Hải Phòng: Cơ sở bán thuốc "gia truyền Bà Đại" bị kiểm tra, không xuất trình được hồ sơ pháp lý

Tiến Nguyễn |

Đoàn Thanh tra tra yêu cầu chủ cơ sở cung cấp các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận thực hành tốt, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, bảo quản, buôn bán thuốc... nhưng chủ cơ sở này đã không xuất trình được.

Ngày 10.8, Đoàn Thanh tra liên ngành Hải Phòng gồm Đội 6 Phòng Cảnh sát môi trường Hải Phòng, Thanh tra Sở Y tế Hải Phòng và Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, Mỹ phẩm và thực phẩm... Do ông Nguyễn Đình Trình, Chánh Thanh tra Sở Y tế làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại cơ sở kinh doanh thuốc chữa bệnh tiểu đường “Bà Đại” tại số 11 (phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng TP.Hải Phòng).

Căn nhà số 11 kỳ đồng nơi phát hiện hơn 2000 gói thuốc tiểu đường không rõ nguồn gốc. Ảnh: TN
Căn nhà số 11 kỳ đồng nơi phát hiện hơn 2000 gói thuốc tiểu đường không rõ nguồn gốc. Ảnh: TN

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn thanh tra phát hiện chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Nga (SN 1932, ở số 11 phố Kỳ Đồng, phường Quang Trung, quận Hồng Bàng TP.Hải Phòng), đang bán thuốc cho 3 người mua.

Công bố quyết định thanh tra cơ sở kinh doanh thuốc "Bà Đại"

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh trên có 10 thùng cát tông, bên trong đựng các gói thuốc thành phẩm, đóng trong túi nilon là các viên hoàn. Ngoài túi có in nhãn hiệu “Bà Đại gia truyền viên tiểu đường” và ghi công dụng “giúp người tiểu đường khỏe mạnh, minh mẫn, đắc thọ, chống các biến chứng, đau nhức, tê mỏi và lung lay răng, kèm theo hướng dẫn xử dụng.

Phát hiện trên 2000 gói thuốc đựng trong   thùng cát tông. Ảnh: TN
Phát hiện trên 2000 gói thuốc đựng trong thùng cát tông. Ảnh: TN

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện một số con dấu khắc tên cơ sở “Bà Đại” cùng địa chỉ và số điện thoại, 2 thiết bị ép nhiệt...                     

Đoàn Thanh tra tra yêu cầu chủ cơ sở cung cấp các giấy tờ liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm, đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận thực hành tốt, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc, bảo quản, buôn bán thuốc... nhưng bà Nga đã không xuất trình được hồ sơ pháp lý.

 
 Thiết bị ép nhiệt dùng để đóng gói. Ảnh: TN

Đoàn công tác đã tiến hành lập biên bản, niêm phong toàn bộ số thuốc cũng như các vật chứng liên quan đưa về Sở Y tế Hải Phòng để tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, Sở Y tế Hải Phòng đã phối hợp với Phòng PC49, cơ quan chuyên môn của Sở đã tiến hành kiểm đếm, lấy mẫu để kiểm nghiệm số vật chứng thu giữ có sự chứng kiến của đại diện chủ cơ sở “Bà Đại”.

Số lượng đã kiểm đếm được là 2.125 gói nilon có chứa các viên hoàn màu đen ngoài in nhãn mác như nêu trên.

Được biết, cơ sở này đã hoạt động buôn bán thuốc từ nhiều năm nay trên địa bàn, thuốc của cơ sở này được tiêu thụ không chỉ ở địa bàn Hải Phòng mà còn được đưa đi tiêu thụ ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, thậm chí ra cả nước ngoài.

Hiện phòng Cảnh sát môi trường tiếp tục phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan chức năng thành phố điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, xử lý theo qui định của pháp luật.

Một số hình ảnh vụ việc:

 
 
 
 

 

 

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Tự điều trị bằng thuốc nam, u ngực không hết mà còn to hơn

LH |

Sau 1 năm tự điều trị bằng thuốc nam đối với cục u nổi lên ở vùng ngực, bệnh tình của người bệnh không khỏi mà u còn sưng tấy, phát triển to hơn. Lúc này, bệnh nhân mới nhập viện điều trị.

Hoại tử vùng cổ vì chữa bướu cổ bằng thuốc nam rởm

L.Hà |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng cổ bị hoại tử, cổ to, mắt lồi, thể trạng yếu... do một thời gian dài điều trị bướu cổ theo thầy lang.

Hàng chục ca tử vong vì chữa bệnh dại bằng thuốc nam

T.L |

Theo các chuyên gia, có đến 15- 20% ca bệnh tử vong do nạn nhân tự ý điều trị bằng thuốc nam, chỉ đến khi phát bệnh mới đưa đến cơ sở y tế nên không thể cứu chữa.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tự điều trị bằng thuốc nam, u ngực không hết mà còn to hơn

LH |

Sau 1 năm tự điều trị bằng thuốc nam đối với cục u nổi lên ở vùng ngực, bệnh tình của người bệnh không khỏi mà u còn sưng tấy, phát triển to hơn. Lúc này, bệnh nhân mới nhập viện điều trị.

Hoại tử vùng cổ vì chữa bướu cổ bằng thuốc nam rởm

L.Hà |

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng cổ bị hoại tử, cổ to, mắt lồi, thể trạng yếu... do một thời gian dài điều trị bướu cổ theo thầy lang.

Hàng chục ca tử vong vì chữa bệnh dại bằng thuốc nam

T.L |

Theo các chuyên gia, có đến 15- 20% ca bệnh tử vong do nạn nhân tự ý điều trị bằng thuốc nam, chỉ đến khi phát bệnh mới đưa đến cơ sở y tế nên không thể cứu chữa.