Hải Phòng cho phép karaoke, quán bar hoạt động trở lại

Mai Dung |

Ngày 19.3, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hỏa tốc số 1724/UBND-VX về một số biện pháp phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới.

Theo chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng, từ 0h ngày 20.3, tất cả các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế được hoạt động trở lại bình thường nhưng phải thực hiện 5K và các biện pháp phòng chống dịch trong từng lĩnh vực theo quy định.

Thành phố dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát ra vào thành phố và các tổ kiểm soát dịch COVID-19 ở các thôn của các xã tiếp giáp với tỉnh Hải Dương.

Đối với người từ tỉnh Hải Dương đến thành phố Hải Phòng: Từ huyện Kim Thành, thành phố Chí Linh, thành phố Hải Dương: áp dụng biện pháp cách ly y tế tập trung. Từ các địa phương khác thuộc tỉnh Hải Dương: áp dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà 14 ngày; những người có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 2 ngày thì không phải cách ly y tế, thực hiện khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe.

Các trường học, doanh nghiệp lập phương án cách ly đối với học sinh, sinh viên, người lao động thuộc đối tượng phải cách ly y tế tập trung (như hình thức cách ly y tế tập trung với các chuyên gia).

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương được hoạt động trở lại

Mai Dung |

Sáng 19.3, Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng có công văn số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương.

Thiếu lao động, một doanh nghiệp ở Hải Phòng "đắp chiếu" hàng trăm máy móc

Mai Dung |

Mặc dù số lao động hoàn toàn là lao động tại chỗ, nhưng Công ty TNHH M2 Factory trên địa bàn huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) vẫn đối diện với tình trạng thiếu khoảng 80% tổng số lao động…

Hải Phòng quy định quản lý tạm trú lao động tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17.3.2021 quy định quản lý tạm trú đối với người làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương được hoạt động trở lại

Mai Dung |

Sáng 19.3, Sở Giao thông Vận tải TP.Hải Phòng có công văn số 662/SGTVT-QLVT về việc hoạt động trở lại vận tải hành khách tuyến Hải Phòng - Hải Dương.

Thiếu lao động, một doanh nghiệp ở Hải Phòng "đắp chiếu" hàng trăm máy móc

Mai Dung |

Mặc dù số lao động hoàn toàn là lao động tại chỗ, nhưng Công ty TNHH M2 Factory trên địa bàn huyện Tiên Lãng (TP.Hải Phòng) vẫn đối diện với tình trạng thiếu khoảng 80% tổng số lao động…

Hải Phòng quy định quản lý tạm trú lao động tại các khu công nghiệp

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17.3.2021 quy định quản lý tạm trú đối với người làm việc tại doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố.