Hải Phòng: Điều chỉnh một số biện pháp phòng dịch từ ngày 16.4

Mai Chi |

Chủ tịch TP.Hải Phòng đã kí văn bản trong đó điều chỉnh một số quy định trong phòng chống dịch COVID-19 đối với người dân thành phố từ ngày 16.4.

Tối 15.4, ông Nguyễn Văn Tùng – Chủ tịch UBND TP Hải Phòng - đã ký văn bản gửi các sở ban ngành, UBND các quận huyện và các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 ra vào cửa ngõ TP Hải Phòng.

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong thông báo số 155/TB-VPCP ngày 15.4, trên cơ sở thống nhất của cuộc họp Ban thường vụ Thành ủy chiều cùng ngày về công tác phòng chống dịch, Chủ tịch UBNDTP, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố chỉ đạo cụ thể như sau:

Yêu cầu các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện các biện pháp về phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của UBNDTP đến hết ngày 22.4.

Bí thư, Chủ tịch Hải Phòng trong cuộc họp về phòng chống dịch chiều ngày 15.4 - ảnh PV
Bí thư, Chủ tịch Hải Phòng trong cuộc họp về phòng chống dịch chiều ngày 15.4. Ảnh: Mai Chi

Đồng thời, một số biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 được TP.Hải Phòng điều chỉnh cụ thể như sau:

Từ 0h ngày 16.4, tạm dừng hoạt động của tổ kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở thôn, tổ dân phố (thành lập theo chỉ thị 26 và chỉ thị 27 của Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng) và các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh cấp xã, phường, thị trấn, quận. huyện đến khi có chỉ đạo của UBND TP; Yêu cầu UBND các quận, huyện, xã phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phòng, chống dịch bệnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định

Về hoạt động giao thông vận tải, Hải Phòng cho phép các bến phà, bến đò kết nối với tỉnh Thái Bình và tỉnh Hải Dương hoạt động trở lại trong hai múi giờ: 6-8h sáng và 16h-18h chiều hằng ngày; Cho phép 50% số đầu xe của từng hãng taxi hoạt động trong phạm vi địa bàn thành phố và số người trên xe chỉ được dưới 50% số ghế.

Đối với người ra vào thành phố: Cho phép người trước khi về Hải Phòng mà không phải từ 12 địa phương nguy cơ cao (Bắc Ninh, Bình Thuận, Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Nam, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh và Tây Ninh ) được vào thành phố và không phải cách ly y tế tập trung, nhưng phải có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương nơi đi.

Đối với người ra thành phố, cho phép người từ Hải Phòng ra khỏi thành phố và đi đến các địa phương không phải 12 địa phương nêu trên, khi quay trở lại thành phố không phải thực hiện cách ly y tế tập trung, nhưng phải có xác nhận của cơ quan đơn vị, địa phương nơi đến.

TP.Hải Phòng cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí tối đa 50% số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến cơ quan làm việc, phần còn lại làm việc tại nhà, đồng thời triển khai tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với các trường hợp không thể qua giao dịch điện tử.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Mai Chi |

Người từ vùng có dịch và người từ nước ngoài về Hải Phòng sẽ vẫn phải đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, tại các chốt cửa ngõ thành phố, chỉ kiểm soát các phương tiện đến từ vùng có dịch; các phương tiện đến từ địa phương không có dịch được ra vào bình thường.

Chủ tịch huyện Tứ Kỳ khẳng định không nói “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi”

Mai Chi |

Sáng ngày 14.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, trong đó khẳng định, ông không phát ngôn về việc Hải Phòng có lệnh cấm dân tỉnh khác đi lại và “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi” như một số tờ báo mạng đăng tải.

Hải Phòng: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng

Đặng Luân |

Không chỉ tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng sử dụng nhiều hung khí dao, gậy... đuổi đánh nhau trong đêm khiến 2 người bị thương nặng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người từ vùng dịch về Hải Phòng vẫn phải cách ly 14 ngày

Mai Chi |

Người từ vùng có dịch và người từ nước ngoài về Hải Phòng sẽ vẫn phải đi cách ly 14 ngày theo quy định. Tuy nhiên, tại các chốt cửa ngõ thành phố, chỉ kiểm soát các phương tiện đến từ vùng có dịch; các phương tiện đến từ địa phương không có dịch được ra vào bình thường.

Chủ tịch huyện Tứ Kỳ khẳng định không nói “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi”

Mai Chi |

Sáng ngày 14.4, trao đổi với PV Lao Động, ông Nguyễn Ngọc Sẫm – Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) cho biết đã ký công văn gửi Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng, trong đó khẳng định, ông không phát ngôn về việc Hải Phòng có lệnh cấm dân tỉnh khác đi lại và “Hải Phòng kỳ thị chúng tôi” như một số tờ báo mạng đăng tải.

Hải Phòng: Hai nhóm côn đồ hỗn chiến, 2 người bị thương nặng

Đặng Luân |

Không chỉ tập trung đông người trong thời gian cách ly xã hội, hai nhóm thanh niên ở Hải Phòng sử dụng nhiều hung khí dao, gậy... đuổi đánh nhau trong đêm khiến 2 người bị thương nặng.