Hải Phòng chấn chỉnh tình trạng thu phí, ưu tiên người nhà tiêm vaccine

Đặng Luân |

Chiều 14.9, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn hoả tốc số 6470/UBND-VX về việc định hướng phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca và tổ chức tiêm trên địa bàn thành phố.

Trong thời gian qua, thành phố Hải Phòng có nhiều văn bản chỉ đạo tiêm vaccine Sinopharm. Tuy nhiên, còn tình trạng một số địa phương không nghiêm túc thực hiện sự chỉ đạo của thành phố như: Ưu tiên tiêm cho người nhà, người quen, không tập trung tiêm cho các đối tượng ưu tiên, có tình trạng còn thu phí...

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo các địa phương nghiêm túc rút kinh nghiệm tình trạng trên, tuân thủ tuyệt đối sự chỉ đạo của thành phố về các đối tượng ưu tiên tiêm trước.

Sở Y tế phân bố 100.000 liều vaccine AstraZeneca để thực hiện tiêm theo định hướng tiêm mũi 2 cho các đối tượng đã tiêm mũi 1; ưu tiên tiêm công nhân viên làm việc tại các cảng hàng hải, cảng hàng không, bến tàu, bến xe. Các doanh nghiệp đã có đóng góp cho quỹ vaccine thành phố và một số doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội thành phố. Lực lượng cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Chỉ huy quân sự thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố (Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân).

Phần còn lại, các đơn vị phân bổ cho các quận, huyện theo dân số để ưu tiên tiêm cho lái xe, phụ xe, người giao hàng (shipper), xe ôm; nhân viên các khách sạn, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, các tiểu thương tại các chợ, các điểm kinh doanh dịch vụ; cán bộ quận, huyện, xã, phuờng, thị trấn; cán bộ, giảng viên, giáo viên, nhân viên và nguời lao động tại các trường học trên địa bàn.

UBND TP giao Sở Y tế, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát, đôn đốc và tổ chức tiêm cho các đối tượng nêu trên từ ngày 15.9.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ 15.9

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14.9.2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thêm gần 1.700 hộ gia đình người Hải Phòng ở TPHCM được hỗ trợ

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (đợt 2).

Ghé thăm thiên đường độc đáo dành cho mèo tại Malaysia

Tuấn Đạt |

Thiên đường của loài mèo ở thành phố Kuching (Malaysia) được dự kiến sẽ là điểm đến ưa chuộng của du khách vào dịp Tết Nguyên đán.

Huỳnh Như trải lòng khi đón Tết phương xa

Thanh Vũ |

Huỳnh Như đã có những tâm sự với Báo Lao Động trong năm thứ 2 không được đón Tết cùng gia đình.

Huấn luyện viên Park Hang-seo khẳng định vị thế ở Đông Nam Á

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Park Hang-seo đến Việt Nam từ nguồn cơn thất bại 0-3 cay đắng của đội U23 trước Thái Lan tại SEA Games 2017. Sau 5 năm dẫn dắt một đội bóng Đông Nam Á, tất cả đều phải thừa nhận rằng Việt Nam là số 1.

Biệt đội cứu hộ san hô dưới đáy biển

Hữu Long |

Khánh Hòa - Các thành viên trong nhóm lặn biển đến từ Nha Trang đã cùng nhau kêu gọi cộng đồng tham gia vào dự án ươm trồng, phát triển san hô, khôi phục hệ sinh thái biển.

Cẩn trọng khi đi qua đèo dốc nguy hiểm trên Quốc lộ 6 ngày cận Tết

Minh Chuyên |

Tuyến Quốc lộ 6 có nhiều đèo dốc nguy hiểm, cùng với đó, lượng phương tiện trong những ngày cận Tết tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông (TNGT) rất lớn.

Hải Phòng thành lập 2 đoàn kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Tết Trung thu

Đặng Luân |

UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định về việc kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm đợt Tết Trung thu năm 2021.

Hải Phòng cho phép nhà hàng, quán ăn hè phố phục vụ tại chỗ từ 15.9

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành văn bản hoả tốc số 6459/UBND-VX ngày 14.9.2021 về việc điều chỉnh một số biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Thêm gần 1.700 hộ gia đình người Hải Phòng ở TPHCM được hỗ trợ

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng vừa ban hành Quyết định số 2600/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí hỗ trợ các gia đình là người Hải Phòng đang sinh sống tại TP.Hồ Chí Minh gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 (đợt 2).