Hải Phòng: Ba giáo viên bị bỏng trong khi dọn phòng thí nghiệm

Đặng Luân |

Trong lúc dọn dẹp phòng thí nghiệm, vụ nổ xảy ra khiến 2 giáo viên bị bỏng nặng, một giáo viên đi ngang qua bị thương nhẹ.

Chiều 18.2, Bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Phú Hà - Trưởng Khoa cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Kiến An (Hải Phòng) xác nhận, 17h ngày 17.2, bệnh viện tiếp nhận 2 trường hợp bị bỏng là chị Đỗ Thị L. (36 tuổi) và chị H.T.L. (34 tuổi) giáo viên trường THCS Tân Trào, Kiến Thụy, Hải Phòng trong tình trạng bỏng nặng. Bệnh nhân Đỗ Thị L. nhập viện trong tình trạng bỏng toàn thân, mức độ 2-3, diện tích bỏng 60%, có sốc bỏng, tụt huyết áp 80/40, kèm khó thở và bỏng hô hấp. Theo đó, bệnh nhân Đỗ Thị. L. được các bác sĩ xử trí truyền dịch, đặt ống nội khí quản để bảo vệ đường thở, cho dùng thuốc an thần, giảm đau tích cực.

Trường hợp thứ 2 là bệnh nhân H.T.L, (34 tuổi), bị bỏng toàn bộ vùng mặt, một phần cẳng tay, đùi, diện tích bỏng 25% nhưng chưa phải can thiệp đặt nội khí quản để bảo vệ đường thở, huyết áp bình thường. Sau khi đắp gạc, truyền dịch bảo vệ đường thở..., cả hai bệnh nhân đều được bệnh viện hỗ trợ chuyển lên Viện bỏng Quốc gia lúc 17h30 cùng ngày.

Một số giáo viên Trường THCS Tân Trào cho biết, khoảng 16h30 chiều 17.2, cô Đỗ Thị L, 37 tuổi - cán bộ phòng thí nghiệm và cô H.T L, 34 tuổi, giáo viên Trường THCS Tân Trào dọn dẹp phòng thí nghiệm. Lúc phát nổ, cô P.T.A giáo viên trong trường đi ngang qua nên bị lọ cồn đang cháy từ trong phòng thí nghiệm bay văng vào, gây bỏng nhẹ ở vùng mặt.

Hiện cô Đỗ Thị L. đã tỉnh nhưng còn rất yếu. Còn cô H.T.L. mức độ thương tổn nhẹ hơn, đang được điều trị tích cực gần đó. Về phía cô P. T. A., do vết thương nhẹ nên điều trị tại địa phương.

Theo quyết định của UBND thành phố, từ ngày 7.2 đến 23.2, học sinh các cấp trên địa bàn Hải Phòng được nghỉ để phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian này, các giáo viên vẫn phải đến trường làm công tác vệ sinh, khử khuẩn trường lớp, sinh hoạt chuyên môn để phòng chống dịch....

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.

Hải Phòng: Làm rõ vụ nữ hiệu phó bị tố bắt học sinh tự tát 10 cái

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương làm rõ nghi vấn Hiệu phó trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự tát vào mặt.

Nước rửa tay khô kèm thông điệp tuyên truyền của Trường Đại học Hải Phòng

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, vừa qua, các cán bộ, giảng viên Viện Sinh – Nông, Đại học Hải Phòng nghiên cứu, cho ra đời dung dịch rửa tay sát khuẩn, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Tước giấy phép lái xe 6 tháng tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Đặng Luân |

Tài xế đi ngược chiều trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng bị tước giấy phép lái xe 6 tháng, phạt hành chính 17 triệu đồng.

Hải Phòng: Làm rõ vụ nữ hiệu phó bị tố bắt học sinh tự tát 10 cái

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu huyện An Dương làm rõ nghi vấn Hiệu phó trường THCS Đồng Thái bắt học sinh tự tát vào mặt.

Nước rửa tay khô kèm thông điệp tuyên truyền của Trường Đại học Hải Phòng

Mai Dung |

Trước tình hình dịch bệnh do virus Corona diễn biến phức tạp, vừa qua, các cán bộ, giảng viên Viện Sinh – Nông, Đại học Hải Phòng nghiên cứu, cho ra đời dung dịch rửa tay sát khuẩn, phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường.