Hải Phòng chuẩn bị 15.000 tấn gạo sẵn sàng cung cấp cho người dân

Đặng Luân |

Với tổng lượng gạo dự trữ tại Hải Phòng là 15.000 tấn, chưa tính các nguồn dự trữ khác, lãnh đạo Thành uỷ Hải Phòng khẳng định người dân không cần tích trữ thực phẩm quá nhiều trong dịch COVID-19.

Tại hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức chiều 31.3, bà Nguyễn Bích Hòa, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần thương mại Minh Khai, doanh nghiệp cung cấp lương thực, thực phẩm lớn của Hải Phòng cho biết, tổng số gạo công ty dự trữ, sẵn sàng phục vụ nhân dân là 5.000 tấn. Ngoài ra, trong sáng ngày 1.4, Công ty sẽ mở cửa hàng bình ổn giá với các mặt hàng thiết yếu để phục vụ nhu cầu người dân.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành đánh giá, số lượng gạo này cùng với số lượng trong các kho dự trữ nhà nước là 15.000 tấn, đủ sức phục vụ cho nhân dân thành phố tiêu dùng 1 tháng, chưa tính đến các nguồn dự trữ khác, người dân không cần lo lắng, mua dự trữ thực phẩm quá nhiều.

Bí thư Thành ủy cho biết, các cửa hàng, siêu thị cung cấp lương thực, thực phẩm và các chợ trên địa bàn vẫn tiếp tục hoạt động. Những khu vực nào quá khó khăn, thành phố sẽ chuyển lương thực, thực phẩm đến đó để phục vụ người dân. “Các địa phương thông tin để người dân được biết, tránh tâm lý lo lắng, đổ xô tích trữ thực phẩm” - ông Thành nói.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Các bến xe Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong cao điểm phòng COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 29.3, các bến xe khách trên địa bàn Hải Phòng trở nên vắng vẻ, đìu hiu sau lệnh dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách có dịch vụ đi và đến Hải Phòng. Hầu hết các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đều ủng hộ chủ trương này của thành phố với quyết tâm ngăn dịch COVID-19 vào Hải Phòng.

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Các bến xe Hải Phòng vắng vẻ chưa từng thấy trong cao điểm phòng COVID-19

Đặng Luân |

Sáng 29.3, các bến xe khách trên địa bàn Hải Phòng trở nên vắng vẻ, đìu hiu sau lệnh dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách có dịch vụ đi và đến Hải Phòng. Hầu hết các nhà xe, doanh nghiệp vận tải đều ủng hộ chủ trương này của thành phố với quyết tâm ngăn dịch COVID-19 vào Hải Phòng.

Hải Phòng: Dừng hoạt động các tuyến xe khách cố định từ địa phương có dịch

Đặng Luân |

Để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19, TP.Hải Phòng quyết định dừng ngay hoạt động các tuyến vận tải hành khách cố định từ 24 tỉnh thành phố đã có ca dương tính với SARS-CoV-2 đi và đến Hải Phòng đến hết ngày 15.4.

Xe quân đội phun hóa chất khử trùng đường phố Hải Phòng

Đặng Luân |

Từ sáng nay (28.3), các tuyến phố trung tâm Hải Phòng đều được phun hóa chất khử trùng để loại trừ nguy cơ gây dịch COVID-19.