Hải Phòng bổ sung tối đa lực lượng điều tiết giao thông tại các khu du lịch

Băng Tâm |

Hải Phòng - Sáng 1.5, thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, Phòng cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an thành phố đã tăng cường lực lượng điều tiết, hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường ra khu du lịch Cát Bà và Đồ Sơn.

Trước đó, ngày 27.4, UBND TP.Hải Phòng đã ra văn bản về phương án phân luồng giao thông qua phà Gót ở huyện đảo Cát Hải. Theo đó, từ ngày 30.4 - 3.5 và vào thứ 7, Chủ nhật từ ngày 1.6 đến hết tháng 8.2022 tới sẽ tạm dừng chuyên chở xe ô tô con, xe ô tô tải qua phà Gót theo chiều từ Cát Hải sang đảo Cát Bà trong khung giờ từ 9-13h; bổ sung thêm xe buýt hoạt động trên đảo Cát Bà (từ ngày 30.4 đến hết ngày 3.5) để vận chuyển miễn phí hành khách từ bến phà Cái Viềng đến trung tâm thị trấn Cát Bà và ngược lại.

Trong thời gian tạm dừng nêu trên, người dân và khách du lịch có nhu cầu ra đảo Cát Bà lưu thông bằng phương thức vận tải hành khách đường thủy khác hoặc cáp treo. Giải pháp này nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường về khu du lịch Cát Bà dịp nghỉ lễ.

Tuy nhiên, từ lúc 5h ngày 30.4, Phòng Cảnh sát giao thông có mặt tại Bến phà Gót ghi nhận lượng người và phương tiện ô tô, xe máy đang chờ phà rất đông, lượng phương tiện kéo dài.

Trước thực trạng trên, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã chủ động xây dựng kế hoạch phân công Đội Cảnh sát giao thông số 4 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện Cát Hải huy động tối đa lực lượng, bố trí cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông tại các nút giao và lực lượng tuần tra lưu động dọc tuyến để bảo đảm cho phương tiện lưu thông được thông suốt an toàn, không để xảy ra tình trạng mất an ninh trật tự và tai nạn giao thông. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng hướng dẫn các phương tiện ô tô con vào khu gửi xe để di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.

Đường ra khu du lịch Đồ Sơn ùn tắc kéo dài trong ngày 30.4. Ảnh: MD
Đường ra khu du lịch Đồ Sơn ùn tắc kéo dài trong ngày 30.4. Ảnh: MD

Ngoài ra, trong dịp nghỉ lễ 30.4, 1.5, lượng khách du lịch và nhân dân thành phố Hải Phòng di chuyển ra biển Đồ Sơn cũng sẽ tăng mạnh. Để phòng ngừa ùn tắc và tai nạn giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã tăng cường 25 cán bộ, chiến sĩ, huy động phương tiện hỗ trợ cho lực lượng Công an quận Đồ Sơn trực tiếp phối hợp bảo đảm trật tự an toàn giao thông khu du lịch Đồ Sơn. Đồng thời, yêu cầu Đội Cảnh sát giao thông số 2 bố trí tối đa lực lượng, phương tiện trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ tăng cường điều tiết, hướng dẫn giao thông tuyến đường được giao phụ trách nơi dẫn ra khu du lịch Đồ Sơn bảo đảm giao thông được thông suốt an toàn; xử lý nghiêm các trường hợp thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập nghịch ngợm, lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự.

Băng Tâm
TIN LIÊN QUAN

Rực rỡ màn bắn pháo hoa khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 30.4, tại Quảng trường Biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức chương trình khai mạc liên hoan du lịch 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Rực rỡ màn bắn pháo hoa khai mạc liên hoan du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 30.4, tại Quảng trường Biển Khu du lịch quốc tế Đồi Rồng, UBND quận Đồ Sơn (Hải Phòng) tổ chức chương trình khai mạc liên hoan du lịch 2022 "Đồ Sơn - Sắc màu của biển".

Hải Phòng ngày đầu hạn chế phương tiện qua phà Gót để tránh ùn tắc

Mai Dung |

Hải Phòng - Từ ngày 30.4, xe ô tô không được di chuyển qua phà Gót (Hải Phòng) từ 9-13h để hạn chế ùn tắc. Ghi nhận của PV, lực lượng chức năng hướng dẫn các phương tiện không di chuyển vào phà Gót trong giờ cấm, đỗ vào bãi để xe miễn phí rộng hàng chục nghìn m2 do thành phố bố trí.

Hải Phòng cấm giờ với xe con, xe tải, giảm ùn tắc phà Gót trong dịp nghỉ lễ

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 27.4, UBND TP.Hải Phòng có công văn hoả tốc số 2751/UBND-XD1 về phương án phân luồng phương tiện giao thông qua phà Gót.