Hai người chơi sup mất tích trên vùng biển Đà Nẵng: Đã tìm thấy 1 thi thể

Thanh Chung |

Liên quan đến vụ việc 2 người chèo sup trên vùng biển Đà Nẵng mất tích, người dân đã phát hiện 1 thi thể trôi dạt vào vùng biển Quảng Nam.

Ngày 27.12, Đồn Biên phòng Cửa Đại, TP.Hội An, Quảng Nam cho biết, người dân vừa phát hiện một thi thể liên quan đến vụ nữ du khách được cứu sống khi trôi dạt trên vùng biển Cù Lao Chàm trước đó.

Vào khoảng khuya ngày 26.12, người dân phát hiện tại bãi biển phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam) có thi thể trôi dạt vào bờ.

Nhận tin báo, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa Đại tiếp cận bảo vệ hiện trường, thông báo cho địa phương và gia đình nạn nhân.

Đến rạng sáng 27.12, gia đình nạn nhân đã nhận dạng thi thể, đó là anh Trần Kiêm H. (30 tuổi, phường Chính Gián, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) làm nghề hướng dẫn viên ván chèo - sup. Lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, ngày 20.12, du khách Huỳnh Châu Ngọc Hà (TP.Hồ Chí Minh) cùng người bạn là Nh. thuê ván chèo sup để chèo trải nghiệm tại khu vực biển quận Sơn Trà, TP.Đà Nẵng cùng Trần Kiêm H.

Khoảng 30 phút sau thì sup của 2 người bạn chị Hà bất ngờ bị lật. Chị Hà tiếp cận hỗ trợ, sau đó bị sóng đánh trôi dạt vào đến vùng biển Cù Lao Chàm và được tàu cá của ngư dân Hội An cứu nạn đưa vào bờ.

Hiện tại vẫn còn 1 người mất tích trong vụ chèo sup bị lật ở tại khu vực biển quận Sơn Trà.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng siết chặt hoạt động thể thao trên biển sau vụ 2 du khách mất tích

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP, đề nghị ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển. Đặc biệt là thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng...

Thi thể người phụ nữ 49 tuổi nổi trên sông sau 3 ngày mất tích

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà không trở về, 3 ngày sau, thi thể người phụ nữ 49 tuổi được tìm thấy trên sông Đào, nơi cách nhà khoảng 10km.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Đà Nẵng siết chặt hoạt động thể thao trên biển sau vụ 2 du khách mất tích

An Thượng |

Đà Nẵng - Ngày 22.12, Ban quản lý Bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho biết đang kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao TP, đề nghị ban hành các quy định cụ thể để quản lý các hoạt động thể thao trên biển. Đặc biệt là thể thao mạo hiểm như bơi thuyền kayak, sup, lướt sóng...

Thi thể người phụ nữ 49 tuổi nổi trên sông sau 3 ngày mất tích

HẢI ĐĂNG |

Nghệ An - Rời nhà không trở về, 3 ngày sau, thi thể người phụ nữ 49 tuổi được tìm thấy trên sông Đào, nơi cách nhà khoảng 10km.