Hải Dương truy vết, cách ly các trường hợp tiếp xúc với công nhân POYUN

Mai Dung |

Lực lượng chức năng tỉnh Hải Dương khẩn trương truy vết và tổ chức cách ly các trường hợp tiếp xúc liên quan đến công ty POYUN sau khi ghi nhận 128 ca mắc là công nhân của công ty này.

Sở Y tế tỉnh Hải Dương vừa có công văn gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở y tế trên địa bàn về việc khẩn trương điều tra, truy vết tất cả các trường hợp là công nhân thuộc nhà máy POYUN và các trường hợp có tiếp xúc gần với các công nhân thuộc nhà máy POYUN để cách ly và xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 theo quy định.

Theo đó, tính đến hết ngày 30.1.2021, Hải Dương ghi nhận 178 ca mắc COVID19, trong đó có 128 ca mắc là công nhân của nhà máy POYUN thuộc Khu công nghiệp Cộng Hòa, Chí Linh. Như vậy, nhà máy POYUN là ổ dịch lớn nhất và nguy hiểm nhất trên địa bàn tỉnh hiện nay.

Các trường hợp là công nhân thuộc nhà máy POYUN và các trường hợp có tiếp xúc gần với các công nhân thuộc nhà máy POYUN cách ly y tế tập trung 21 ngày theo quy định tại Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 28.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ngoài ra, mỗi trường hợp lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 tối thiểu 2 lần (lần thứ nhất được lấy ngay sau khi cách ly, lần thứ hai lấy trước thời điểm hoàn thành cách ly 1 ngày).

Sở Y tế cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ với cơ quan y tế trong điều tra, truy vết và tự giác khai báo y tế (báo cáo về trạm y tế gần nhất) các trường hợp là công nhân thuộc nhà máy POYUN và các trường hợp có tiếp xúc gần với các công nhân thuộc nhà máy POYUN.

Trong quá trình triển khai thực hiện có gì vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo ngay về Sở Y tế (Bs Đỗ Đức Văn, PTP Nghiệp vụ Y, ĐT 0989372489) để được hướng dẫn giải quyết.

Trước đó, đến 22h ngày 29.1, các cơ quan chức năng của TP.Chí Linh di chuyển hơn 2.000 công nhân đang được cách ly tại Công ty TNHH Điện tử POYUN Việt Nam đến các điểm cách ly tập trung của thành phố Chí Linh do Công ty không bảo đảm các điều kiện về cách ly.

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Lái xe người Hải Dương nhiễm COVID-19 từng viếng đám ma, họp xóm

Đặng Luân |

Trong thời gian từ 18.1 đến 30.1, bệnh nhân người Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Hải Dương: Bắt đối tượng truy nã ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 31.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lái xe người Hải Dương nhiễm COVID-19 từng viếng đám ma, họp xóm

Đặng Luân |

Trong thời gian từ 18.1 đến 30.1, bệnh nhân người Hải Dương đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều người.

Hải Dương: Bắt đối tượng truy nã ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19

Mai Dung |

Sáng 31.1, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, lực lượng chức năng vừa phát hiện, bắt giữ một đối tượng truy nã ngay tại chốt kiểm dịch COVID-19.

LĐLĐ tỉnh Hải Dương trao thông điệp “Công đoàn luôn ở bên bạn”

Diệu Thúy |

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa phối hợp các doanh nghiệp tặng hàng nghìn suất quà đến công nhân, lao động đang cách ly tập trung phòng, chống dịch COVID-19, trao thông điệp “Các bạn hãy cố gắng - Công đoàn luôn ở bên bạn”.