Hải Phòng: Đồ Sơn lên tiếng vụ trâu chọi bị nghi tiêm chất kích thích

Mai Chi |

Hải Phòng - Trước nghi vấn trâu chọi số 15 được tiêm kích thích trước khi vào trận đấu nên đã có những hành động gây mất an toàn sau trận đấu, đại diện UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) đã lên tiếng.

Ngày 4.9, tại Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 đã thu hút hàng vạn du khách đến tham dự, xem chọi trâu. Các trận đấu diễn ra hay, hấp dẫn nhiều du khách.

Tuy nhiên, ở trận đấu thứ 8 giữa trâu số 09 và ông trâu số 15 đã làm không ít khán giả nghi vấn, lo lắng. Theo đó, trước khi trận đấu diễn ra, trâu số 15 đã vào sân muộn. Dù sau đó đã thắng trâu số 09, nhưng trâu số 15 lại có biểu hiện kích động khi liên tục húc vào bờ rào ngăn cách với khán giả khiến nhiều người lo lắng, đặt nghi vấn trâu số 15 bị tiêm chất kích thích. Trâu số 15 sau đó không được tham gia thi đấu tiếp dù đã thắng trận.

Trước thông tin trên, ngày 5.9, ông Lê Văn Hợp, trưởng phường Du lịch, Văn hóa và Thông tin quận Đồ Sơn khẳng định, không có chuyện trâu số 15 tiêm chất kích thích.

Theo ông Hợp, trước khi vào giải đấu, tất cả "ông trâu" tham gia lễ hội đã được xét nghiệm, có kết quả an toàn mới cho thi đấu.

Theo ông Hợp, trận thi đấu thứ 8 (kháp đấu cuối của vòng 1/16) giữa “ông trâu” số 09 và “ông trâu” số 15, vừa vào sân “ông trâu” số 15 đã lao tới “ông trâu” số 09 và giao tranh quyết liệt. Do không đủ sức chịu đựng, “ông trâu” số 09 đã phải bỏ chạy. Thời điểm này “ông trâu” số 15 chạy theo, sau đó thì liên tục chạy nhiều vòng sân thi đấu, có biểu hiện choạng trâu, khó bắt...

Sau trận đấu, trâu số 15 có biểu hiện bị kích động nên nhiều người đặt nghi vấn trâu bị tiêm chất kích thích. Ảnh: MK
Sau trận đấu, trâu số 15 có biểu hiện bị kích động nên nhiều người đặt nghi vấn trâu bị tiêm chất kích thích. Ảnh: MK

“Thực hiện Quy chế Tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn, do “ông trâu” số 15 có những biểu hiện bất thường như trên, để đảm bảo an toàn, Ban tổ chức Lễ hội đã quyết định không cho “ông trâu” số 15 tiếp tục tham gia Lễ hội và đã được sự đồng tình ủng hộ của chủ trâu, nhân dân và du khách dự Hội” – đại diện UBND quận Đồ Sơn cho biết.

Ông Hợp thông tin, theo đánh giá của Ban Tổ chức, do “ông trâu” số 15 khi vào sân với số lượng khán giả đông hò reo, cổ vũ cùng với tiếng trống chiêng, cờ hội nhiều màu sắc đã gây ra tình trạng hoảng loạn. Ban Tổ chức Lễ hội khẳng định không có việc trâu chọi bị tiêm thuốc kích thích trước khi vào chọi.

Ông Hợp lý giải thêm, mỗi trâu chọi được chủ trâu đầu tư số tiền không nhỏ, ai cũng muốn trâu của mình được đi vào sâu và có giải. “Việc tiêm chất kích thích vào sẽ hỏng trâu vì trâu chỉ chọi được 1 trận, sang trận thứ 2 giãn cơ, không thể tham gia thi đấu tiếp” – ông Hơp cho biết.


Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Không khí đông vui, tấp nập tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Lương Hà |

""Dù ai buôn đâu bán đâu – Mùng 9 tháng 8 chọi trâu thì về”, Năm 2022, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội.

Dậy từ 5h sáng, đội mưa đi xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng- Ngay từ sáng sớm ngày 4.9, dù thời tiết tại Đồ Sơn (Hải Phòng) có mưa nhưng vẫn không ngăn được đoàn người từ khắp nơi đổ về dự Lễ hội truyền thống Chọi trâu Đồ Sơn 2022.

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Không khí đông vui, tấp nập tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Lương Hà |

""Dù ai buôn đâu bán đâu – Mùng 9 tháng 8 chọi trâu thì về”, Năm 2022, Uỷ ban nhân dân quận Đồ Sơn tiếp tục tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống nhằm bảo tồn, phát huy, khẳng định giá trị văn hoá truyền thống của Lễ hội.

Dậy từ 5h sáng, đội mưa đi xem Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn

Lương Hà |

Hải Phòng- Ngay từ sáng sớm ngày 4.9, dù thời tiết tại Đồ Sơn (Hải Phòng) có mưa nhưng vẫn không ngăn được đoàn người từ khắp nơi đổ về dự Lễ hội truyền thống Chọi trâu Đồ Sơn 2022.

Hải Phòng: Ngăn chặn nạn cá cược tại Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn 2022

Mai Chi |

Hải Phòng – Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ hội chọi trâu Đồ Sơn năm 2022 diễn ra vào sáng ngày 4.9 (tức ngày 9 tháng 8 âm lịch) đã được quận Đồ Sơn (Hải Phòng) cơ bản hoàn tất. Trong đó, phương án bảo vệ lễ hội diễn ra an toàn, ngăn chặn nạn cá cược cũng được địa phương chú trọng.