Chiều ngày 7.4, ông Nguyễn Văn Hóa – Chủ tịch MTTQ xã Thạch Hạ cho biết, Ban vận động Phòng chống dịch COVID-19 xã Thạch Hạ đến nay đã nhận được nhiều tấm lòng hảo tâm chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh. Trong đó, phải kể đến việc ủng hộ lớn từ 2 hộ giáo dân cao tuổi.
Đó là gia đình cụ Nguyễn Hồng Phong (91 tuổi), vợ là bà Nguyễn Thị Hường (76 tuổi) là giáo dân thuộc giáo xứ An Nhiên xã Thạch Hạ đã ủng hộ 1,1 tấn gạo, trị giá 17,5 triệu đồng.
Theo nguyện vọng của cụ Phong, số gạo mà gia đình cụ ủng hộ nên được hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trong xã.
Được biết, trước đó, cụ Phong cũng đã ủng hộ 1 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch và mua 170 kg gạo ủng hộ các hộ dân hoàn cảnh khó khăn trong giáo xứ An Nhiên, xã Thạch Hạ.
Gia đình cụ Phong kinh tế cũng không phải là khá, ngoài lương hưu mỗi tháng 1,8 triệu đồng của cụ thì gia đình còn làm kinh tế vườn, nhưng nhờ chăm tích góp nên cụ có đồng dư để ủng hộ công tác phòng chống dịch.
Trường hợp thứ hai là ông Nguyễn Huy Phổ (73 tuổi) – cũng là giáo dân giáo xứ An Nhiên - ủng hộ 1,5 tấn gạo. Hiện số gạo này đang được cất giữ trong kho thuộc quản lý của Ban chỉ đạo Phòng dịch COVID-19 xã Thạch Hạ. Do hiện nay xã Thạch Hạ chưa có người cách ly, nên theo ông Hóa, nhiều khả năng số gạo này cũng sẽ được hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ khó khăn bị ảnh hưởng dịch bệnh trong xã.
Ông Hóa cho hay, ông Phổ trước là cán bộ bán chuyên trách phụ trách thú y của xã Thạch Hạ. Do thực hiện tinh giản biên chế nên đầu năm 2020 này, ông Phổ phải nghỉ việc và được Nhà nước hỗ trợ cho hơn 12 triệu đồng.
Với số tiền đó và một khoản tiết kiệm lâu nay được 25 triệu đồng, ông Phổ định đi mua một bộ phản gỗ về đặt trong nhà để “trưng diện”. Thế nhưng, hưởng ứng lời kêu gọi chung tay ủng hộ phòng dịch, ông Phổ đã dành hết số tiền đó đi mua 1,5 tấn gạo để ủng hộ công tác chống dịch.
Chủ tịch MTTQ xã Thạch Hạ cho biết, đến nay, người dân đã ủng hộ cho công tác chống dịch của xã hơn 80 triệu đồng tiền mặt, 3 tấn gạo và một số vật tư y tế khác tổng cộng quy ra tiền là gần 130 triệu đồng.
“Xã chúng tôi có 60% giáo dân, có 1 nhà thờ xứ, 1 nhà thờ họ và một điểm sinh sinh hoạt công giáo mới thành lập nhưng việc chấp hành công tác phòng chống dịch của nhân dân nói chung, của bà con giáo dân nói riêng là rất tốt. Đặc biệt, bà con hưởng ứng ủng hộ phòng chống dịch rất nhiệt tình, nhất là hộ cụ Phong và ông Phổ đã ủng hộ 2,6 tấn gạo. Đó là hành động nhân văn, nghĩa cử cao đẹp, mà chúng tôi rất cảm kích, luôn ghi nhớ” – ông Hóa bày tỏ.