Hải Phòng chữa cháy tàu dầu Hải Hà 18 như thế nào?

Tiến Nguyễn |

Ngay sau khi nhận được tin báo tàu Hải Hà 18 - Công ty TNHH Vận tải thủy bộ Hải Hà (trụ sở chính tại tỉnh Thái Bình) xảy ra sự cố cháy nổ khi đang xuất hàng tại Cảng K99 (Công ty xăng dầu Quân đội khu vực 1), lãnh đạo Bộ Công an, TP Hải Phòng, Bộ GTVT đã có mặt trực tiếp chỉ đạo chữa cháy.

Lai dắt về vị trí an toàn để dập lửa

Theo ông Phạm Hồng Minh, Phó Tổng Giám đốc Cảng Hải Phòng - Khoảng 17h ngày 10.3, sau khi vụ cháy tàu Hải Hà 18 xảy ra, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã liên lạc với Cty CP Lai dắt và vận tải Hải Phòng đề nghị hỗ trợ.

Ngay sau đó, Cty CP lai dắt và vận tải Hải Phòng đã điều động 12 tàu thường trực chiến đấu, trong đó có 3 tàu trực tiếp tham gia cứu hộ, cứu nạn là tàu Dã Tượng công suất 3.200 CV; tàu HC34 công suất 1.100 CV và tàu HC 47 công suất 50CV xuống hiện trường.

Ông Hoàng Đình Quang, Giám đốc Cty CP lai dắt và vận tải Hải Phòng - cho biết: Khu vực xảy ra cháy rất nóng, lãnh đạo Cty đã chỉ đạo cán bộ CNV vào vùng lửa, để bắt dây cáp vào tàu Hải Hà 18, đảm bảo việc kéo tàu và giữ tàu.

Nhận thấy nếu để tàu Hải Hà 18 tiếp tục cháy nổ thì nguy cơ mất an toàn sẽ cao gấp nhiều lần. Do vậy, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, UBND TP Hải Phòng và các đơn vị chức năng, Cty CP lai dắt và vận tải Hải Phòng bằng mọi giá phải đưa tàu Hải Hà 18 ra khỏi vị trí khu chứa xăng dầu.

Khoảng 19h, tàu Dã tượng bắt đầu phối hợp với các lực lượng chức năng bắt được dây lai dắt về phía lái tàu Hải Hà 18 đang cháy rực lửa.

Đến 20h, ông Nguyễn Văn Tùng, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đã quyết định nhanh, bằng mọi giá tàu Dã Tượng thực hiện nhiệm vụ ngay, kéo lai tàu Hải Hà 18 sang vị trí an toàn, tránh đám cháy cháy lan vào các vị trí cấp dầu, bồn dầu trên đất liền.

Sau đó, tàu Dã Tượng đã nhẹ nhàng rê dắt tàu Hải Hà 18 từ từ theo góc phù hợp. Đồng thời, lãnh đạo Cty này đã nhanh trí điều động tàu HC 34 “húc đầu vào lửa”, lao thẳng về phía thân tàu Hải Hà 18, nơi ngọn lửa đang cháy, đẩy tàu Hải Hà 18 di chuyển theo chiều ngang sông về phía Thủy Nguyên, đến nằm yên vị tại vị trí an toàn để lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp chữa cháy.

Khoảng 21h50 cùng ngày, các lực lượng đã tổ chức thực hiện xong việc kéo tàu Hải Hà 18 khỏi cầu tàu tới khu vực an toàn để khoanh vùng thả phao quây, khắc phục sự cố tràn dầu.

Bên cạnh đó, hơn 6 tấn chất tạo bọt cũng được vận chuyển tới các tàu cứu hộ, đồng loạt tập trung khống chế hoàn toàn và triệt để đám cháy trên tàu Hải Hà 18 vào lúc 0h5 ngày 11.3, khống chế để  đám cháy không bùng phát trở lại. 

Còn nguyên nguy cơ cháy nổ

Theo UBND TP Hải Phòng, khoảng 9h ngày 11.3, tàu Hải Hà 18 đã được kéo tới địa điểm an toàn cách nơi xảy ra sự cố 2km trên luồng sông Cấm.

Tuy nhiên, do lượng xăng vẫn còn trong khoang tàu nên hải Hà 18 vẫn còn nguyên nguy cơ cháy nổ và sự cố tràn dầu. Lực lượng chức năng hiện đang túc trực, thực hiện các phương án đảm bảo cho tàu Hải Hà 18 không bị cháy nổ trở lại.

Sự cố không gây thiệt hại về người. Lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ vụ việc.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Toàn cảnh vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Sau hơn 7h chữa cháy liên tục, khoảng 0h5 ngày 11.3, vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 đã được dập tắt. TP Hải Phòng đã thưởng "nóng" 500 triệu đồng cho các lực lượng chữa cháy. Dưới đây là toàn bộ diễn biến vụ cháy tàu Hải Hà 18...

Báo cáo chính thức về vụ cháy tàu chở dầu ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến tàu chở dầu Hải Hà 18/Công ty Hải Linh/Thái Bình (trọng tải 2.000 tấn) vào cảng K99/Công ty Xăng dầu Quân đội cấp dầu lên kho bị cháy chiều 10.3. UBQG ứng phó thiên tai và TKCN đã có báo cáo nhanh số 143 về vụ việc như sau:

Hải Phòng: Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội

Tiến Nguyễn |

Xác nhận thông tin trên với Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Hân, Phó chủ tịch UBND quận Hải An (Hải Phòng) - cho biết: Lãnh đạo các đơn vị chức năng TP đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo dập lửa và khắc phục hậu quả vụ  cháy tàu dầu.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Toàn cảnh vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Sau hơn 7h chữa cháy liên tục, khoảng 0h5 ngày 11.3, vụ cháy tàu dầu Hải Hà 18 đã được dập tắt. TP Hải Phòng đã thưởng "nóng" 500 triệu đồng cho các lực lượng chữa cháy. Dưới đây là toàn bộ diễn biến vụ cháy tàu Hải Hà 18...

Báo cáo chính thức về vụ cháy tàu chở dầu ở Hải Phòng

Tiến Nguyễn |

Liên quan đến tàu chở dầu Hải Hà 18/Công ty Hải Linh/Thái Bình (trọng tải 2.000 tấn) vào cảng K99/Công ty Xăng dầu Quân đội cấp dầu lên kho bị cháy chiều 10.3. UBQG ứng phó thiên tai và TKCN đã có báo cáo nhanh số 143 về vụ việc như sau:

Hải Phòng: Tàu chở dầu bốc cháy dữ dội

Tiến Nguyễn |

Xác nhận thông tin trên với Báo Lao Động, ông Nguyễn Công Hân, Phó chủ tịch UBND quận Hải An (Hải Phòng) - cho biết: Lãnh đạo các đơn vị chức năng TP đang có mặt tại hiện trường, chỉ đạo dập lửa và khắc phục hậu quả vụ  cháy tàu dầu.