Hải Dương xét nghiệm 1.600 giáo viên, học sinh liên quan ca mắc COVID-19

Đặng Luân |

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hải Dương, tỉnh này ghi nhận thêm 3 ca mắc COVID-19 mới.

Cụ thể, bệnh nhân (BN) nữ sinh năm 1957, hiện trú tại Xóm Gốc Mít, phường Trần Phú, TP.Hải Dương bán hàng ăn sáng đầu ngõ. Từ ngày 1 - 4.5, BN này bán bún cá. Trong các ngày từ 27 - 28.4, có 2 người đến giao cá cho bệnh nhân, 1 người giao bún, bánh đa, 1 người đến thanh toán tiền.

Thời gian gần đây, có 25 - 30 khách đến mua hàng nhưng không nhớ tên, bản thân BN bán hàng có đeo khẩu trang. Ngày 5.5, chồng BN đi ăn cưới tại nhà hàng Miến Hương (đám cưới có BN mắc COVID-19 đến dự). Từ ngày 5.5 đến nay, BN không tiếp xúc với ai ngoài gia đình.

BN nam sinh năm 1960, bán hàng nước tại đầu ngõ Gốc Mít. Từ ngày 1.5 - 15.5, vào khoảng 6h30 sáng, bệnh nhân có đi chợ tạm Phú Yên để mua cá về nuôi vịt. BN mua của người bán cá là nữ, ngồi ngoài chợ, gần đường Tôn Đức Thắng, đối diện với hàng quần áo. Lúc giao dịch, cả 2 người đều đeo khẩu trang.

Từ ngày 1 - 7.5, 2 vợ chồng bệnh nhân có bán nước ở đầu ngõ, chỉ bán mang về do dịch bệnh, không có khách ngồi quán, không nhớ tên khách hàng, mỗi ngày bán được cho khoảng 10 người.

Từ ngày 8.5, nghỉ bán hàng, chỉ ở nhà, không tiếp xúc với ai ngoài gia đình. Ngày 18.5, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

BN sinh năm 2008, hiện trú tại ngõ Gốc Mít, phường Trần Phú, TP.Hải Dương. BN là học sinh lớp 7A trường THCS Võ Thị Sáu, TP.Hải Dương. Hằng ngày, BN đi học tại trường, đến ngày 9.5, hoàn thành chương trình học kỳ 2 và ở nhà học online.

Khi ở nhà, BN chỉ tiếp xúc với những người trong gia đình. Sáng 18.5, được lấy mẫu xét nghiệm tại khu dân cư và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ngay trong đêm 18.5, phường Trần Phú tiến hành phun khử khuẩn và tiến hành truy vết các trường hợp liên quan đến các ca bệnh. UBND TP.Hải Dương cũng đã có thông báo khẩn yêu cầu những ai đã đến khu vực chợ trong khoảng thời gian từ ngày 3.5.2021 đến ngày 18.5 đều phải khai báo y tế.

Hiện, TP.Hải Dương đã cách ly hơn 100 học sinh trường Võ Thị Sáu là F1 tiếp xúc gần với BN, đóng cửa chợ tạm Phú Yên từ 18h ngày 18.5 và xét nghiệm cho 1.600 giáo viên và học sinh Trường THCS Võ Thị Sáu từ 10h - 19h ngày 19.5

Đặng Luân
TIN LIÊN QUAN

Công an Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến 3 ca mắc mới

Mai Dung |

Tối 18.5, Công an tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hải Dương chuẩn bị tái thiết lập bệnh viện dã chiến tại TP.Chí Linh

Mai Dung |

Ngày 18.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 1734/UBND-VP về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an Hải Dương xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.

Nồi bánh tét, chuyện của ngày xưa đón Tết

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Đêm 28 Tết, ở vùng quê tôi, gần như nhà nào cũng nấu bánh tét. Nấu bánh tét không quá sớm vì để lâu không được, cũng không quá muộn vì còn phải chưng lên bàn thờ chuẩn bị đón ông, bà và cho người thân.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Công an Hải Dương tìm người đến 4 địa điểm liên quan đến 3 ca mắc mới

Mai Dung |

Tối 18.5, Công an tỉnh Hải Dương phát thông báo khẩn tìm người đến các địa điểm liên quan đến ca mắc COVID-19.

Hải Dương chuẩn bị tái thiết lập bệnh viện dã chiến tại TP.Chí Linh

Mai Dung |

Ngày 18.5, UBND tỉnh Hải Dương ban hành văn bản số 1734/UBND-VP về việc triển khai một số nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Công an Hải Dương xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Trước tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, Công an tỉnh Hải Dương tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng chống dịch.