Hải Phòng: Cô gái cảm kích khi nhận được túi đồ bỏ quên trên bến tàu

Quang Vinh |

Cô gái đã rất cảm kích khi nhận được túi đồ (trị giá hơn 20 triệu đồng) tưởng đã mất của mình khi để quên tại nhà chờ ở bến tàu trên đảo Cát Bà

Sáng ngày 10.6, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung (28 tuổi, trú tại phường Hải Thành, quận Dương Kinh, TP. Hải Phòng) đã rất cảm kích khi nhận được balô mà chị để quên tại nhà chờ Bến Bèo (trên đảo Cát Bà, Hải Phòng) từ hôm trước.

Trước đó, vào ngày 9.6, chị Nhung cùng người thân đi du lịch Cát Bà, thăm quan vịnh Lan Hạ, đảo Khỉ bằng tàu du lịch nên sơ ý để quên trên nhà chờ.

Người nhặt được chiếc balo chị Nhung để quên là anh Bùi Văn Thế (34 tuổi), hiện đang công tác tại Ban quản lý các vịnh thuộc quần đảo Cát Bà. Chiều ngày 9.6, trong quá trình kiểm soát vé của du khách thăm quan vịnh Lan Hạ, Đảo Khỉ, anh Thế nhặt được 1 balo du lịch nhỏ của du khách bỏ quên tại nhà chờ khu vực Bến Bèo (Cát Bà, Hải Phòng). Sau khi đưa lên loa phát thanh thông báo sự việc nhưng không tìm thấy chủ nhân của balô, anh đã cùng với cán bộ chiến sĩ tổ kiểm soát Biên Phòng Bến Bèo, Cát Bà lập biên bản tại chỗ cùng với tài sản trong balô.

Tài sản trong balô bao gồm 1 điện thoại Samsung Galaxy S9 (trị giá hơn 20 triệu), một số tư trang cá nhân...

Ngay sau đó, anh Thế đã phối hợp cùng các cán bộ tổ công tác Biên Phòng Bến Bèo, Cát Bà liên lạc được với gia đình của chủ nhân chiếc balô bị bỏ quên đó, thông báo về chiếc balô bỏ quên.

Ngay sau đó, chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đã quay trở lại Cát Bà và rất xúc động khi nhận được túi đồ tưởng đã mất của mình.

Quang Vinh
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Ký kết thỏa ước lao động nhóm với 19 doanh nghiệp Hàn Quốc

MAI CHI |

Ngày 8.6, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh ở Hải Phòng

Phạm Đông |

Thông tin tới Báo Lao Động, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Phòng đi Hải Dương và các thành phố khác tiêu thụ.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hải Phòng: Ký kết thỏa ước lao động nhóm với 19 doanh nghiệp Hàn Quốc

MAI CHI |

Ngày 8.6, LĐLĐ TP.Hải Phòng tổ chức lễ ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) với các doanh nghiệp (DN) Hàn Quốc Khu công nghiệp Tràng Duệ.

Trưởng Ban Tiếp dân Hải Phòng khiếu kiện vì bị cho thôi chức

MAI CHI |

Ông Đào Văn Thuấn - Trưởng Ban Tiếp dân TP.Hải Phòng gửi đơn đến các cơ quan chức năng, báo chí khiếu kiện về quyết định của Chủ tịch UBND thành phố (TP) về việc đã “Điều động và cho thôi giữ chức Trưởng Ban tiếp công dân TP” vì cho rằng quyết định đó là trái luật.

Triệt phá 2 đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh ở Hải Phòng

Phạm Đông |

Thông tin tới Báo Lao Động, Công an TP.Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa triệt phá 2 đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hải Phòng đi Hải Dương và các thành phố khác tiêu thụ.