Hải Phòng: 186 ca mắc mới, gần 100 ca liên quan ổ dịch chợ Sắt, siêu thị GO

Mai Dung |

Hải Phòng - Tối 6.12, CDC Hải Phòng thông tin, từ 18h ngày 5.12 đến 18h ngày 6.12, Hải Phòng ghi nhận 186 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca tích luỹ tại thành phố này là 1.401 ca.

Cụ thể, quận Lê Chân (Hải Phòng) ngày 6.12 ghi nhận 64 ca bệnh, 48 trường hợp có liên quan tới ổ dịch tại Chợ Sắt, 5 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại siêu thị Go (Big C cũ), các trường hợp còn lại là các trường hợp F1 liên quan tới các F0 trước đó tại địa bàn.

Quận Hồng Bàng ghi nhận 38 ca, 22 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng, 6 trường hợp có liên quan tới chợ Sắt, 2 trường hợp được lấy mẫu sàng lọc tại siêu thị Go, các trường hợp còn lại là các trường hợp F1.

Trong ngày, quận Ngô Quyền thêm 26 ca, trong đó, 18 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc hoặc có liên quan tới ổ dịch ở Chợ Sắt, 2 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại siêu thị Go, các trường hợp còn lại là các trường hợp F1.

Trong 14 ca bệnh tại Hải An ghi nhận trong ngày có 4 trường hợp có liên quan tới chợ Sắt, 3 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại siêu thị Go, 1 trường hợp có tham gia đám cưới tại Thủy Nguyên, các trường hợp còn lại là các trường hợp F1.

Huyện An Dương trong ngày cũng ghi nhận 2/7 ca mắc là trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại chợ Sắt, 2 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại Siêu thị Go, các trường hợp còn lại là F1.

Huyện Thủy Nguyên ghi nhận 3 ca: 1 trường hợp được lấy mẫu sàng lọc tại chợ Sắt, 2 trường hợp còn lại là các trường hợp cộng đồng.

Quận Dương Kinh thêm 2 ca mắc mới: 1 trường hợp được lấy mẫu sàng lọc tại chợ Sắt, trường hợp còn lại là trường hợp đi từ Hà Nội về.

Huyện Vĩnh Bảo cũng ghi nhận 14 ca bệnh: 1 trường hợp được xét nghiệm sàng lọc tại siêu thị Go, các trường hợp còn lại là các trường hợp F1 tiếp xúc với các F0 trước đó.

5 ca bệnh tại Kiến An, trong đó, 2 trường hợp được lấy mẫu sàng lọc tại siêu thị Go, các trường hợp còn lại là các trường hợp sàng lọc cộng đồng.

Huyện Kiến Thụy ghi nhận 3 ca: 1 trường hợp lấy mẫu sàng lọc tại khách sạn Go, 2 trường hợp còn lại về từ Phú Quốc.

Đến 18h ngày 6.12, huyện Tiên Lãng thêm 12 ca bệnh là các trường hợp F1, các trường hợp lấy mẫu sàng lọc tại cộng đồng tại các xã của huyện.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).

Hải Phòng: Trẻ mầm non quận Hải An nghỉ học do dịch COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND quận Hải An (Hải Phòng) vừa có thông báo số 2169/UBND-GDĐT về việc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phong toả khu chợ nổi tiếng Hải Phòng do 77 tiểu thương dương tính COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến trưa 6.12, ổ dịch chợ Sắt - khu chợ buôn bán nổi tiếng nhất Hải Phòng - ghi nhận tổng số 77 ca mắc COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hải Phòng thành lập 212 trạm y tế lưu động phòng, chống dịch COVID-19

Đặng Luân |

Hải Phòng - Chủ tịch UBND TP.Hải Phòng vừa đồng ý thành lập 212 Trạm y tế lưu động trên địa bàn thành phố (mỗi xã, phường một trạm y tế lưu động).

Hải Phòng: Trẻ mầm non quận Hải An nghỉ học do dịch COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - UBND quận Hải An (Hải Phòng) vừa có thông báo số 2169/UBND-GDĐT về việc chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Phong toả khu chợ nổi tiếng Hải Phòng do 77 tiểu thương dương tính COVID-19

Mai Dung |

Hải Phòng - Đến trưa 6.12, ổ dịch chợ Sắt - khu chợ buôn bán nổi tiếng nhất Hải Phòng - ghi nhận tổng số 77 ca mắc COVID-19.