Hải Phòng: Địa phương nào để có dịch, bí thư và chủ tịch phải chịu trách nhiệm

H.Hoan |

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo, nếu địa phương nào để xảy ra người có dịch thì bí thư, chủ tịch phải chịu trách nhiệm

Chiều ngày 13.3, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã tổ chức họp trực tuyến các quận huyện về công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành chỉ đạo, tất cả các quận huyện, địa phương phải dốc toàn bộ lực lượng để phòng chống dịch COVID-19. Nếu quận huyện nào để có người mắc dịch COVID-19 thì bí thư, chủ tịch quận huyện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Nếu để mất kiểm soát trên địa bàn, bí thư, chủ tịch quận huyện sẽ phải xem xét trách nhiệm.

Ông Lê Văn Thành cũng yêu cầu các địa phương phải dốc toàn lực, xây dựng kịch bản cụ thể ứng phó, không để dịch lan rộng, đồng thời yêu cầu các địa phương phải cân nhắc, tính toán kĩ lưỡng khi mua trang thiết bị, lương thực thực phẩm, không để thất thoát tiền thuế của dân.

Thông tin từ bà Phạm Thu Xanh – Giám đốc sở Y tế TP Hải Phòng – cho biết: Cho đến thời điểm hiện tại, TP Hải Phòng chưa có trường hợp nào dương tính với virus SARS-CoV-2, tuy nhiên, số người tiếp xúc gián tiếp với những người dương tính với virus SARS-CoV-2 khá nhiều. Thành phố đã có 836/1.400 người đang cách ly tại các điểm cách ly tập trung; Hơn 3.800 người đã hết thời hạn cách ly.

Cũng theo bà Phạm Thu Xanh, Hải Phòng đã lên kịch bản, nếu xuất hiện tình trạng dịch bùng phát, Thành phố Hải Phòng đã chuẩn bị 5.000 – 10.000 giường bệnh cũng như chỉ đạo 1.000 y bác sĩ sẵn sàng để chống dịch. Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng cũng đã họp phiên bất thường trong ngày 12.3 để thông qua nghị quyết về chống dịch. Trong đó, TP Hải Phòng sẽ chi hơn 126 tỉ đồng để mua trang thiết bị, vật tư chống dịch, đồng thời đã dự trù 1.000 tỉ đồng để chi dùng nếu dịch bùng phát.

H.Hoan
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hải Phòng ra nghị quyết về phòng chống dịch COVID-19

Hoàng Hoan |

Sáng ngày 12.3, Hội đồng Nhân dân TP Hải Phòng đã họp phiên bất thường kỳ họp thứ 13 khóa XV để UBND TP trình tờ trình về nhiệm vụ, giải pháp phòng chống dịch COVID-19, ổn định tình hình kinh tế xã hội thành phố.

Hải Phòng: Tạm dừng tặng quà các hộ dân để tập trung phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng sẽ tạm dừng công tác chuẩn bị tặng quà các hộ gia đình trên địa bàn thành phố nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng, ưu tiên sử dụng kinh phí để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Xử phạt cô gái tung tin sai sự thật "chuẩn bị cách ly cả Hải Phòng"

Mai Dung |

Tung tin sai sự thật với nội dung “Chuẩn bị cách ly cả cái Hải Phòng...”, chủ tài khoản Facebook ở Hải Phòng bị xử phạt 10 triệu đồng.