Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Đặng Luân |

Tại buổi làm việc ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch.

Ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương làm việc với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP.Chí Linh.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế thành phố Chí Linh, thành phố ghi nhận trường hợp nghi mắc COVID-19 xuất hiện trên địa bàn phường Sao Đỏ. Ngày 6.8.2021, UBND TP.Chí Linh đã ban hành Quyết định số 3349/QĐ-UBND về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, tiến hành khoang vùng, truy vết và tổ chức phong tỏa tạm thời khu dân cư xuất hiện trường hợp F0, xác định các trường hợp F1, F2 để tiến hành cách ly theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch. Đồng thời, xác định nguyên tắc và quán triệt triển khai đồng bộ, khoa học, quy trình xử lý khi xuất hiện ca bệnh tại địa bàn theo phương châm “sớm hơn một bước, cao hơn một mức”.

Về công tác xét nghiệm, ông Lưu Văn Bản yêu cầu, đối với F1, thành phố tiến hành xét nghiệm 2 ngày/lần, tần suất liên tục; các trường hợp F2 và người dân trong khu phong tỏa xét nghiệm 3 ngày/lần. Trong đó, thực hiện trình tự ưu tiên trong trả kết quả với các trường hợp nguy cơ cao. Nhóm F1 tiếp xúc trực tiếp thuộc nhóm nguy cơ cao, ưu tiên lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm trong vòng 6 giờ sau khi bàn giao mẫu, các trường hợp còn lại chậm nhất trong 24 giờ phải trả kết quả để kịp thời khoanh vùng, truy vết, hạn chế dịch lây lan rộng.

TP.Chí Linh chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huy động trước mắt khoảng 50 cán bộ giáo viên bổ sung vào hoạt động lấy mẫu; phối hợp Trung tâm Y tế huyện huy động và tập huấn cho khoảng 450 cán bộ giáo viên thực hiện việc lấy mẫu nhằm nâng cao năng lực xét nghiệm, giảm tải cho hệ thống y tế...

Bên cạnh công tác truy vết, xét nghiệm, tuyên truyền, TP.Chí Linh siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại khu cách ly tập trung, khu vực phong tỏa và toàn bộ khu dân cư trên địa bàn thành phố. Cùng với đó, đóng cửa các quán ăn, khuyến khích người dân không tụ tập ăn uống, hạn chế ra đường khi không cần thiết, thực hiện nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đối với hoạt động của các doanh nghiệp, thành phố siết chặt các biện pháp phòng chống dịch, quan tâm đến khu vực ăn ca, bố trí giãn cách. Doanh nghiệp bố trí đội tự quản hướng dẫn người lao động trong quá trình ăn ca, xếp hàng, giãn cách, sát khuẩn, trật tự theo hàng lối….

Các xã, phường trên địa bàn thành phố tiến hành rà soát, sàng lọc các trường hợp ngoài tỉnh về, yêu cầu phải khai báo, tự cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khi có kết quả âm tính mới được tiếp xúc với những người trong gia đình. Đối với các trường hợp từ vùng dịch về (là người Hải Dương) đến điểm chốt, Công an cần chỉ đạo các chốt kiểm soát yêu cầu người dân khi qua chốt ký cam kết chỉ được đi thẳng vào Trung tâm y tế huyện để thực hiện cách ly tập trung. Đồng thời báo cho Trung tâm Y tế để tiếp nhận.

Ngày 7.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế vùng có dịch đối với khu dân cư gồm: 28 hộ gia đình với 125 nhân khẩu, thuộc phố Bạch Đằng, phường Sao Đỏ, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, bao gồm đường vào từ điểm đầu Trường Mầm Non Tuấn Việt đến hết tuyến đường tiếp giáp với đường phố Hữu Nghị. Thời gian tối thiểu 14 ngày kể từ 20h ngày 6.8. 2021

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Từ 6.8, TP.Hải Dương cách ly nhà với nhà, người dân không ra ngoài sau 21h

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Dương vừa ban hành quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 5.8.2021 về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm hơn 3.000 công nhân liên quan đến ca dương tính

Đặng Luân |

Tối 5.8, lãnh đạo thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng yêu cầu phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Haivina liên quan một công nhân dương tính SARS-CoV-2.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Từ 6.8, TP.Hải Dương cách ly nhà với nhà, người dân không ra ngoài sau 21h

Đặng Luân |

UBND TP.Hải Dương vừa ban hành quyết định số 4820/QĐ-UBND ngày 5.8.2021 về việc áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Hải Dương xét nghiệm hơn 3.000 công nhân liên quan đến ca dương tính

Đặng Luân |

Tối 5.8, lãnh đạo thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc, Hải Dương) cho biết, cơ quan chức năng yêu cầu phong tỏa tạm thời Công ty TNHH Haivina liên quan một công nhân dương tính SARS-CoV-2.