Hải Phòng chuyển khu đất quốc phòng xây nhà trái phép thành đất tái định cư

Mai Chi - Đặng Luân |

Chính quyền và các cơ quan quận Hải An (TP.Hải Phòng) tập trung xử lý công trình được xây dựng trái phép trên khu vực rộng 9,2ha thuộc địa bàn phường Thành Tô, nhưng vẫn chưa dứt điểm được.

Chiều 6.11, trao đổi với Lao Động, ông Đoàn Văn Đông - PCT UBND phường Thành Tô (quận Hải An, Hải Phòng) cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, UBND phường cùng các đơn vị liên quan đã tổ chức việc cắt điện nước của các hộ dân sống trái phép trên khu đất 9,2ha. Tổ công tác cũng bố trí lực lượng kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp tái diễn.

Mặc dù từ trước đó, địa phương đã tiến hành cắt toàn bộ điện, nước sinh hoạt trái phép tại khu vực này, nhưng đến nay, nhiều hộ dân vẫn bất chấp, tìm nguồn cấp điện, nước tiếp tục sinh hoạt trên khu đất trái phép.

Trước đó, vào đầu năm 2018 đã xuất hiện tình trạng xây dựng trái phép tràn lan trên khu đất rộng 14,2ha do Bộ Quốc Phòng quản lý. Hàng trăm ngôi nhà được xây dựng ồ ạt trái phép trong khi cơ quan chức năng gần như bất lực. Ngày 17.10.2018, Bộ Quốc Phòng đã bàn giao khu đất này cho TP.Hải Phòng quản lý.

Ngay sau khi tiếp nhận, Hải Phòng đã giao cho quận Hải An quản lý, tuy nhiên tình trạng xây dựng trái phép vẫn tiếp tục xảy ra. Nhiều công trình xây dựng dang dở đã hoàn thiện, trong đó, có nhiều công trình kiên cố, trị giá hàng chục tỉ đồng, sau đó các hộ dân ngang nhiên vào sinh sống, gây bức xúc trong dư luận.

Một dãy nhà kiên cố xây trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng - ảnh MC
Một dãy nhà kiên cố xây trái phép trên đất quốc phòng ở Hải Phòng - ảnh MC

Để đáp ứng yêu cầu bồi thường giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư theo đúng quy định pháp luật, ngày 8.4.2019, UBND TP. Hải Phòng đã có tờ trình HĐND TP để ra quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu tái định cư tại khu đất rộng 9,2ha nằm trong khoảnh đất rộng 14,2ha trên.

Mục tiêu đầu tư của dự án là đáp ứng nhu cầu giao đất ở tái định cư, phục vụ giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn thành phố, lập lại và ổn định tình hình an ninh-trật tự khu vực, xây dựng đô thị.

Dự án được triển khai sẽ giúp từng bước hoàn thành quy hoạch quận Hải An đã được UBND TP phê duyệt, tạo động lực phát triển đô thị, phát triển kinh tế-xã hội của quận Hải An nói riêng và TP.Hải Phòng nói chung.

Ngày 24.8, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã có quyết định số 2498/QĐ-UBND về việc giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư tại khu đất 9,2ha.

Dự án này do UBND quận Hải An làm chủ đầu tư. Tổng mức đầu tư dự kiến là hơn 140 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2021.

Để chuẩn bị giải phóng mặt bằng phục vụ thi công dự án, UBND quận Hải An đã thành lập tổ công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng điện, nước trái phép trên khu đất này. Theo thống kê của UBND phường Thành Tô, tại khu vực 9,2 ha có 159 công trình nhà, tường bao, lán được xây dựng lấn chiếm trái phép, trong đó có 56 ngôi nhà có người sinh sống với 186 nhân khẩu.

Mai Chi - Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tìm giải pháp thúc đẩy phong trào sáng kiến trong CNVCLĐ

Mai Dung |

Sáng 6.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, thúc đẩy phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Hải Phòng: Sụt lún nguy hiểm, người dân vẫn vô tư "check in"

Đặng Luân |

Không có lực lượng chức năng cảnh báo 24/24, nhiều người dân vô tư tìm đến khu vực sụt lún bất thường ở xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), mặc nguy hiểm rình rập.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

LĐLĐ TP.Hải Phòng: Tìm giải pháp thúc đẩy phong trào sáng kiến trong CNVCLĐ

Mai Dung |

Sáng 6.11, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị đánh giá, thúc đẩy phong trào thi đua "Lao động giỏi - Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ.

CĐKKT Hải Phòng: 150 cán bộ công đoàn tập huấn Bộ luật Lao động 2019

Mai Dung |

Ngày 6.11, Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng phối hợp Phòng thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức tập huấn Bộ luật Lao động năm 2019 tới đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở.

Hải Phòng: Sụt lún nguy hiểm, người dân vẫn vô tư "check in"

Đặng Luân |

Không có lực lượng chức năng cảnh báo 24/24, nhiều người dân vô tư tìm đến khu vực sụt lún bất thường ở xã An Sơn (Thủy Nguyên, Hải Phòng), mặc nguy hiểm rình rập.