Hai nhân viên gác chắn tàu bị xử phạt vì vi phạm nồng độ cồn

Q.Hiệu |

Qua kiểm tra, Cục CSGT - Bộ Công an đã phát hiện 2 nhân viên gác chắn đường ngang vi phạm nồng độ cồn là 0,317mg/l khí thở.

Ngày 4.7, Đội 1 Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường sắt, Cục CSGT - Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa xử phạt vi phạm hành chính hai nhân viên gác chắn đường ngang vi phạm nồng độ cồn.

Tối 2.7, tổ công tác thuộc Đội 1 Phòng Hướng dẫn TTKS giao thông đường sắt, Cục CSGT đã phát hiện 2 nhân viên gác chắn đường ngang vi phạm nồng độ cồn là 0,317mg/l khí thở.

Qua kiểm tra 10 nhân viên tại 4 chắn  đường ngang trên địa bàn TP Hà Nội, tổ công tác phát hiện 2 nhân viên gác chắn đường ngang Lê V.N và Nguyễn T.T làm việc tại đường ngang Trường Chinh (Km2+925) tuyến đường sắt Thống Nhất vi phạm nồng độ cồn là 0,317mg/l khí thở.

Với hành vi vi phạm này, tổ công tác đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tại khoản 1, điều 59, nghị định 46/2016/NĐ-CP với mức tiền phạt là 750.000đồng/ trường hợp.

Q.Hiệu
TIN LIÊN QUAN

Lý do Quốc hội biểu quyết lần 3 quy định đã uống rượu bia thì không lái xe

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chiều 14.6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin thêm về việc Quốc hội biểu quyết lần thứ 3, để đi đến thống nhất cao với nội dung “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

"Đã uống rượu bia thì không lái xe" chính thức được Quốc hội đưa vào luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sau 3 lần biểu quyết, Quốc hội đã đồng ý đưa quy định "đã uống rượu, bia thì không lái xe" vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Vì sao không đưa quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" vào luật?

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có lý giải nhanh vì sao 2 lần biểu quyết nhưng các đại biểu Quốc hội không thông qua việc đưa quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. 

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Lý do Quốc hội biểu quyết lần 3 quy định đã uống rượu bia thì không lái xe

Đ.Chung-C.Nguyên-T.Trung |

Tại buổi họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV chiều 14.6, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin thêm về việc Quốc hội biểu quyết lần thứ 3, để đi đến thống nhất cao với nội dung “đã uống rượu bia thì không lái xe” trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

"Đã uống rượu bia thì không lái xe" chính thức được Quốc hội đưa vào luật

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Sau 3 lần biểu quyết, Quốc hội đã đồng ý đưa quy định "đã uống rượu, bia thì không lái xe" vào Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Vì sao không đưa quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" vào luật?

C.Nguyên - Đ.Chung - T.Trung |

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã có lý giải nhanh vì sao 2 lần biểu quyết nhưng các đại biểu Quốc hội không thông qua việc đưa quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe" vào dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.