Hải Dương thêm 45 ca COVID-19, riêng ổ dịch huyện Ninh Giang 40 ca

Mai Dung |

Hải Dương - Theo báo cáo của CDC Hải Dương, ngày 14.11, Hải Dương có 45 ca mắc mới COVID-19, trong đó, 40 ca ghi nhận từ ổ dịch huyện Ninh Giang.

Liên quan đến ổ dịch xã Tân Phong, huyện Ninh Giang, trong ngày ghi nhận 40 ca mắc mới. Trong đó có 20 trường hợp F1 của các ca bệnh ghi nhận trước đó, 20 trường hợp phát hiện khu phong tỏa Tân Phong.

Ngoài ra, tỉnh ghi nhận 3 ca tại Thị xã Kinh Môn là 2 mẹ con về từ Đồng Nai và 1 ca là F1 của 2 bệnh nhân này. Huyện Kim Thành ghi nhận 2 ca, đều là F1 của bệnh nhân mắc COVID-19 trước đó.

Tính từ ngày 12.10 (bắt đầu thực hiện Nghị Quyết 128/NQ-CP) đến 16 giờ ngày 14.11, tỉnh Hải Dương ghi nhận 224 ca bệnh, trong đó có 44 ca bệnh có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch như TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Hà Nội… và 129 trường hợp là F1 của các bệnh này, 9 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng và 2 ca phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và 40 trường hợp khu phong tỏa. Hiện, toàn tỉnh còn 193 bệnh nhân đang điều trị COVID-19.

Liên quan đến ổ dịch huyện Ninh Giang, tại buổi làm việc ngày 14.11, ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương nhận định tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện Ninh Giang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt ở địa bàn 3 xã Tân Phong, Kiến Quốc và Đông Xuyên.

Ông Bản yêu cầu huyện Ninh Giang tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc phát hiện sớm trên cơ sở truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, cách ly, điều trị hiệu quả.

Các sở, ban, ngành của tỉnh cùng phối hợp chặt chẽ với huyện Ninh Giang, chung sức đồng lòng nhanh chóng dập dịch.

Sở Y tế luôn thường trực tại huyện Ninh Giang, hỗ trợ huyện tổ chức lấy mẫu nhanh, bảo đảm an toàn phòng chống dịch trong quá trình lấy mẫu.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiêm vaccine phòng COVID-19, ưu tiên 2 xã Tân Phong, Kiến Quốc; hướng dẫn thực hiện tổ chức cách ly tập trung, cách ly tại nhà.

Ngành y tế cùng huyện Ninh Giang khẩn trương rà soát các điều kiện của huyện và các xã đang có dịch để bổ sung đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu chống dịch; tham mưu tỉnh xây dựng phương án điều trị các trường hợp phù hợp; khẩn trương kiểm tra, đánh giá,  khảo sát địa điểm để xây dựng bệnh viện dã chiến tại huyện. 

Huyện Ninh Giang thành lập tổ công tác phối hợp với xã Tân Phong tổ chức các biện pháp chống dịch, trong đó quan tâm bảo đảm nhu yếu phẩm cho người dân trong khu phong toả.

Trong ngày 15.11, các đơn vị hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm lần 2 tại xã Tân Phong và trả kết quả sớm để đánh giá đúng tình hình dịch bệnh.

Cùng với đó, kịp thời xét nghiệm những trường hợp trong doanh nghiệp có yếu tố dịch tễ liên quan đến các ca bệnh và cho phép hoạt động trở lại khi bảo đảm an toàn phòng dịch; xây dựng phương án lấy mẫu đối với những đối tượng nguy cơ cao trên địa bàn toàn huyện để tầm soát, đánh giá đúng tình hình dịch bệnh....

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương thêm 21 ca mắc COVID-19, 5 bệnh nhân tiến triển nặng

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 13.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, ngày 13.11, Hải Dương có 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 18 ca liên quan ổ dịch huyện Ninh Giang.

Nữ công nhân Hải Dương mắc ung thư được Công đoàn hỗ trợ 300 triệu đồng

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn Công ty TNHH May Tinh Lợi (Hải Dương) vừa trao 300 triệu đồng hỗ trợ chị Trịnh Thị Hoa - công nhân công ty - đang phải điều trị bệnh ung thư.

Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động các doanh nghiệp ở xã có 2 công nhân F0

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng 12.11, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Hải Dương thêm 21 ca mắc COVID-19, 5 bệnh nhân tiến triển nặng

Mai Dung |

Hải Dương - Tối 13.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hải Dương thông tin, ngày 13.11, Hải Dương có 21 ca mắc mới COVID-19, trong đó 18 ca liên quan ổ dịch huyện Ninh Giang.

Nữ công nhân Hải Dương mắc ung thư được Công đoàn hỗ trợ 300 triệu đồng

Diệu Thuý (LĐLĐ tỉnh Hải Dương) |

Hải Dương - Công đoàn Công ty TNHH May Tinh Lợi (Hải Dương) vừa trao 300 triệu đồng hỗ trợ chị Trịnh Thị Hoa - công nhân công ty - đang phải điều trị bệnh ung thư.

Hải Dương yêu cầu dừng hoạt động các doanh nghiệp ở xã có 2 công nhân F0

Mai Dung |

HẢI DƯƠNG - Sáng 12.11, ông Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt tăng cường chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Hải Dương họp khẩn với Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang.