Theo đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng đã có chủ trương chuyển trại tạm giam Trần Phú (trên đường Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) ra ngoại thành (huyện An Lão). Việc chuyển hơn 700 phạm nhân về nơi mới cũng đã diễn ra an toàn hôm 25.11.
Về phần diện tích (gần 10.000m2) của trại giam sẽ được chuyển thành Nhà tang lễ của thành phố. Theo ông Nguyễn Đình Bích, nhà tang lễ hiện nay giáp lưng với trại giam, quay sang đường Trần Nguyên Hãn (một bên giáp với Bệnh viện Việt Tiệp) quá chật hẹp, không có chỗ để xe cho nhà đám, gây ách tắc giao thông, không đáp ứng được nhu cầu của người dân.
“Khi các phạm nhân được chuyển đi, nhà tang lễ sẽ được di dời đến trại giam cũ, đảm bảo nhu cầu tổ chức lễ tang của nhân dân thành phố và cũng đủ chỗ để bố trí xe cho người đến viếng, tránh tình trạng ùn tắc và mất an toàn giao thông” – ông Bích nói.
Về ý kiến đưa nhà tang lễ vào khu nội đô sẽ càng gây ùn tắc và mất mỹ quan tuyến phố trung tâm, ông Bích cho rằng, việc bố trí nhà tang lễ ở khu trung tâm là đáp ứng nhu cầu thiết thực của nhân dân. Thành phố bố trí khu trại giam cũ làm nhà tang lễ, chứ không phải xây dựng nhà tang lễ mới.
“Hơn nữa, một phần mặt tiền trại giam khu đường Trần Phú sẽ được bố trí thành nơi làm việc của Công an phường Cát Dài (quận Lê Chân), một phần tường trại giam cũ được giữ lại làm bảo tàng là di tích lịch sử” – ông Bích cho biết.
Năm 2009, Hải Phòng cũng đã có quyết định phê duyệt kinh tế, kỹ thuật nâng cấp, mở rộng nhà tang lễ tại khu vực này. Tuy nhiên, thời điểm đó, người dân và cả Bệnh viện Việt Tiệp đều cho rằng việc mở rộng, nâng cấp nhà tang lễ ngay trong khu dân cư, giữa cơ sở khám, chữa bệnh là bất hợp lý, có nguy cơ gây mất ATGT, ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường của người dân… nên đã tạm dừng thực hiện xây dựng, mở rộng nhà tang lễ tại khu vực này.
Theo quy hoạch được Hải Phòng phê duyệt, nhà tang lễ cấp thành phố được xây dựng tại khu vực Bệnh viện đa khoa Hải Phòng (trên địa bàn xã An Đồng, huyện An Dương), nhưng đến nay vẫn chưa được triển khai. Do nhu cầu bức thiết phải có nhà tang lễ phục vụ nhân dân nên thành phố quyết định mở rộng nhà tang lễ sang phía trại giam cũ.