Hải Phòng: Đồ Sơn vắng khách, nhiều đoàn hủy tour Cát Bà

Mai Dung |

Khác với cảnh đông đúc trước kỳ nghỉ lễ 30.4 như mọi năm, năm nay, các khu du lịch ở Hải Phòng như Đồ Sơn, Cát Bà vẫn trong tình trạng vắng vẻ, thậm chí nhiều đoàn khách lớn báo tin hủy tour du lịch Cát Bà.

Khách hủy tour ngay trong đêm

Chiều 29.4, ghi nhận của PV Lao Động, tại Khu du lịch Đồ Sơn (Hải Phòng), lượng khách vắng vẻ. Đến 16h ngày 29.4, lượng khách tắm dưới bãi biển Khu 2 Đồ Sơn chỉ khoảng vài chục người. Các khu dịch vụ, hàng quán dọc bờ biển cũng trong cảnh đìu hiu.

Một chủ hàng hải sản dọc bờ biển khu 2 Đồ Sơn cho biết – Thời điểm này những năm trước, khách nghỉ lễ sớm, bàn ăn, uống, giải khát gần như kín người. Nhưng năm nay, lượng khách giảm hẳn.

Hàng quán Đồ Sơn vắng vẻ. Ảnh HH
Hàng quán Đồ Sơn vắng vẻ. Ảnh HH

Còn tại Khu du lịch Cát Bà, trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải cho hay – Chuẩn bị cho mùa du lịch 2021, toàn huyện có 314 khách sạn, nhà nghỉ với gần 6.500 phòng, 80 tàu nghỉ đêm với 850 phòng nghỉ trên tàu và 2 cơ sở homestay… Công suất phục vụ khoảng 20.000 du khách. Lượng khách đặt phòng, đặt tour du lịch chiếm đến 70% trong đợt nghỉ lễ 30.4, 1.5.

Tuy nhiên, từ sáng nay 29.4, huyện nhận được thông tin từ các khách sạn, công ty lữ hành là nhiều đoàn khách đã hủy tour du lịch tại Cát Bà từ tối và đêm qua 28.4 (sau khi có kết luận của Thường trực Thành ủy Hải Phòng về tăng cường biện pháp phòng, chống dịch).

Lượng khách di chuyển qua phà Gót không biến động nhiều so với ngày thường. Ảnh MD
Lượng khách di chuyển qua phà Gót không biến động nhiều so với ngày thường. Ảnh MD

Đại diện Bến phà Gót (Cát Hải) cũng cho biết – trong ngày hôm nay 29.4, lượng khách di chuyển qua phà không lớn, chỉ như những ngày bình thường trong tuần.

Hạn chế sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch để phòng dịch COVID-19

Trước đó, Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa Phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch "Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021"; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021; rà soát việc tổ chức các sự kiện, lễ hội, hoạt động tập trung đông người, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 30.4, 1.5 và kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng; không tổ chức các hoạt động chưa thực sự cần thiết; trường hợp tổ chức, phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.

Đường sá ở khu du lịch Đồ Sơn tương đối vắng. Ảnh HH
Đường sá ở khu du lịch Đồ Sơn tương đối vắng. Ảnh HH

Sau chỉ đạo của Thành ủy Hải Phòng, UBND quận Đồ Sơn có văn bản chỉ đạo dừng tổ chức Chương trình Liên hoan du lịch "Đồ Sơn – Sắc màu của biển 2021" gồm các nội dung: Giải bóng chuyền bãi biển nữ Hải Phòng mở rộng; Chương trình nghệ thuật Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Lễ hội trưng bày xe cổ; Chương trình trình diễn âm nhạc điện tử EDM.

UBND huyện Cát Hải trong ngày 29.4 có công văn dừng tổ chức Chương trình Khánh thành tuyến đường Núi Xẻ - Bến Bèo và chương trình Khai mạc du lịch Cát Bà năm 2021. Huyện Cát Hải cũng yêu cầu các nhà hàng, khách sạn thực hiện nghiêm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là thực hiện khai báo y tế với du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng trong kỳ nghỉ lễ. Cùng với đó, tuyên truyền để du khách thực hiện đúng thông điệp 5K trong phòng, chống dịch….

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2745/UBND-VX ngày 28.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Các KCN ở Hải Phòng chủ động biện pháp phòng dịch COVID-19

mai dung |

Hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không ghi nhận ca mắc COVID-19, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động (NLĐ) lên hàng đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng dừng tổ chức Lễ hội Hoa phượng đỏ, liên hoan du lịch Đồ Sơn

Mai Dung |

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định không tổ chức Lễ hội Hoa phượng Đỏ 2021; Liên hoan du lịch “Đồ Sơn - Sắc màu của biển 2021”; Khai mạc du lịch Cát Bà 2021 để tập trung phòng, chống dịch COVID-19.

Hải Phòng xem xét hạn chế các sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành công văn hỏa tốc số 2745/UBND-VX ngày 28.4.2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch.

Các KCN ở Hải Phòng chủ động biện pháp phòng dịch COVID-19

mai dung |

Hơn một tháng nay, TP.Hải Phòng không ghi nhận ca mắc COVID-19, tuy nhiên, công tác phòng, chống dịch tại các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố luôn được duy trì ở mức cao nhất, đặt yếu tố an toàn cho người lao động (NLĐ) lên hàng đầu.