình nghìn tỉ được đầu tư xây dựng, tạo một diện mạo mới, xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước với tốc độ tăng trưởng hàng đầu.

46 cây cầu được xây trong nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ 2015-2020, thành phố (TP) cảng Hải Phòng tạo dấu ấn nổi bật với sự phát triển toàn diện, mạnh mẽ trong cả kinh tế và xã hội. Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng khóa XV trình Đại hội Đại biểu thành phố lần thứ XVI đã nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015-2020, TP luôn duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP bình quân 5 năm 2016-2020 tăng 14,02%/năm, cao hơn 2 lần so với bình quân chung cả nước. GDP bình quân đầu người năm 2020 ước đạt hơn 5.800USD. Quy mô kinh tế, tổng thu ngân sách đều có sự tăng trưởng vượt bậc, gấp đôi so với năm 2015.

Điểm nhấn của Hải Phòng là sự thay đổi vượt bậc của kết cấu hạ tầng giao thông. Trong nhiệm kỳ qua, Hải Phòng đã đầu tư gần 44.000 tỉ đồng vào hạ tầng giao thông với 46 cây cầu và hàng trăm kilômét đường được xây mới. Hàng loạt công trình nghìn tỉ hiện diện, trở thành biểu tượng mới cho sự phát triển của TP như cầu Hoàng Văn Thụ, tuyến đường Hồ Sen - Cầu Rào 2, nút giao thông Nam Cầu Bính, các dự án cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, cầu vượt biển Tân Vũ - Lạch Huyện… Nhiều khách sạn cao cấp, nghỉ dưỡng, công trình văn hóa, lịch sử được đầu tư xây dựng...

Trong nhiệm kỳ qua, Hải Phòng cũng đầu tư xây dựng nông thôn mới theo Chương trình mục tiêu quốc gia với 1.000 tỉ đồng. Nhiệm kỳ qua cũng đánh dấu mức huy động các nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển hơn 560.000 tỉ đồng, cao nhất từ trước tới nay về việc hút vốn FDI của các doanh nghiệp hàng đầu thế giới. TP định hướng phát triển, mở rộng không gian đô thị theo 3 hướng đột phá về phía bắc Sông Cấm, Cát Hải - Cát Bà, Đồ Sơn.

Có cơ chế định hướng đúng đắn

Ông Trần Ngọc Vinh - nguyên Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa 12-13, Phó Trưởng đoàn chuyên trách của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng khóa 13, hiện là Chủ tịch Hội Luật gia TP.Hải Phòng - nhận xét: Nhiệm kỳ 2015-2020 của Đảng bộ TP.Hải Phòng có nhiều mặt tích cực được ghi nhận, đặc biệt là công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai các hoạt động được đánh giá là đúng hướng khi tập trung ưu tiên cho việc xây dựng, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là đường giao thông - điều kiện để cho địa phương phát triển kinh tế xã hội.

Theo ông Vinh, TP.Hải Phòng đã triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng phân bổ ở đều các địa phương, quận, huyện. Các chỉ tiêu kinh tế đều phát triển vượt bậc so với những giai đoạn trước.

Tiến sĩ Đoàn Trường Sơn - Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử TP.Hải Phòng - cho rằng: Ban chấp hành Đảng bộ TP.Hải Phòng nhiệm kỳ 15, 16 đã rất đúng đắn khi bứt phá trong việc chống thất thu, tăng cường kiểm soát nguồn thu-chi và cải thiện tốt môi trường đầu tư kinh doanh. Những năm qua, lĩnh vực thu ngân sách nội địa của Hải Phòng đã tăng vượt bậc.

Ngoài ra, ông Sơn cho biết, Hải Phòng cũng thực hiện tốt việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh khi đã thu hút được nhiều đơn vị, tập đoàn nổi tiếng trong nước và quốc tế đầu tư vào Hải Phòng. Từ đó, các công trình lớn nghìn tỉ liên tiếp được thực hiện, công tác chỉnh trang đô thị, đầu tư cho giáo dục, văn hóa… được cải thiện rất nhiều so với những giai đoạn trước.

Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ mới cũng đã có chương trình hành động cụ thể để đưa vùng đất giàu giá trị truyền thống với bề dày văn hóa, lịch sử hào hùng, ngày càng phát triển hơn nữa, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra.

Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2020

Mai Dung |

Năm 2020, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phát triển mới đoàn viên công đoàn đạt 116% kế hoạch năm, thu kinh phí đạt 108%, đoàn phí đạt 102%; ký thỏa ước lao động tập thể đạt 101%....

Dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng băng băng về đích

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 1 năm thi công và hoàn thiện vượt tiến độ 2 tháng, dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Lễ thông xe dự kiến vào ngày 9.1.2021.

Nút giao hơn 400 tỉ Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp thông xe

Tạ Quang - Tùng Giang |

Dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ, dự kiến được thông xe vào ngày 9.1.2021.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên công đoàn năm 2020

Mai Dung |

Năm 2020, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng phát triển mới đoàn viên công đoàn đạt 116% kế hoạch năm, thu kinh phí đạt 108%, đoàn phí đạt 102%; ký thỏa ước lao động tập thể đạt 101%....

Dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng băng băng về đích

Tạ Quang - Tùng Giang |

Sau 1 năm thi công và hoàn thiện vượt tiến độ 2 tháng, dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đang trong giai đoạn hoàn thiện những công đoạn cuối cùng. Lễ thông xe dự kiến vào ngày 9.1.2021.

Nút giao hơn 400 tỉ Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng sắp thông xe

Tạ Quang - Tùng Giang |

Dự án nút giao Vành đai 3 với cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng mức đầu tư hơn 400 tỉ, dự kiến được thông xe vào ngày 9.1.2021.