Hải Phòng dành gần 280 tỉ đồng tặng quà người có công dịp Tết Giáp Thìn

Mai Dung |

Theo báo cáo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hải Phòng, trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, thành phố tặng quà 162.522 lượt người có công với tổng số tiền trên 279,78 tỉ đồng, bằng 100,45% so với Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Toàn thành phố triển khai quà tặng của Chủ tịch nước từ kinh phí Trung ương đối với 44.186 người có công với tổng kinh phí hơn 13,48 tỉ đồng; quà tặng của thành phố tới người có công và thân nhân đối với 44.306 lượt người, tổng số tiền hơn 243,17 tỉ đồng.

Cùng với đó, các địa phương trên địa bàn thành phố đã tích cực quan tâm trích ngân sách tổ chức tiếp xúc thăm hỏi, tặng quà cho người có công. Tính đến ngày 7.2, các địa phương thăm hỏi, tặng quà 53.740 lượt người có công, tổng kinh phí hơn 14,8 tỉ đồng, bằng 142,72% so với Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023. Đồng thời, vận động nguồn xã hội hóa từ các cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể thăm, tặng quà đối với người có công là 20.286 lượt người, với số tiền hơn 8,33 tỉ đồng, bằng 122,5% so với Tết Nguyên đán Quý Mão - 2023.

Công tác chăm lo đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, trợ giúp đối tượng chính sách xã hội, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tiếp tục được quan tâm thực hiện. Dịp trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn - 2024, thành phố triển khai tặng quà cho 155.786 lượt người, với tổng số tiền hơn 92,18 tỉ đồng. Trong đó, thành phố trích ngân sách tặng quà cho 17.015 lượt hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em với số tiền hơn 24,06 tỉ đồng. Tổ chức chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi cho 39.721 người cao tuổi, với số tiền trên 38,1 tỉ đồng, tăng 137,55% so với Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Các địa phương đã trích ngân sách tặng quà, chăm lo Tết cho 7.282 lượt người là hộ nghèo, hộ cận nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em, với tổng số tiền hơn 5,87 tỉ đồng; vận động các đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ, tặng đối với 51.769 lượt người, với số tiền hơn 19,13 tỉ đồng.

Công tác chăm lo Tết cho người lao động được triển khai linh hoạt và sáng tạo với các chương trình văn hóa, văn nghệ, thể thao, các chương trình bốc thăm trúng thưởng, mở các gian hàng bán giảm giá, gian hàng không đồng, tặng phiếu mua hàng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả, có hơn 335.000 lượt đoàn viên và người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo Tết của các cấp Công đoàn thành phố, với tổng nguồn kinh phí ước là 1.754 tỉ đồng, bằng 116,93% so với năm 2023.

Ngoài ra, 6.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn (bị tai nạn rủi ro nghiêm trọng năm 2023, đang mắc bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo hoặc bệnh lý nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe và phải điều trị dài ngày, thiếu nhỡ việc làm từ 3 tháng trở lên…) được hưởng trợ cấp từ ngân sách thành phố mỗi suất 1.000.000 đồng, tổng kinh phí là 6 tỉ đồng.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Phòng phát cảnh báo tội phạm trộm cắp, cướp giật trong dịp Tết

Hoàng Khôi |

Tổ công tác HP 22 Công an TP.Hải Phòng vừa phát cảnh báo tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trong Tết Nguyên đán năm 2024.

Chợ hoa Hải Phòng 28 Tết, nhiều tiểu thương đồng loạt xả hàng, đại hạ giá

Mai Dung |

Từ sáng 28 Tết, nhiều chợ hoa lớn ở Hải Phòng trên đường Hồ Sen, Lê Hồng Phong, hàng loạt chủ hàng đăng biển đại hạ giá, xả hàng vì sức mua giảm hơn so với mọi năm.

Gần 700 công nhân Hải Phòng lên xe công đoàn về quê đón Tết

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 7.2 (tức 28 Tết), gần 700 công nhân lao động tỉnh xa được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp bố trí chuyến xe đưa cả gia đình về quê đón Tết.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Công an Hải Phòng phát cảnh báo tội phạm trộm cắp, cướp giật trong dịp Tết

Hoàng Khôi |

Tổ công tác HP 22 Công an TP.Hải Phòng vừa phát cảnh báo tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản trong Tết Nguyên đán năm 2024.

Chợ hoa Hải Phòng 28 Tết, nhiều tiểu thương đồng loạt xả hàng, đại hạ giá

Mai Dung |

Từ sáng 28 Tết, nhiều chợ hoa lớn ở Hải Phòng trên đường Hồ Sen, Lê Hồng Phong, hàng loạt chủ hàng đăng biển đại hạ giá, xả hàng vì sức mua giảm hơn so với mọi năm.

Gần 700 công nhân Hải Phòng lên xe công đoàn về quê đón Tết

Mai Dung |

Sáng sớm ngày 7.2 (tức 28 Tết), gần 700 công nhân lao động tỉnh xa được Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng và các doanh nghiệp bố trí chuyến xe đưa cả gia đình về quê đón Tết.