Hải Phòng: Đình chỉ DN khai thác núi khiến dân phải lập chốt chặn

H.H |

Bức xúc vì việc DN tiến hành việc khai thác núi vào ban đêm khiến những hộ dân xung quanh bị ảnh hưởng, dù đã báo chính quyền địa phương, nhưng không được giải quyết kịp thời, nên người dân đã lập chốt chặn, không cho xe của DN ra vào khu vực khai thác núi nữa.

Trong những ngày này, rất đông người dân thuộc thôn 1, 2, 3 của xã Kỳ Sơn, huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng đã tập trung lập chốt chặn tại khu vực đường vào núi Niêm Nội (còn gọi là núi Ông Lớn) để ngăn cản không cho xe của Cty Cơ khí và xây dựng Thuận Thiên (trụ sở tại xã Phù Ninh, Huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) đưa máy móc, thiết bị để khai thác trong núi.

Theo người dân tại đây, nguyên nhân dẫn đến việc phải lập chốt chặn là do khoảng một tháng trở lại đây, DN Thuận Thiên đã đưa thiết bị khai thác vào để khai thác đất đá trong núi Niêm Nội. Hằng ngày có hàng chục xe ôtô tải cỡ lớn chở đất đá chạy rầm rập trên đường, đi qua trường mầm non, tiểu học và THCS của xã. Đoàn xe chạy đến đâu, chỗ đó bụi mù mịt, phả bụi đất vào mặt mũi người đi đường…

Không những thế, theo người dân phản ánh, DN Thuận Thiên còn thường xuyên tổ chức hoạt động khai thác vào ban đêm, máy xúc, tiếng ồn làm người dân mất ngủ.

Ngay sau đó, người dân đã lên xã kiến nghị về những bức xúc trên nhưng không được giải quyết, nên bà con mới phải lập chốt chặn từ chiều tối 21.12, không cho DN ra vào hoạt động.

 
Khu núi Niêm Nội hiện đã được DN khai thác hơn 1 tháng qua - ảnh HH 

Ông Đỗ Văn Khoa, Phó Chủ tịch UBND xã Kỳ Sơn cho biết: Sau khi người dân kiến nghị, xã đã cho người xuống hiện trường nắm bắt tình hình. Từ ngày 14.12, xã đã có văn bản yêu cầu DN Thuận Thiên chỉ hoạt động từ 6 – 19h, nhưng DN này không thực hiện. Sau khi người dân lập chốt chặn, xã đã yêu cầu DN tạm dừng hoạt động cả đêm lẫn ngày, báo cáo cấp trên để tìm biện pháp giải quyết vụ việc.

Cũng theo ông Khoa, Cty Thuận Thiên đã được cấp phép khai thác mỏ tạo núi Niêm Nội để lấy nguyên liệu phục vụ Nhà máy sản xuất gạch tuynen của chính DN này.

Theo một lãnh đạo huyện Thuỷ Nguyên, Cty Thuận Thiên được cấp phép khai thác mỏ tại núi Niêm Nội để lấy nguyên liệu phục vụ cho nhà máy sản xuất gạch của chính Cty này. Nhưng điều đáng nói là, NM sản xuất gạch tuylen của Cty Thuận Thiên chưa được hình thành. Khu vực được quy hoạch để làm nhà của Cty hiện vẫn chưa được giải phóng mặt bằng (!)

Được biết, cơ quan chức năng cũng chưa cấp phép cho DN Thuận Thiên được xây dựng cơ bản tại mỏ, nên việc Cty cho xe vào khai thác trong núi là chưa đúng quy định.

H.H
TIN LIÊN QUAN

Bờ biển Đà Nẵng bất ngờ ngập hàng trăm tấn rác

THUỲ TRANG |

Những ngày qua, gần 5km bờ biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng bất ngờ ngập trong hàng trăm tấn rác. Trong khi đó, nhân lực dọn dẹp không đủ nên đã gây ô nhiễm nặng nề.

Đồng Nai mạnh tay xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường

MINH CHÂU |

Tiếp tục kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai, ngày 8.12 đã diễn ra phiên chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Người dân giữa Thủ đô sống chung với ô nhiễm nước thải, rác thải

TRẦN KIỀU |

Nhiều năm nay, người dân sống ở ngõ 100 Đội Cấn kéo dài đến đường Giang Văn Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) phải sống trong tình trạng khốn khổ bởi mương thoát nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. 

Gia tăng hoạt động giết mổ heo lậu vào dịp Tết

Nhóm PV |

TPHCM - Mặc dù đã được Báo Lao Động nhiều lần phản ánh về tình trạng giết mổ heo lậu, sau đó cơ quan chức năng đã vào cuộc xử lý, nhưng các điểm giết mổ lậu trên địa bàn phường 12, Quận Gò Vấp (TPHCM) vẫn tái vi phạm, hoạt động giết mổ heo lậu càng nhộn nhịp hơn vào những ngày cận Tết.

Nghề vận chuyển hoa, cây cảnh hốt bạc ngày giáp Tết

THÙY DƯƠNG - TÙNG GIANG |

Càng gần tết, những người làm nghề vận chuyển hoa cây cảnh càng tất bật. Tất tả ngược xuôi, những ngày làm việc hết công suất, thu nhập của những shipper này có thể đạt được 1 triệu đồng/ ngày.

Gặp gỡ ông đồ ngoại quốc mong muốn lan toả văn hoá Việt

Linh Trang - Việt Anh |

Hình ảnh ông đồ già trong thơ Vũ Đình Liên, bên cạnh những chữ thư pháp uyển chuyển đã trở nên thân thuộc với người dân Việt Nam mỗi dịp Tết đến. Năm nay, tại Hà Nội có sự xuất hiện của những ông đồ vô cùng đặc biệt đang tất bật để trao chữ dịp đầu xuân năm mới.

Hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo sức bật cho Hà Nội phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đã và đang có nhiều nỗ lực trong việc phát triển và đồng bộ hệ thống hạ tầng giao thông. Để góp phần giảm ùn tắc giao thông, thành phố tập trung đẩy mạnh phát triển một hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, đa dạng, xứng tầm với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của cả nước.

Những bệnh nhi chạy thận xuyên Tết

NGUYỄN LY - PHƯƠNG NGÂN |

TPHCM - Tết là khoảng thời gian sum họp bên gia đình, người thân. Điều tưởng chừng đơn giản đó, nhưng lại là mong ước xa xỉ của những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh suy thận mãn vì phải chạy thận xuyên Tết.

Bờ biển Đà Nẵng bất ngờ ngập hàng trăm tấn rác

THUỲ TRANG |

Những ngày qua, gần 5km bờ biển Nguyễn Tất Thành, Đà Nẵng bất ngờ ngập trong hàng trăm tấn rác. Trong khi đó, nhân lực dọn dẹp không đủ nên đã gây ô nhiễm nặng nề.

Đồng Nai mạnh tay xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường

MINH CHÂU |

Tiếp tục kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai, ngày 8.12 đã diễn ra phiên chất vấn các vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị.

Người dân giữa Thủ đô sống chung với ô nhiễm nước thải, rác thải

TRẦN KIỀU |

Nhiều năm nay, người dân sống ở ngõ 100 Đội Cấn kéo dài đến đường Giang Văn Minh (quận Ba Đình, Hà Nội) phải sống trong tình trạng khốn khổ bởi mương thoát nước bị ô nhiễm nghiêm trọng.