Hải Dương vận động người dân không đi chúc Tết để phòng dịch COVID-19

Mai Dung |

Để phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19,tỉnh Hải Dương vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh "Vui tết tại nhà, chung tay phòng, chống dịch", không đi chúc Tết, gặp mặt đầu xuân.

Tại thông báo số 89-TB/TU ngày 9.2.2021 kết luận Thường trực Tỉnh ủy Hải Dương về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết nguyên đán, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp,chính quyền đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ bùng phát dịch bệnh trên diện rộng, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, vận động người dân thực hiện "Vui Tết tại nhà, chung tay phòng chống dịch" tại nơi tạm trú (đối với người tỉnh ngoài không về quê ăn Tết được, không đi chúc Tết và gặp mặt đầu Xuân.

Lực lượng công an tăng cường tuần tra, xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang, tập trung đông người, khai báo y tế không trung thực, cách ly tại nhà không đúng quy định...

Các tổ phòng, chống Covid cộng đồng, tổ chức tuyên truyền đến từng khu dân cư, tổ dân phố, từng gia đình; yêu cầu người dân có nguy cơ phải khai bảo y tế; vận động người dân cài đặt ứng dụng BlueZone, phấn đấu đến 15.2.2021 toàn tỉnh phải đạt 60% số thuê bao di động cài đặt ứng dụng BlueZone.

Đối với các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh nơi có công nhân hiện đang thường trú, làm việc ở trong các khu công nghiệp tại huyện Cẩm Giàng đã về quê nghỉ tết (từ trước khi có lệnh phong tỏa huyện Cẩm Giàng), các tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, trưởng khu dân cư yêu cầu các công nhân phải khai báo y tế, lập danh sách (có số điện thoại, địa chỉ nơi cư trú), tổng hợp trên địa bàn cấp xã để quản lý; đồng thời, gửi về Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 cấp huyện; vận động những công nhân này hạn chế ra khỏi nơi cư trú, đón tết tại gia đình để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm, bảo đảm sau nghỉ tết trở lại làm việc an toàn.

Sở Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về y tế xây dựng kế hoạch xét nghiệm tổng thể từ nay đến ngày 15.2, trong đó cần phân tích rõ đối tượng cần ưu tiên xét nghiệm trước, phương pháp, cách thức tổ chức xét nghiệm ở diện rộng. Tiếp tục huy động 600 sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Y tế hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm. Khởi động lại tất cả các cơ sở xét nghiệm đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh và thực hiện với công suất tối đa; đồng thời, phối hợp với các đơn vị có năng lực xét nghiệm ở Hà Nội và các tỉnh bạn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý cho các huyện, thành phố, thị xã hợp đồng với đơn vị có đủ điều kiện thực hiện công tác xét nghiệm cho các đối tượng trên diện rộng sau khi được sự cho phép của Ban chỉ đạo cấp tỉnh; trước mắt là ưu tiên xét nghiệm cho các khu cách ly tập trung đủ điều kiện về thời gian để kết thúc cách ly và các khu dân cư hiện đang phong tỏa để dỡ bỏ lệnh phong tỏa....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

28 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào 30 Tết

Mai Dung |

Ngày 10.2, thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2), 28 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 có thể xuất viện vào ngày mai 11.2 (tức 30 Tết).

LĐLĐ Hải Dương: Hơn 3.500 suất quà tặng CNLĐ cách ly tại tâm dịch Chí Linh

Diệu Thúy |

Hơn 3.500 suất quà được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tận tay công nhân lao động ở 32 điểm cách ly tập trung tại TP.Chí Linh - địa phương đang phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Tết xa nhà, ấm áp của hơn 16.000 công nhân lao động tại Hải Dương

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

28 bệnh nhân COVID-19 ở Hải Dương có thể xuất viện vào 30 Tết

Mai Dung |

Ngày 10.2, thông tin từ Bệnh viện Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương (Bệnh viện dã chiến số 2), 28 bệnh nhân có kết quả âm tính 3 lần với SARS-CoV-2 có thể xuất viện vào ngày mai 11.2 (tức 30 Tết).

LĐLĐ Hải Dương: Hơn 3.500 suất quà tặng CNLĐ cách ly tại tâm dịch Chí Linh

Diệu Thúy |

Hơn 3.500 suất quà được Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tận tay công nhân lao động ở 32 điểm cách ly tập trung tại TP.Chí Linh - địa phương đang phong tỏa, cách ly y tế để phòng chống dịch COVID-19.

Tết xa nhà, ấm áp của hơn 16.000 công nhân lao động tại Hải Dương

Mai Dung |

Dịp Tết nguyên đán Tân Sửu, hơn 16.000 công nhân lao động tỉnh xa ở lại Hải Dương đón Tết, góp phần cùng địa phương đẩy lùi dịch bệnh.