Hải Phòng: Cảnh sát cứu cụ bà 80 tuổi khỏi đám cháy do chập điện

Đặng Luân |

Vụ cháy vừa xảy ra tại số nhà 74 Phan Bội Châu (phường Phan Bội Châu, Hồng Bàng, Hải Phòng) được xác định do chập điện từ máy sấy tóc.

Chiều 5.12, thông tin từ Công an quận Hồng Bàng (Hải Phòng), lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy xảy ra tại số nhà 74 Phan Bội Châu (Hồng Bàng).

Cụ thể, vụ cháy xảy ra vào khoảng 15h cùng ngày. Nhận được tin báo cháy, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an TP.Hải Phòng huy động lực lượng và 2 xe chữa cháy đến dập lửa. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt toàn hoàn, không gây thiệt hại về người, thiệt hại tài sản không đáng kể.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chủ nhà đóng cửa ra ngoài nhưng quên rút phích cắm điện máy sấy tóc dẫn đến chập nổ điện.

Vụ cháy tại phố Phan Bội Châu (Hải Phòng) chiều 5.12. Ảnh Hải Phòng
Vụ cháy tại phố Phan Bội Châu (Hải Phòng) chiều 5.12. Ảnh Hải Phòng

Đại úy Phạm Thanh Hệ, Đội phó Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Hồng Bàng cho biết, thời điểm xảy ra cháy, một tổ công tác của Đội đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát giao thông đi ngang qua. Thấy đám cháy lớn, Đội Cảnh sát giao thông lập tức báo cho lực lượng Phòng cháy chữa cháy và lãnh đạo Công an quận Hồng Bàng. Nhận được thông tin ngôi nhà cạnh nhà bị cháy có cụ bà 80 tuổi, bị điếc đang nằm trong phòng, lực lượng chức năng phá cửa, đưa cụ và ra nơi an toàn.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng: Dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hải Phòng: Dừng hoạt động tập trung đông người phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các đơn vị dừng các hoạt động, sự kiện có tập trung đông người khi không cần thiết để phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Hải Phòng thắt chặt quy định cách ly, quản lý y tế sau cách ly

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan, người dân thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly và quản lý y tế sau cách ly.

Hải Phòng giảm giá nước sạch cho người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19

Mai Dung |

UBND TP.Hải Phòng quyết định giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn trong 3 tháng do ảnh hưởng dịch COVID-19.