Hải Phòng: Điều chuyển cán bộ dựa trên văn bản hết hiệu lực

Mai Chi |

Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức luôn là một lĩnh vực quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, nhưng UBND quận Hải An (Hải Phòng) lại xây dựng kế hoạch căn cứ từ một Nghị định đã hết hiệu lực.

Mới đây, từ ngày 1.10, nhiều cán bộ, công chức cấp phường thuộc UBND quận Hải An (Hải Phòng) đã chính thức được điều động công tác từ phường này sang phường khác theo quyết định của quận. Tuy nhiên, UBND quận đã xây dựng kế hoạch điều chuyển họ lại căn cứ vào một Nghị định đã hết hiệu lực thi hành.

Cụ thể, theo kế hoạch 112/KH-UBND của UBND quận Hải An do ông Nguyễn Công Hân – Chủ tịch UBND quận kí ngày 28.7.2020 về việc “Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức viên chức theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP và Nghị định 150/2013/NĐ-CP giai đoạn 2020 – 2021 tại quận Hải An.

Theo kế hoạch này, việc chuyển đổi vị trí việc làm được sắp xếp lại cho phù hợp với trình độ đào tạo, phát huy được năng lực chuyên môn, đồng thời đáp ứng nhu cầu công việc, chủ động ngăn ngừa, phòng chống tham nhũng, nhằm làm trong sạch đội ngũ cán bộ công chức, viên chức.

Những người được chuyển đổi vị trí công tác phải có đủ thời hạn công tác từ 36 tháng trở lên, thời hạn chuyển đổi từ 2 – 5 năm tùy theo từng vị trí. Các vị trí phải chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức cấp quận thuộc các phòng gồm Nội vụ, Tài chính kế hoạch, Quản lý đô thị, Giáo dục đào tạo, Lao động thương binh xã hội, Tài nguyên môi trường, Kinh tế, Tư pháp, Thanh tra nhà nước quận. Đối với UBND các phường, 3 vị trí công tác phải chuyển đổi là công chức Địa chính - xây dựng - đô thị và môi trường, công chức Tài chính kế toán và công chức Tư pháp - hộ tịch.

Trên thực tế, từ ngày 1.10, 16 cán bộ công chức cấp phường thuộc quận Hải An thuộc 3 lĩnh vực nói trên đã được điều chuyển đến các phường khác để công tác.

Tuy nhiên, điều đáng nói là, UBND quận Hải An đã xây dựng kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức nói trên căn cứ từ một Nghị định đã hết hiệu lực cách đây hơn 1 năm.

Theo đó, Nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 1.7.2019 của Chính phủ, tại điều 88 có quy định, các văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành từ ngày Nghị định 59 có hiệu lực pháp luật (ngày 15.8.2019), trong đó có Nghị định 158/2007/NĐ-CP (là văn bản mà UBND quận Hải An căn cứ để ra kế hoạch Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn).

Trao đổi về vụ việc, ông Bùi Quang Ngân, Trưởng phòng Nội vụ UBND quận Hải An (Hải Phòng) cho biết: Việc chuyển đổi vị trí công tác đối với các cán bộ công chức cấp quận và phường được xây dựng theo kế hoạch hằng năm. Qua rà soát, cấp quận có hơn 50 công chức, viên chức trong diện điều chuyển; Cấp phường có 16 công chức (đã có quyết định điều chuyển từ ngày 1.10).

Về việc quận xây dựng kế hoạch căn cứ vào Nghị định đã hết hiệu lực, theo ông Ngân là do quận không có phần mềm để rà soát nên không biết Nghị định trên đã hết hiệu lực, đồng thời cho biết, ngay sau khi phát hiện nghị định không còn hiệu lực, UBND quận đã áp dụng ngay nghị định mới (Nghị định 59/2019/NĐ-CP) trong quyết định điều chuyển của từng cá nhân các công chức.

“Phòng Nội vụ sẽ tham mưu để Chủ tịch UBND quận ra quyết định hoặc thông báo dừng việc thực hiện theo Kế hoạch 112 về Chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ công chức trên địa bàn quận, thay thế bằng nghị định mới” – ông Ngân nói.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc triển lãm "Đảng bộ TP.Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội"

Mai Dung |

Gần 200 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của TP.Hải Phòng, nhất là chặng đường 90 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hải Phòng duyệt chi 1.220 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền với tổng mức đầu tư 1.220 tỉ từ nguồn ngân sách thành phố.

Bí thư và Phó Bí thư Hải Phòng ứng cử Đại hội Đảng bộ thành phố khóa tới

Mai Chi |

Theo Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng đủ điều kiện để tái ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa tới.

Xe khách đâm nhau trên cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Khai mạc triển lãm "Đảng bộ TP.Hải Phòng - Từ Đại hội đến Đại hội"

Mai Dung |

Gần 200 ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của TP.Hải Phòng, nhất là chặng đường 90 năm dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Hải Phòng duyệt chi 1.220 tỉ đồng cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng phê duyệt Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10, đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu Kiền với tổng mức đầu tư 1.220 tỉ từ nguồn ngân sách thành phố.

Bí thư và Phó Bí thư Hải Phòng ứng cử Đại hội Đảng bộ thành phố khóa tới

Mai Chi |

Theo Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng đủ điều kiện để tái ứng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa tới.