Hai kịch bản "phong toả” với chung cư có nhân viên quán bar mắc COVID-19

Vương Trần - Văn Thắng |

Nếu xét nghiệm toàn bộ cư dân tầng 10 toà nhà chung cư Viễn Đông Star (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội)- tầng nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19 - cho kết quả âm tính thì chỉ cách ly tầng 10, những tầng khác của chung cư này sẽ được gỡ bỏ phong toả.

Tối 2.5, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chử Xuân Dũng - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố dẫn đầu đoàn công tác tới kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại toà nhà Viễn đông Star - số 1 Giáp Nhị (quận Hoàng Mai).

Theo ghi nhận của PV Lao Động, tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong toả sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tại chung cư Viễn Đông - Star. Ảnh Vương Thắng
Lãnh đạo thành phố Hà Nội kiểm tra tại chung cư Viễn Đông - Star. Ảnh Vương Thắng

Báo cáo với đoàn kiểm tra tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ tịch quận Hoàng Mai cho biết: Trong chiều 2.5, ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm của toàn bộ cư dân ở tầng 1 của toà nhà Viễn đông Star.

“Khi có kết quả từ CDC Hà Nội, nếu kết quả âm tính sẽ không xét nghiệm 209 cư dân của toà nhà này nữa. Tuy nhiên, nếu tình huống xấu xảy ra, ngay sáng 3.5, Trung tâm y tế quận Hoàng Mai sẽ lấy mẫu với 209 cư dân của toà nhà này” - lãnh đạo quận Hoàng Mai cho biết.

Cũng theo lãnh đạo quận Hoàng Mai, nếu toàn bộ cư dân tầng 10 âm tính thì chỉ cách ly tầng 10. Nếu phát sinh trường hợp xấu thì sẽ phong toả toàn toà nhà chung cư. Quận đã chỉ đạo phường có phương án, kế hoạch cụ thể trong từng tình huống.

Ông Trương Quang Việt - Phó Giám đốc phụ trách CDC Hà Nội cho biết, từ 17h30 chiều ngày 2.5, cư dân tầng 10 của toà nhà này đã được lấy mẫu xét nghiệm. Đến khoảng 22h tối 2.5 sẽ có kết quả.

Khu chung cư Viễn Đông Star hiện vẫn đang bị phong toả chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh Vương Thắng
Khu chung cư Viễn Đông Star hiện vẫn đang bị phong toả chờ kết quả xét nghiệm. Ảnh Vương Thắng

Tại buổi kiểm tra, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đánh giá, phương án triển khai hiện nay đã khá kịp thời.

Ông Dũng yêu cầu phía quận Hoàng Mai tiếp tục trích xuất camera của toà nhà, tiếp tục truy vết và khai báo đầy đủ, không để sót, lọt các trường hợp tiếp xúc với trường hợp F0 này.

Ông Chử Xuân Dũng cũng thống nhất với phương án, nếu toàn bộ cư dân tại tầng 10 có kết quả âm tính sẽ giải phóng những tầng còn lại. Còn Nếu có ca dương tính sẽ có phương án cách ly gọn nhất, đảm bảo an toàn, không gây khó khăn cho người dân.

Lãnh đạo UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu quận Hoàng Mai rà soát, kiểm tra về các đối tượng nhập cảnh vào thành phố trên địa bàn quận. Hiện nay trên địa bàn thành phố đã có một số trường hợp nhập cảnh trái phép. Cần phải rà soát, kiểm tra về những trường hợp này, kịp thời truy vết, không để tình hình dịch bệnh lây lan rộng trong cộng đồng.

Cũng theo thông tin từ CDC Hà Nội, trên địa bàn quận Hai Bà Trưng vừa ghi nhận một ca nhiễm COVID-19, liên quan đến quán bar ở Vĩnh Phúc và chuyên gia người Trung Quốc. Theo đó, bệnh nhân L.Q.A, 27 tuổi, địa chỉ: 94 Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là nhân viên quán Bar Sunny, Vĩnh Phúc, có tiếp xúc gần với chuyên gia Trung Quốc dương tính ngày 23.4.

Hiện nay, khu dân dân cư tại ngõ 94 Bùi Thị Xuân đang được phong toả. Lực lượng chức năng đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm.

Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại khu 94 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng). Ảnh Vương Thắng
Lực lượng chức năng tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tại khu 94 Bùi Thị Xuân (quận Hai Bà Trưng). Ảnh Vương Thắng

Trong tối 2.5, đoàn công tác do ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố đã tới đây kiểm tra công tác xét nghiệm, phương án phong toả, cách ly tại đây.

Vương Trần - Văn Thắng
TIN LIÊN QUAN

Nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19: Lịch trình di chuyển phức tạp

Nhật Huy - Văn Thắng |

Trường hợp mắc COVID-19 mới được xác nhận là nữ, SN 1993, ở tại chung cư trên địa bàn Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội. Là nhân viên quán Bar Sunny - Khu đô thị Đông Sơn - TP.Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến nữ nhân viên quán bar này.

20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 nhân viên quán karaoke ở Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Tối 2.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới (BN2943-2962), trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (2) và Khánh Hòa (5) và 08 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Vĩnh Phúc (6).

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19: Lịch trình di chuyển phức tạp

Nhật Huy - Văn Thắng |

Trường hợp mắc COVID-19 mới được xác nhận là nữ, SN 1993, ở tại chung cư trên địa bàn Thịnh Liệt- Hoàng Mai- Hà Nội. Là nhân viên quán Bar Sunny - Khu đô thị Đông Sơn - TP.Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh Phúc. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp có liên quan đến nữ nhân viên quán bar này.

20 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 6 nhân viên quán karaoke ở Vĩnh Phúc

Thùy Linh |

Tối 2.5, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận 20 ca mắc COVID-19 mới (BN2943-2962), trong đó có 12 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Đồng Nai (1), Cần Thơ (4), Đà Nẵng (2) và Khánh Hòa (5) và 08 ca ghi nhận trong nước tại Hà Nam (2), Vĩnh Phúc (6).

Hà Nội: Phong tỏa chung cư liên quan đến nữ nhân viên quán bar mắc COVID-19

Tùng Giang |

Tòa chung cư số 1 phố Giáp Nhị (quận Hoàng Mai) đã được phong tỏa sau khi Hà Nội ghi nhận thêm một trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân này là nữ nhân viên quán bar tại Vĩnh Phúc, F1 của chuyên gia Trung Quốc mắc COVID-19 mới đây.