Sáng 4.1, ghi nhận ở một số tuyến đường Tô Hiệu, Lán Bè (quận Lê Chân), Lương Khánh Thiện, Lạch Tray, Lê Lai (quận Ngô Quyền)..., tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường vẫn tiếp diễn, ảnh hưởng không nhỏ đến an toàn giao thông, mỹ quan đô thị.

Cụ thể, ở đường Lạch Tray, các hộ kinh doanh vẫn chiếm dụng vỉa hè để kinh doanh đồ ăn sáng, tạp hóa... Thậm chí, nhiều quầy hàng bày lấn ra cả lòng đường. Tình trạng xe để dưới lòng đường là rất phổ biến.
Tuyến đường Tô Hiệu (quận Lê Chân), người dân sử dụng lòng đường để tập kết vật liệu xây dựng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông với người đi đường.
Điều đáng nói, những tuyến đường này nằm trong danh sách "đen" những tuyến đường để xảy ra vi phạm trật tự đường hè trong văn bản của UBND TP.Hải Phòng.

Chị Nguyễn Thị Thu Hương, phố Lý Hồng Nhật, quận Hải An cho biết: "Sáng nay đi làm qua tuyến đường Lạch Tray - Tô Hiệu - Hai Bà Trưng, tôi vẫn thấy vỉa hè, lòng đường bị các hộ kinh doanh chiếm dụng. Mặc dù không biết về chỉ đạo của UBND TP.Hải Phòng nhưng bản thân tôi thấy cơ quan chức năng nên giải quyết triệt để, bảo đảm an toàn giao thông nhất là những giờ cao điểm".

Trước đó, như Lao Động đưa tin, UBND TP.Hải Phòng ban hành công văn số 8193 ngày 25.12.2019 về giải quyết tình trạng nhiều điểm bán hàng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, để xe sai quy định và đặt biển quảng cáo sai vị trí gây mất mỹ quan, ảnh hưởng an toàn giao thông trên các tuyến đường: Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu, Lạch Tray, Trần Phú, Hai Bà Trưng, Nguyễn Đức Cảnh, Minh Khai, Hoàng Văn Thụ, Đinh Tiên Hoàng.

Cụ thể, UBND TP.Hải Phòng phê bình Chủ tịch UBND các quận: Ngô Quyền, Hồng Bàng, Lê Chân; Chủ tịch UBND các phường có các tuyến đường nêu trên đã không thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố về công tác bảo đảm mỹ quan đô thị, trật tự đường hè trên địa bàn thành phố, để xảy ra tình trạng vi phạm trật tự đường hè gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND các quận chỉ đạo các phường thuộc địa bàn tăng cường xử lý vi phạm việc lấn chiếm lòng đường, vỉa hè, báo cáo UBND thành phố kết quả thực hiện trong tháng 12.2019; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu vẫn để xảy ra vi phạm.