Hải Dương yêu cầu dừng vận chuyển, tiêu thụ thịt chó, mèo từ tỉnh phía Nam

Đặng Luân |

Tổ Công tác đặc biệt phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương vừa có văn bản đề nghị các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố triển khai một số biện pháp ngăn chặn, đẩy lùi nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trong ăn uống.

Trước thực tế những ngày gần đây trên địa bàn tỉnh Hải Dương xuất hiện các ca bệnh COVID-19 có liên quan đến các quán kinh doanh hàng ăn, trong đó một số ổ dịch được phát hiện từ các quán chó, mèo có nguồn cung cấp từ miền Nam, Tổ Công tác đặc biệt của tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, yêu cầu nhân dân địa phương không tụ tập tổ chức ăn uống đông người trong đời sống hàng ngày khi dịch bệnh đang phức tạp.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng công an trên địa bàn rà soát, lập danh sách và yêu cầu dừng tất cả các trường hợp vận chuyển, tiêu thụ, kinh doanh, giết mổ, chế biến thức ăn liên quan đến chó, mèo có nguồn gốc từ miền Nam. Trên cơ sở số liệu rà soát của ngành công an, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 cấp huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho tất cả những người liên quan đến các trường hợp nêu trên (trong thời gian từ ngày 26.7.2021 đến nay).

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có tổ chức nhà ăn, bếp ăn, nhà ăn ca (gọi tắt là nhà ăn) cho người lao động phải đảm bảo các yêu cầu: Nhà ăn thông thoáng, sạch sẽ; bố trí bàn ăn cho lao động ăn ca đủ giãn cách phòng dịch (tối thiểu 1 mét) và có vách ngăn đảm bảo yêu cầu; Bố trí giãn cách thành nhiều đợt ăn ca để đảm bảo khoảng cách an toàn phòng dịch cho người ăn ca. Từ yêu cầu giãn cách nêu trên và số đợt ăn ca để bố trí số lượng người lao động cho phù hợp.

Các doanh nghiệp tổ chức bộ máy, lực lượng làm nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát người lao động đảm bảo trật tự và khoảng cách khi đi rửa tay, sát khuẩn, vào nhà ăn ca...(không chen lấn, tụ tập đông người); bố trí hệ thống camera (đủ số lượng để giám sát) ngoài hành lang nhà ăn, trong nhà ăn để giám sát và trích xuất kiểm tra khi có yêu cầu. Đồng thời, yêu cầu người lao động trong quá trình ăn ca không đem theo đồ dùng cá nhân (như túi xách...); không nói chuyện trong khi ăn ca. Sau mỗi đợt ăn ca phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ, phun sát khuẩn mới bố trí đợt ăn ca tiếp theo.

Trong trường hợp nhà ăn của doanh nghiệp/cơ sở sản xuất không đáp ứng được yêu cầu giãn cách thì phải cắt giảm số lượng lao động để đảm bảo yêu cầu phòng dịch; nếu vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc tạm dừng sản xuất.

Đối với các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị cung ứng thực phẩm và chế biến nấu ăn phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng dịch theo quy định; tổ chức xét nghiệm sàng lọc thường xuyên cho những người tham gia vào hoạt động cung ứng thực phẩm và chế biến nấu ăn ít nhất 3 ngày/lần.

Các huyện, thị xã, thành phố tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị này hoạt động; chỉ đạo các lực lượng chức năng hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn phòng chống dịch bệnh của các cơ sở, doanh nghiệp, đơn vị nêu trên theo quy định.

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hải Dương, trong ngày 8.8, toàn tỉnh có thêm 3 ca mắc COVID-19 mới. Trong đó 1 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng. Bệnh nhân làm việc tại quán thịt chó.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Hải Dương cũng có thông báo những người từng đến ăn tại các nhà hàng, quán thịt chó, thịt mèo hoặc đến mua mang về trong khoảng thời gian từ 26.7.2021 đến nay, phải khai báo ngay với Trạm Y tế xã, phường để được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Trường hợp không khai báo làm lây lan dịch bệnh trong cộng đồng phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Thành phố cũng nghiêm cấm các hộ gia đình không được tổ chức, tụ tập ăn uống với những người ngoài thành viên trong hộ gia đình, đảm bảo cách ly nhà với nhà. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động.

Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Đặng Luân |

Tại buổi làm việc ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch.

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hải Dương ưu tiên tiêm vaccine cho người vùng dịch, công nhân lao động

Đặng Luân |

UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, ưu tiên cho vùng dịch và công nhân, người lao động.

Hải Dương yêu cầu TP.Chí Linh thiết lập trạng thái khẩn cấp phòng dịch

Đặng Luân |

Tại buổi làm việc ngày 7.8, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu Ban Chỉ đạo thành phố Chí Linh cần đặt thành phố vào tình trạng khẩn cấp về phòng, chống dịch.

Hải Dương xử phạt 17,5 triệu đồng một người trốn khỏi khu phong toả

Đặng Luân |

Sáng 6.8, thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa xử phạt 19,5 triệu đồng 2 trường hợp trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế.